Bộ Y tế phát động ủng hộ đồng bào miền trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do bão, lũ

Trước những thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền trung, Tây Nguyên, chiều 25/11, tại trụ sở Bộ Y tế, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan chủ trì Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ gây ra.

Bộ Y tế phát động ủng hộ đồng bào miền trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do bão, lũ chiều 25/11.
Bộ Y tế phát động ủng hộ đồng bào miền trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do bão, lũ chiều 25/11.

Trước khi bắt đầu buổi lễ ủng hộ, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Thường trực Y tế Vũ Mạnh Hà và các đại biểu đã dành một phút mặc niệm các nạn nhân bị thiệt mạng trong mưa lũ tại các tỉnh miền trung và Tây Nguyên.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan thông tin, đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại ban đầu về kinh tế khoảng 13.248 tỷ đồng tập trung tại các tỉnh: Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Ngành y tế của 5 địa phương cũng bị ảnh hưởng nặng nề về cơ sở vật chất, trang thiết bị, một nhân viên y tế của Trung tâm Y tế M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk tử vong do tai nạn khi đi làm trong mưa bão.

byt-1.jpg
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan tiếp nhận số tiền ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra từ đại diện Bệnh viện Bạch Mai.

Về chỉ đạo điều hành của Bộ Y tế trong thời gian xảy ra bão lũ, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, trong các ngày 18/11 và 21/11, Bộ Y tế đã có 2 công điện về việc chỉ đạo các Sở Y tế miền trung đề nghị chủ động, tập trung ứng phó với mưa lũ. Cụ thể, công điện số 1661/CĐ-BYT ngày 18/11/2025 của Bộ Y tế về việc chủ động phòng, tránh, ứng phó mưa lũ tại khu vực Trung Bộ; Công điện số 1675/CĐ-BYT ngày 21/11/2025 của Bộ Y tế về việc tập trung ứng phó lũ đặc biệt lớn tại Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai.

Cùng đó, Bộ Y tế đã ban hành nhiều Công điện, Công văn khẩn triển khai các hoạt động hỗ trợ các địa phương khu vực miền trung và Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa, bão.

Để sát cánh cùng địa phương phòng chống dịch bệnh sau lũ và bảo đảm sức khoẻ cho nhân dân, Bộ đã cử các đoàn công tác chủ lực của hệ thống y tế dự phòng, khám chữa bệnh triển khai nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ khẩn cấp công tác phòng chống dịch bệnh sau lũ, bảo đảm sức khỏe cộng đồng và kiểm soát nguy cơ bùng phát dịch, với phương châm "không để người bệnh thiếu thuốc, thiếu dịch vụ thiết yếu".

Hiện các đoàn công tác của các đơn vị trực thuộc Bộ vẫn đang tiếp tục đến các tỉnh và vùng ảnh hưởng mưa lũ mang theo nhân lực, hoá chất, vật tư... đồng hành, hỗ trợ các địa phương Khánh Hoà, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai...

bo-te-uh-1.jpg
Tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên trường Đại học Y Hà Nội ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức Lễ phát động "Toàn dân ủng hộ đồng bào miền trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ", Bộ Y tế đã phát động chương trình và tham gia ủng hộ.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan nêu rõ: Bộ Y tế phát động trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành y tế, với tinh thần trách nhiệm cộng đồng, chung tay đóng góp, biến tình yêu thương thành hành động thiết thực hỗ trợ đồng bào các địa phương chịu thiệt hại do thiên tai.

Tại buổi lễ, nhấn mạnh tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tình đồng chí, nghĩa đồng bào trong lúc gặp khó khăn, Bộ trưởng Đào Hồng Lan kêu gọi tinh thần chung sức, đồng lòng của cán bộ ngành y tế một lòng chia sẻ với nhân dân miền trung ruột thịt, góp phần khẳng định tinh thần đoàn kết giá trị bền vững của dân tộc Việt Nam trong mọi hoàn cảnh, "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy Bộ Y tế; Các Ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Y tế; Cấp ủy, lãnh đạo các Cục, Vụ, Văn phòng thuộc Bộ Y tế; Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội đã ủng hộ đồng bào miền trung-Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Tập thể cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai ủng hộ 500 triệu đồng. Tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên trường Đại học Y Hà Nội ủng hộ 200 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.

Lễ hội đền Lộng Khê (xã A Sào, tỉnh Hưng Yên) được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2017.

Phát huy tiềm năng, đẩy mạnh kinh tế du lịch

Sau hợp nhất, tỉnh Hưng Yên là vùng đất hội tụ đầy đủ các yếu tố để phát triển du lịch tổng hợp, từ du lịch tâm linh, văn hóa, đến du lịch biển... Tuy nhiên, để địa phương thật sự thu hút du khách gần xa, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khoa học, phù hợp với thực tiễn.