Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội bảo đảm công tác hậu cần thực hiện nhiệm vụ A80

Ngày 3/7, tại Hà Nội, Tiểu ban Diễu binh-Diễu hành A80, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị làm việc với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội về công tác bảo đảm hậu cần thực hiện nhiệm vụ A80.

Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Phó Trưởng Tiểu ban A80, Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.
Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Phó Trưởng Tiểu ban A80, Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Thực hiện Chỉ thị số 82/CT-BQP của Bộ Quốc phòng và Kế hoạch số 3453/KH-TCHCKT của Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã phối hợp các cơ quan của Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật bảo đảm kịp thời vật chất hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ A80; phối hợp với Bộ Tham mưu, Cục Doanh trại, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật kiểm tra an toàn điện, phòng, chống sét, phòng, chống cháy nổ công trình doanh trại tại Trung đoàn Bộ binh 692, bảo đảm cho các lực lượng của Quân khu 5 thực hiện nhiệm vụ A80.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đề nghị Tổng Công ty Điện lực Hà Nội bảo đảm nguồn điện cho các khu vực huấn luyện, luyện tập, hợp luyện, diễu binh, diễu hành A80; phối hợp với Sở Y tế Hà Nội nắm tình hình dịch bệnh trên địa bàn; tham gia với Sở Y tế xây dựng phương án đáp ứng y tế trình Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; phối hợp với các cơ quan, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội khảo sát thực địa các vị trí dự kiến lắp đặt nhà vệ sinh cơ động phục vụ nhiệm vụ A80.

n0307-2-5720.jpg
Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng ghi nhận và biểu dương những kết quả Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Bộ Tư lệnh 969 đạt được trong thời gian qua.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả công tác bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ A80 trong thời gian tới, Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng yêu cầu Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh 969 và các cơ quan có liên quan phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các sở, ngành thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch bảo đảm hậu cần, cấp phát quà tặng, nhu yếu phẩm tại các khu vực khán đài dành cho đại biểu, khách mời bảo đảm trang trọng; bảo đảm điện, nước, y tế, vệ sinh môi trường tại khu vực tập kết cho lực lượng diễu binh, diễu hành và tại khu vực Quảng trường Ba Đình trong các buổi hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và Lễ chính thức.

Tham mưu thành lập các tổ quân y cấp cứu cơ động, tổ quân y phòng, chống dịch, tổ bảo đảm vật chất quân y để thực hiện nhiệm vụ. Phối hợp với cơ quan liên quan khám sức khỏe tuyển chọn cho các đồng chí lái xe, lực lượng tham gia khối nghi trượng theo quy định; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra quân y cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung công tác quân y; chú trọng công tác phòng, chống dịch; say nắng, say nóng và cấp cứu, thu dung điều trị cho các lực lượng.

dsc-5778-1-3945.jpg
Thượng tá Trần Anh Văn, Phó Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh 969 phát biểu tại Hội nghị.

Bộ Tư lệnh 969 đang xây dựng kế hoạch bảo đảm hậu cần, kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ A80; làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các sở, ngành liên quan, thống nhất phương án bảo đảm hậu cần, bao gồm phương án bảo đảm điện, nước, nhà vệ sinh cơ động; bảo đảm vệ sinh môi trường tại khu vực Quảng trường Ba Đình.

Theo dự kiến, chương trình Sơ duyệt sẽ diễn ra từ 21 giờ ngày 27/8/2025 (dự phòng ngày 28/8/2025); chương trình Tổng duyệt diễn ra từ 6 giờ 30 phút ngày 30/8/2025 (dự phòng ngày 31/8/2025); Lễ chính thức diễn ra từ 6 giờ 30 phút ngày 2/9/2025 (thứ ba). Các khối đi bộ trước khi thực hiện nhiệm vụ sẽ tập kết tại Công viên Bách Thảo, trên các trục đường Hùng Vương, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám; sau khi kết thúc diễu binh, diễu hành sẽ tập kết tại các địa điểm: Tuyến số 01: đường Văn Cao và Sân vận động Quần Ngựa (Trần Phú-Kim Mã-Liễu Giai); Tuyến số 02: Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (Nguyễn Thái Học-Tràng Thi-Tràng Tiền); Tuyến số 03: Tập kết tại Công viên Thống Nhất.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.