Bộ trưởng Quốc phòng kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quân sự tại Thanh Hóa

Chiều 22/1, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng cùng các thành viên đoàn công tác của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 đến thăm, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và chúc Tết tại tỉnh Thanh Hóa.

Đại tướng Phan Văn Giang với cán bộ lực lượng vũ trang Thanh Hóa.
Đại tướng Phan Văn Giang với cán bộ lực lượng vũ trang Thanh Hóa.

Nghe báo cáo những kết quả nổi bật ở tỉnh Thanh Hóa, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã vượt khó, thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng, củng cố tiềm lực quốc phòng-an ninh ngày càng vững chắc; biểu dương thành tích, chiến công của lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa trong năm 2021. 

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Thời gian tới cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần, trách nhiệm và khát vọng vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước; mong Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa không ngừng phát huy những tiềm năng, lợi thế, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị khóa XII để Thanh Hóa sớm trở thành cực tăng trưởng mới phía bắc của Tổ quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quân sự tại Thanh Hóa -0
Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi làm việc. 

Cùng với việc tập trung xây dựng lực lượng vũ trang Thanh Hóa chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa trong năm 2022 cần bám sát quan điểm chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 và cấp ủy, chính quyền địa phương; rà soát, điều chỉnh kế hoạch công tác sát với tình hình thực tiễn; phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng quân sự, công an, biên phòng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ quân sự-quốc phòng trên địa bàn. Trước mắt phải rà soát phương án, kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, chăm lo, làm tốt công tác chính sách, hậu phương quân đội, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để hoàn thành kế hoạch tuyển quân năm 2022 và kế hoạch trồng cây đầu Xuân.

Chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa; chúc Thanh Hóa cùng lực lượng vũ trang tỉnh giành được nhiều thắng lợi mới, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.