Bộ trưởng Quân đội Pháp được bổ nhiệm làm Thủ tướng

Ngày 9/9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bổ nhiệm ông Sébastien Lecornu, Bộ trưởng Quân đội, làm Thủ tướng thay ông François Bayrou. Đây là thủ tướng thứ 5 kể từ khi Tổng thống Emmanuel Macron tái đắc cử nhiệm kỳ 2 vào năm 2022.

Tân Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu. Ảnh: TF1
Tân Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu. Ảnh: TF1

Trước đó, ngày 8/9, ông François Bayrou đã không vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội vì các đảng đối lập đều bỏ phiếu chống. Ngay sau đó, ông François Bayrou cùng chính phủ phải từ chức.

Sinh năm 1986, ông Sébastien Lecornu giữ chức Bộ trưởng Quân đội Pháp từ năm 2022, trước đó là Bộ trưởng Lãnh thổ Hải ngoại.

Ông Sébastien Lecornu là Thủ tướng thứ ba kể từ khi Tổng thống Emmanuel Macron quyết định giải tán Quốc hội vào tháng 6/2024.

Nhiệm vụ sắp tới của ông Sébastien Lecornu hết sức nặng nề, phải tạo ra sự đồng thuận với các phe phái chính trị để thông qua dự thảo ngân sách 2026 trong bối cảnh Quốc hội Pháp bị chia rẽ mạnh.

Bày tỏ ý kiến trên Mạng xã hội X về việc được bổ nhiệm, ông Sébastien Lecornu nói rằng ông hiểu kỳ vọng của người dân Pháp và nhận thức được những khó khăn ở phía trước. Tân Thủ tướng Pháp khẳng định sẽ hành động vì "sự ổn định chính trị và thể chế" của đất nước.

Theo thông cáo của Điện Élysée, Thủ tướng Sébastien Lecornu sẽ chỉ đề xuất thành phần chính phủ mới sau khi tham vấn các đảng phái để "xây dựng các thỏa thuận thiết yếu cho các quyết định được đưa ra trong những tháng tới".

Ngay sau khi có quyết định bổ nhiệm thủ tướng mới, các đảng phái đối lập cho rằng Tổng thống Emmanuel Macron vẫn nhất quyết "đi theo lối mòn", không chịu chia sẻ quyền lực với các phe phái có nhiều ghế tại Quốc hội. Do vậy, bế tắc chính trị sẽ còn kéo dài.

Các đảng đối lập đưa ra những giải pháp khác nhau để chấm dứt khủng hoảng chính trị. Ông Jean-Luc Mélenchon, lãnh đạo cực tả Nước Pháp Bất khuất (LFI), đòi tổ chức bầu cử tổng thống trước thời hạn. Lãnh đạo đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN) đòi giải tán Quốc hội, còn lãnh đạo đảng cánh tả Xã hội, Cộng sản và Sinh thái đòi Tổng thống Emmanuel Macron bổ nhiệm thủ tướng mới thuộc phe của mình.

Quốc hội Pháp hiện có ba khối chính (liên minh cánh tả, trung hữu và cực hữu), và không khối nào chiếm được đa số tuyệt đối. Tình trạng phân hóa chính trị này khiến cho việc bổ nhiệm một thủ tướng mới trở nên hết sức phức tạp và khó khăn. Nếu không được như ý của liên minh cánh tả và cực hữu, thủ tướng mới lại bị bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Giữa lúc bế tắc chính trị, căng thẳng xã hội lại tăng thêm. Một phong trào phản kháng mới hình thành, kêu gọi các cuộc biểu tình phong tỏa trong toàn quốc vào ngày 10/9. Dự báo sẽ có rất đông người hưởng ứng lời kêu gọi này. Bộ trưởng Nội Vụ mãn nhiệm, ông Bruno Retailleau, thông báo huy động tới 80 nghìn hiến binh và cảnh sát để chuẩn bị đối phó với các cuộc biểu tình và đề phòng bạo động.

Có thể bạn quan tâm

Ông Lê Hữu Phúc, Tham tán Thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiến tạo hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn cho doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam

Để có góc nhìn sâu sắc hơn về môi trường đầu tư tại Việt Nam, cũng như vai trò thiết thực của cơ quan đại diện thương mại trong việc kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước, phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan đã có cuộc trao đổi với ông Lê Hữu Phúc, Tham tán Thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan.

Người dân đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân tại Hiroshima, Nhật Bản. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Thúc đẩy tiến trình xóa bỏ vũ khí hạt nhân

Ngày 6/8, tại lễ tưởng niệm 81 năm vụ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản, chính quyền thành phố Hiroshima kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới thúc đẩy tiến trình xóa bỏ vũ khí hạt nhân trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu gia tăng.

(Ảnh minh họa: Tân hoa xã)

Mỹ và châu Âu xúc tiến điều chỉnh mối quan hệ theo hướng san sẻ trách nhiệm

Sau hàng loạt cảnh báo về việc điều chỉnh “chiếc ô an ninh”, Mỹ chính thức xúc tiến rà soát hiện diện quân sự tại châu Âu. Bước đi này vừa phản ánh thay đổi về ưu tiên chiến lược của Washington, vừa mở ra một giai đoạn mới cho NATO, khi Mỹ và châu Âu chuyển sang mối quan hệ đối tác thực chất và san sẻ trách nhiệm.

Diễn đàn Kinh tế Nga-Kyrgyzstan lần thứ VIII diễn ra tại Kyrgyzstan. (Ảnh: gov.kg)

Kyrgyzstan và Nga ký hơn 40 thỏa thuận hợp tác

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Nga-Kyrgyzstan lần thứ VIII, Nga và Kyrgyzstan đã ký hơn 40 thỏa thuận với tổng giá trị hơn 800 triệu USD, trong đó gồm các thỏa thuận đầu tư triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn (bìa trái) chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: DUY TOÀN)

Việt Nam-Lào đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu, đào tạo lý luận, bồi dưỡng chính trị

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, chiều 6/8, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandon.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa (bìa trái) chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hợp tác Quân đội tiếp tục là trụ cột quan trọng của quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào, ngày 6/8, tại thủ đô Vientiane, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cùng đoàn đại biểu đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone.

Trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX/TTXVN)

NATO thúc đẩy tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho biết liên minh đang khẩn trương phối hợp với các nước thành viên để đẩy nhanh việc cung cấp các hệ thống và tên lửa phòng không cho Ukraine nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vệ hạ tầng và dân thường trong bối cảnh xung đột kéo dài.

Người tiêu dùng mua sắm tại một chợ ở Madrid, Tây Ban Nha. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Bất ổn địa chính trị kìm hãm tăng trưởng Eurozone

Theo kết quả nghiên cứu do 4 nhà kinh tế của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) công bố ngày 5/8, bất ổn chính trị và địa chính trị gia tăng đã khiến Khu vực đồng euro (Eurozone) mất khoảng 0,4 điểm phần trăm tăng trưởng trong giai đoạn từ quý 1/2025 đến quý 1/2026, đồng thời làm suy giảm đầu tư và tiêu dùng của các hộ gia đình.