Tại cuộc điện đàm, ông Badr Abdelatty đã chia sẻ quan điểm về tình hình khu vực, bày tỏ sự quan ngại sâu sắc của phía Ai Cập về tình hình hiện tại, đặc biệt là nguy cơ các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng và điện lực, có thể dẫn đến hỗn loạn trong toàn khu vực.
Để giảm leo thang căng thẳng, phía Ai Cập đang liên lạc với tất cả các bên và tích cực thúc đẩy đàm phán.
Ông Badr Abdelatty nhấn mạnh, Ai Cập và Trung Quốc là Đối tác chiến lược toàn diện, phía Ai Cập sẵn sàng duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Trung Quốc để cùng tăng cường nỗ lực ngoại giao, ngăn chặn sự bất ổn khu vực và toàn cầu.
Về phần mình, ông Vương Nghị cho rằng cả Trung Quốc và Ai Cập đều là các nước lớn có trách nhiệm, đều phản đối các hành động quân sự mà không có sự cho phép của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, phản đối các cuộc tấn công vào dân thường và cơ sở dân sự, đồng thời không đồng ý trước những tác động tiêu cực tới các quốc gia vùng Vịnh.
Nhận định tình hình ở Trung Đông đang thay đổi nhanh chóng; cả Mỹ và Iran đều đưa ra những tín hiệu đàm phán, mang lại tia hy vọng về hòa bình, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc nhấn mạnh, tiếp diễn cuộc chiến này chỉ mang lại thêm thương vong và tổn thất không cần thiết, khiến tình hình leo thang và lan rộng hơn nữa.
Cộng đồng quốc tế nên tích cực thúc đẩy đối thoại giữa các bên liên quan xung đột; chỉ cần đàm phán bắt đầu, sẽ còn hy vọng về hòa bình.
Ông Vương Nghị khẳng định, các hành động của Hội đồng Bảo an cần phải giúp giảm leo thang tình hình và thúc đẩy đối thoại, đồng thời giúp ngăn chặn việc mở rộng phạm vi chiến sự.
Phía Trung Quốc ủng hộ Ai Cập tiếp tục đóng vai trò trung gian hòa giải trong việc thúc đẩy nối lại đàm phán hòa bình và chấm dứt chiến tranh; đồng thời, Trung Quốc cũng sẵn sàng tiếp tục có những nỗ lực mang tính xây dựng trong vấn đề này.