CÙNG SUY NGẪM

Học Bác phải thật sự trở thành động lực hành động

Ảnh minh họa: Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Báo Nhân Dân)
Ảnh minh họa: Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 và 5 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nền nếp trong toàn Đảng và hệ thống chính trị. Những kết quả rất rõ nét, góp phần quan trọng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; củng cố niềm tin của Nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, có thể thấy bệnh hình thức vẫn còn tồn tại ở nhiều nơi, nhiều cấp. Việc học tập ở một số địa phương, đơn vị chưa tạo được chuyển biến tương xứng trong thực tiễn. Trong khi đó, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục biến động nhanh, khó lường; mặt trận tư tưởng ngày càng mở rộng sang không gian mạng với những phương thức tác động mới, phức tạp hơn. Đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới với những mục tiêu cao hơn, yêu cầu lớn hơn.

Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu phải đổi mới cách học, cách làm, để việc học Bác không dừng ở cam kết hay những biểu hiện hình thức, mà thật sự trở thành động lực thúc đẩy hành động, nâng cao trách nhiệm và tạo chuyển biến cụ thể trong công việc, đời sống. Đây cũng là ý nghĩa nổi bật của Chỉ thị số 07-CT/ TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.

Sự đổi mới ấy trước hết được thể hiện ngay trong cách tiếp cận, được cô đọng trong tên gọi “học tập, thực hành”, thay cho “học tập và làm theo”. Theo chuyên đề toàn khóa được đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt tại Hội nghị toàn quốc sáng 3/9, nếu Chỉ thị số 05 đặt ra câu hỏi “học gì và làm theo thế nào”, thì Chỉ thị số 07 đặt ra câu hỏi cao hơn “thực hành để tạo ra kết quả gì và đo bằng cách nào”.

Chỉ thị số 07 yêu cầu lấy sản phẩm, chất lượng, hiệu quả công việc và sự hài lòng của Nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo kết quả học tập, thực hành theo Bác. Từ yêu cầu ấy, việc học Bác được đặt gần hơn với công việc hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên. Giá trị của việc học Bác không chỉ được thể hiện ở ý thức tu dưỡng mà quan trọng hơn, phải được chứng minh bằng những kết quả cụ thể trong thực tiễn.

Nếu yêu cầu lấy kết quả làm thước đo đặt ra câu hỏi “thực hành để làm gì”, thì một điểm mới có ý nghĩa đặc biệt của Chỉ thị số 07 tiếp tục trả lời câu hỏi “thực hành bằng cách nào”. Đó là đưa “phương pháp Hồ Chí Minh” vào nội dung học tập, thực hành, cùng với tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Theo đồng chí Trịnh Văn Quyết, việc bổ sung thành tố “phương pháp Hồ Chí Minh” tạo nhịp cầu nối từ nhận thức sang hành động, từ đạo đức sang hiệu quả công việc.

Trong di sản Hồ Chí Minh, tư tưởng là kim chỉ nam, định hướng cho đạo đức, phương pháp và phong cách; đạo đức là gốc rễ, nền tảng tinh thần; phương pháp là cách thức, công cụ khoa học để hiện thực hóa tư tưởng, đạo đức vào đời sống; phong cách là sự biểu hiện sinh động, kết tinh toàn bộ tư tưởng, đạo đức, phương pháp trong thực tiễn hằng ngày.

Đặt “phương pháp Hồ Chí Minh” trong nội dung học tập, thực hành chính là nhấn mạnh hơn việc học Bác để hình thành năng lực giải quyết công việc một cách khoa học, hiệu quả; biết xuất phát từ thực tế, gần dân, trọng dân, lắng nghe dân. Trên cơ sở đó, Chỉ thị số 07 gắn việc học tập, thực hành theo Bác trực tiếp với tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Trong giai đoạn mà những vấn đề mới, khó, phức tạp xuất hiện ngày càng nhiều, không thể tạo ra đột phá nếu thiếu những cán bộ dám nhận việc khó, dám quyết định, dám chịu trách nhiệm và biết tìm cách làm đúng để giải quyết vấn đề.

Vì vậy, Chỉ thị số 07 yêu cầu cán bộ, đảng viên phải dám đương đầu với khó khăn, thử thách; kịp thời thay thế những cán bộ né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, không dám quyết, không dám làm vì lợi ích chung.

Qua đó, học Bác được cụ thể hóa thành một yêu cầu rất thiết thực đối với đội ngũ cán bộ: Không chỉ có phẩm chất để muốn làm, mà phải có phương pháp để làm đúng, bản lĩnh để dám làm và trách nhiệm để làm đến cùng.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 07 càng có ý nghĩa khi Đảng ta đang đẩy mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo và quyết tâm thực hiện những mục tiêu chiến lược mà Đại hội XIV của Đảng đề ra. Thấm nhuần và thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 07 là từ học để biết đến học để hành; từ làm theo đến thực hành; từ cam kết đến tạo ra sản phẩm, kết quả cụ thể.

Khi những chuyển biến ấy trở thành kết quả thường ngày, việc học Bác mới thật sự hiệu quả; tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh mới thật sự trở thành nguồn lực tinh thần và động lực hành động cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phòng, chống tham nhũng phải đo được bằng tài sản được thu hồi, nguồn lực được khơi thông, niềm tin của nhân dân được củng cố

[Video] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phòng, chống tham nhũng phải đo được bằng tài sản được thu hồi, nguồn lực được khơi thông, niềm tin của nhân dân được củng cố

Chiều 17/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Chủ động nhận diện, xử lý vi phạm trong những lĩnh vực mới, trọng yếu, then chốt

Chiều 17/9, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) tổ chức cuộc họp, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo năm 2026 và các kết luận của Ban Chỉ đạo.Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (đợt 3).

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (đợt 3)

Chiều 17/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 218 của Bộ Chính trị, chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (đợt 3).

[Video] Thời sự 24h ngày 17/9/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Làm sáng rõ tầm vóc những thành tựu, chuẩn bị cho đường lối phát triển đất nước trong thế kỷ tiếp theo

[Video] Thời sự 24h ngày 17/9/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Làm sáng rõ tầm vóc những thành tựu, chuẩn bị cho đường lối phát triển đất nước trong thế kỷ tiếp theo

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm việc với Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam; Chặng đường mới cho quan hệ Việt Nam - Thái Lan; Hà Nội ngập diện rộng do mưa lớn trên 400mm; Thiên tai làm 63 người tử vong, mất tích từ đầu năm 2026 đến nay.

Cán bộ, chiến sĩ xúc cát, đóng bao để gia cố tuyến đê. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Lữ đoàn 28, Quân chủng Phòng không-Không quân sát cánh cùng nhân dân Thủ đô khắc phục hậu quả mưa lũ

Do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Hà Nội phải đối mặt với nguy cơ ngập lụt. Phát huy phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ", cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 28 nhanh chóng hành quân, kề vai sát cánh cùng chính quyền và nhân dân địa phương khẩn trương đắp đê, chống lũ, bảo vệ an toàn đời sống nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada

Từ ngày 20-25/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Công trình tổng kết phải bồi đắp bản lĩnh của Đảng, phát huy sức sáng tạo của nhân dân

Sáng 17/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-2130) và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) họp Phiên thứ 2.

[Infographic] 5 nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị

[Infographic] 5 nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị

Ban Bí thư ban hành Kế hoạch số 09-KH/TW thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới", trong đó xác định rõ 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam

Sáng 17/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.