Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn hợp tác nhiều mặt với Cộng hòa Dominicana

Ngày 11/6, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp đồng chí Miguel Mejia, Tổng Bí thư Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất, Bộ trưởng chính sách hội nhập khu vực Cộng hòa Dominicana (República Dominicana) đang ở thăm, làm việc tại Việt Nam.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Tổng Bí thư Đảng Phong trào cánh tả thống nhất, Bộ trưởng chính sách hội nhập khu vực nước Cộng Hòa Dominicana Miguel Mejia.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Tổng Bí thư Đảng Phong trào cánh tả thống nhất, Bộ trưởng chính sách hội nhập khu vực nước Cộng Hòa Dominicana Miguel Mejia.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã chuyển lời chúc mừng của Chủ tịch nước Tô Lâm tới Tổng thống Luis Abinader nhân dịp tái đắc cử Tổng thống nhiệm kỳ hai liên tiếp tại cuộc tổng tuyển cử ngày 19/5/2024 vừa qua.

Bộ trưởng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Cộng hòa Dominicana; đánh giá cao việc Chính phủ Cộng hòa Dominicana đã cử Đại sứ thường trú tại Việt Nam năm 2022 và mở Đại sứ quán tại Việt Nam năm 2023, trở thành cầu nối quan trọng để thúc đẩy quan hệ song phương phát triển ngày càng hiệu quả và thực chất. Bộ trưởng bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao đóng góp của cá nhân Tổng Bí thư, Bộ trưởng Miguel Mejia đối với sự phát triển của quan hệ giữa hai nước.

Đồng chí Miguel Mejia bày tỏ vui mừng được trở lại thăm, làm việc tại Việt Nam và được Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dành thời gian tiếp; nhấn mạnh chuyến thăm nhằm mục đích làm sâu sắc hơn nữa quan hệ chính trị - ngoại giao tốt đẹp giữa hai nước, đồng thời thúc đẩy mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương, nhất là trong các lĩnh vực tiềm năng như thương mại, nông nghiệp, viễn thông, xây dựng, năng lượng - dầu khí.

Hai bên nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ, triển khai tích cực các biện pháp đẩy mạnh quan hệ song phương trong thời gian tới thông qua các kênh đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, bao gồm việc thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, kết nối và hỗ trợ doanh nghiệp, tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, đặc biệt là Liên hợp quốc.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.