Bộ trưởng Công an thăm và làm việc tại Bến Tre và Tiền Giang

Chiều 28-10, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an có chuyến thăm và làm việc với cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bến Tre về kết quả công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh 10 tháng năm 2020 và nhiệm vụ, phương hướng những tháng cuối năm. 

Bộ trưởng Công an thăm và làm việc tại Bến Tre.
Bộ trưởng Công an thăm và làm việc tại Bến Tre.

Tại buổi làm việc, Đại tá Võ Hùng Minh, Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre thay mặt Công an tỉnh báo cáo về kết quả bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, việc xây dựng lược lượng công an của tỉnh thời gian qua, những định hướng, giải pháp trong thời gian tới. 

Theo đánh giá, tình hình trong 10 tháng qua cơ bản đã ổn định, trong đó đặc biệt tập trung bảo đảm cho đại hội đảng các cấp hiệu quả, an toàn. Tình hình an ninh trật tự, tập trung ra quân tấn công trấn áp nhiều loại tội phạm, phá án đạt vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tai nạn giao thông có tăng nhưng không đáng kể. Công tác xây dựng lực lượng có bước sắp xếp kiện toàn lại hộ máy, nhất là sau đại hội đảng các cấp, theo hướng tinh gọn hiệu lực, hiệu quả. Trong đó đưa công an chính quy về cơ sở đạt theo kế hoạch đề ra. Đồng thời, đang tập trung xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2021.

Tại buổi làm việc, đồng chí Tô Lâm chúc mừng thành công của Đại hội đảng bộ tỉnh vừa qua, chia sẻ những khó khăn của tỉnh đang gặp phải, nhất là tình hình hạn mặn. Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, việc xây dựng lực lượng của công an Bến Tre thời gian qua. Công an tỉnh đã chủ động xây dựng phương án, kế hoạch tấn công trấn áp các loại tội phạm làm vô hiệu hóa các âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, của các loại tội phạm, xử lý nhiều vụ vi phạm trên không gian mạng, góp phần làm ổn định an ninh chính trị tại địa phương. Về an ninh trật tự, cơ bản đã quản lý được tình hình, các vụ vi phạm pháp luật có kéo giảm đáng kể, nhất là tội phạm cờ bạc, trộm cắp. 

Đồng chí Tô Lâm đánh giá cao công tác xây dựng lực lượng ngành công an và trong thời gian tới cần phải mang tính chuyên nghiệp cao, tập trung nhiều hơn nữa các đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm. Đồng thời chú ý rà soát xem lại việc có hay không lực lượng công an có mối quan hệ với tội phạm, để có giải pháp ngăn chặn, phòng ngừa. Công tác phối hợp hoạt động của các cấp các ngành và các địa phương đối với ngành công an khá chặt chẽ, hiệu quả; các cấp ủy quan tâm, tạo điều kiện để ngành công an thực hiện nhiệm vụ ngày càng tốt hơn. Ngành công an tiếp tục bổ sung, củng cố lực lượng, đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính qui đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. 

* Chiều tối 28-10, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc với Công an Tiền Giang.

Bộ trưởng Công an thăm và làm việc tại Bến Tre -0

Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang tiếp đoàn.

Thay mặt Công an Tiền Giang, Đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Công an Tiền Giang cho biết, trong năm, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, góp phần phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Lực lượng công an đã phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các vấn đề phát sinh phức tạp liên quan đến an ninh trật tự; mở nhiều cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; củng cố, phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đặc biệt, Công an Tiền Giang thực hiện nghiêm chủ trương của Bộ Công an bố trí Công an chính quy về xã. Hiện nay, tỉnh Tiền Giang đã điều động bố trí công an chính quy ở 100% số xã trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh gửi lời cảm ơn đến Bộ trưởng Tô Lâm đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Đặc biệt, lực lượng Công an Tiền Giang vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương những kết quả mà Công an Tiền Giang đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu Công an Tiền Giang trong thời gian tới phải chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Đặc biệt, tập trung đẩy mạnh các biện pháp tấn công, trấn áp, phòng ngừa các loại tội phạm và vi phạm, bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bảo đảm tốt an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2021.

Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.