Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Sáng 24/9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 và Đội Công binh số 3 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan và khu vực Abyei.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Quyết định của Chủ tịch nước cử Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 và Đội Công binh số 3 đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và trao Quốc kỳ cho hai đơn vị.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Quyết định của Chủ tịch nước cử Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 và Đội Công binh số 3 đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và trao Quốc kỳ cho hai đơn vị.

Tới dự, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; đại diện các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; đại diện đại sứ quán các nước và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Thông tin về công tác chuẩn bị cho hai đơn vị lên đường thực hiện nhiệm vụ, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 có quân số chính thức 63 đồng chí, đã được huấn luyện đầy đủ về chính trị, quân sự, hậu cần kỹ thuật, chuyên môn y tế, kiến thức gìn giữ hòa bình, nhất là huấn luyện thực hành, sát với diễn biến tình hình và nhiệm vụ tại phái bộ; huấn luyện tiếng Anh và một số nội dung chuyên sâu về gìn giữ hòa bình như: cấp cứu chấn thương quốc tế, vận chuyển y tế đường không, phòng, chống bạo lực tình dục, nhận biết vật liệu nổ..., đáp ứng đầy đủ tiêu chí của Liên hợp quốc và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu động viên cán bộ, nhân viên hai đơn vị trước lúc lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu động viên cán bộ, nhân viên hai đơn vị trước lúc lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Cùng xuất quân đợt này có Đội Công binh số 3 thuộc Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, với quân số chính thức 184 đồng chí, trong đó có 18 nữ quân nhân. Đội Công binh số 3 đã được huấn luyện chuyên ngành, ngoại ngữ, huấn luyện về y tế, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật...; tổ chức hợp luyện vận hành Đội Công binh sát với tình hình địa bàn và nhiệm vụ được phái bộ giao trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đội Công binh số 2.

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc cử hai đơn vị đi làm nhiệm vụ luân phiên thay thế tại các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc cử hai đơn vị đi làm nhiệm vụ luân phiên thay thế tại các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Bên cạnh đó, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam phối hợp các nước đối tác tổ chức huấn luyện chuyên môn sâu cho Đội Công binh số 3, bảo đảm đủ năng lực để thực hiện các nhiệm vụ công binh về xây dựng cơ sở hạ tầng, công binh công trình, hoạt động hỗ trợ nhân đạo tại phái bộ cũng như các yêu cầu của Liên hợp quốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo mua sắm đầy đủ hàng hóa, trang thiết bị, vật chất tiêu hao, phụ tùng thay thế, bảo đảm cho Đội Công binh số 3.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, thông tin về công tác chuẩn bị cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 và Đội Công binh số 3 lên đường làm nhiệm vụ.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, thông tin về công tác chuẩn bị cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 và Đội Công binh số 3 lên đường làm nhiệm vụ.

Đến nay, 100% cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 và Đội Công binh số 3 yên tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ, hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu động viên cán bộ, nhân viên của hai đơn vị trước lúc lên đường, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được trong tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam trong hơn 10 năm qua; khẳng định đây là một điểm sáng về đối ngoại đa phương của Đảng, Nhà nước, Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam; qua đó thể hiện trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế, góp phần ứng phó với các thách thức truyền thống và phi truyền thống trong khu vực và trên thế giới.

Trung tá Trần Anh Đức, Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 phát biểu tại lễ xuất quân.

Trung tá Trần Anh Đức, Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 phát biểu tại lễ xuất quân.

Phó Chủ tịch nước cho biết, Đảng, Nhà nước luôn tin tưởng, tự hào và vinh danh những kết quả đã đạt được của các lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam, trong đó có các thê đội Bệnh viện dã chiến cấp 2 và Đội Công binh.

Phó Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng các đội hình đơn vị được triển khai đến địa bàn phái bộ sẽ tiếp nối truyền thống, kế thừa thành quả của lực lượng gìn giữ hòa bình đi trước; phát huy bản lĩnh, trí tuệ, năng lực trong thực hiện nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó, đáp ứng yêu cầu của Liên hợp quốc, xứng đáng với truyền thống Bộ đội Cụ Hồ.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao đổi với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và quan khách quốc tế trên máy bay vận tải quân sự C-17 của Không quân Australia. Đây là máy bay sẽ vận chuyển đội hình Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 tới Nam Sudan.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao đổi với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và quan khách quốc tế trên máy bay vận tải quân sự C-17 của Không quân Australia. Đây là máy bay sẽ vận chuyển đội hình Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 tới Nam Sudan.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi lời cảm ơn trân trọng đến Liên hợp quốc và các quốc gia đối tác, các tổ chức quốc tế, mong muốn các đối tác tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuẩn bị lực lượng, triển khai thực thi sứ mệnh tại các phái bộ gìn giữ hòa bình.

Để Việt Nam tham gia sâu rộng vào hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Phó Chủ tịch nước đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành tiếp tục nghiên cứu, thực hiện tốt một số nhiệm vụ, trong đó có nghiên cứu, tham mưu với Đảng, Nhà nước hoàn thiện hành lang pháp lý về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; quan tâm chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ. Công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược cần được triển khai hiệu quả để tham gia sâu rộng hơn nữa vào hoạt động gìn giữ hòa bình; từng bước mở rộng lực lượng, địa bàn, vị trí tham gia, phấn đấu tham gia các vị trí chỉ huy, quản lý tại Trụ sở Liên hợp quốc và các địa bàn phái bộ mà Việt Nam có thế mạnh; duy trì và nâng cao tỷ lệ nữ quân nhân tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình...

Đại diện Liên hợp quốc và quan khách quốc tế cùng các quân nhân mũ nồi xanh Việt Nam trên máy bay vận tải quân sự C-17.

Đại diện Liên hợp quốc và quan khách quốc tế cùng các quân nhân mũ nồi xanh Việt Nam trên máy bay vận tải quân sự C-17.

Thay mặt cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 và Đội Công binh số 3 phát biểu trước lúc lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Trung tá Trần Anh Đức, Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được tin tưởng lựa chọn, giao nhiệm vụ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình; khẳng định sẽ luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, với mục tiêu, lý tưởng cách mạng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 và Đội Công binh số 3 trước lúc lên đường.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 và Đội Công binh số 3 trước lúc lên đường.

Cùng với đó, các quân nhân của hai đơn vị sẽ nỗ lực nâng cao trình độ mọi mặt; kế thừa, phát huy kinh nghiệm của các thế hệ đi trước; nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, đoàn kết quốc tế; làm tốt công tác tuyên truyền để lan tỏa mạnh mẽ những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam và phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới đến với bạn bè quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Trạm kiểm soát Biên phòng Pu Hao, Đồn Biên phòng Mường Lạn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, Việt Nam ký kết nghĩa với Trạm kiểm soát Công an Ka Lang, nước bạn Lào. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Sơn La tăng cường phối hợp bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào

Thời gian qua, các trạm kiểm soát biên phòng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh hoạt động đối ngoại biên phòng, tổ chức ký kết nghĩa với các đơn vị lực lượng vũ trang nước bạn Lào. Qua đó, góp phần tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới 2 nước Việt Nam-Lào.

[Video] Thời sự 24h ngày 16/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xem xét thay thế người không đáp ứng nhiệm vụ không chờ hết nhiệm kỳ, không chờ có vi phạm phải kỷ luật

[Video] Thời sự 24h ngày 16/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xem xét thay thế người không đáp ứng nhiệm vụ không chờ hết nhiệm kỳ, không chờ có vi phạm phải kỷ luật

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Hà Nội dẫn đầu cả nước về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; 3 học sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh mắc bệnh do não mô cầu, 1 em tử vong.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh thông tin tại buổi họp báo. (Ảnh: DUY LINH)

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI: Khối lượng lập pháp lớn, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết, cho ý kiến đối với 4 dự án luật. Bên cạnh khối lượng lập pháp lớn, Quốc hội sẽ quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế-xã hội, đồng thời tăng cường giám sát, chất vấn, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị với các Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội trước Kỳ họp thứ hai

Chiều 16/10, tại Nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Tổ trưởng Tổ đảng, Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Những nội dung cốt lõi và yêu cầu quan trọng trong thực hiện ba Nghị quyết về xây dựng Đảng

Những nội dung cốt lõi và yêu cầu quan trọng trong thực hiện ba Nghị quyết về xây dựng Đảng

Ngày 16/10, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trình bày những nội dung cốt lõi của ba Nghị quyết về xây dựng Đảng.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa, mục đích của chuyến thăm, quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác và những kỳ vọng đối với chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Cán bộ xã Mường Mùn (tỉnh Điện Biên) tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, tạo thuận lợi cho cơ sở hoạt động

Tạo sự chủ động cho cơ sở là chính quyền cấp xã và các ngành chuyên môn trong thực hiện thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với tăng cường trách nhiệm, đề cao sự chủ động của cá nhân người đứng đầu mỗi cấp, mỗi ngành…

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 16/10, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

[Ảnh] Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 16/10, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ngày 16/10, tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại sự kiện này.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Ban Bí thư ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và Quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố (Quy định số 223-QĐ/TW, ngày 12/10/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tạo thêm xung lực, đưa hợp tác Việt Nam-Đan Mạch phát triển lên tầm cao mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước, thể hiện tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị và sự tin cậy giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời tạo động lực mới đưa quan hệ Việt Nam-Đan Mạch lên tầm cao mới.

 Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin mang ý nghĩa quan trọng, vừa góp phần củng cố tin cậy chính trị, vừa thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Thụy Sĩ phát triển sâu rộng và hiệu quả, là dịp để hai nước cùng nhìn lại chặng đường đã qua và hướng tới một giai đoạn hợp tác mới.

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kết luận Hội nghị Trung ương 4 về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027 (Kết luận số 106-KL/TW, ngày 15/10/2026).