Bộ Quốc phòng quyết liệt thực hiện chuyển đổi số

Sáng 12/7, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và chuyển đổi số Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính, phát triển chính phủ điện tử và chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2023, do Bộ Quốc phòng tổ chức.
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: mod.gov.vn)
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: mod.gov.vn)

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính và phát triển chính phủ điện tử, chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị toàn quân thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm 2023, nhiệm vụ cải cách hành chính và phát triển chính phủ điện tử, chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng tiếp tục đặt ra các mục tiêu, yêu cầu cao.

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và chuyển đổi số các cấp; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị nêu cao trách nhiệm, tích cực đổi mới, sáng tạo, hành động quyết liệt, khắc phục những tồn tại, hạn chế, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu của kế hoạch năm 2023 với kết quả cao hơn năm trước.

Đồng chí yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải sâu sát, cụ thể, quyết liệt; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt về sự cần thiết, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của cải cách hành chính, chuyển đổi số, nhất là cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số. Rà soát kế hoạch cải cách hành chính, chuyển đổi số năm 2023 của Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ còn lại của năm, bổ sung các nhiệm vụ mới được giao và tổ chức thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.