Bộ Công an trao tiền hỗ trợ Lào khắc phục sự cố đập thủy điện

NDĐT - Chiều tối 30-7, tại Thủ đô Vientiane (Lào), Bộ An ninh Lào đã tổ chức buổi tiếp nhận số tiền Bộ Công an Việt Nam hỗ trợ người dân Lào bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đập chứa nước tại thủy điện Xepian-Xe Nam Noy, tỉnh Attapeu, phía nam Lào.

Bộ trưởng An ninh Lào Somkeo Silavong (phải) cảm ơn sự giúp đỡ quý báu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Lào, tại buổi trao tiền hỗ trợ, chiều tối 30-7.
Bộ trưởng An ninh Lào Somkeo Silavong (phải) cảm ơn sự giúp đỡ quý báu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Lào, tại buổi trao tiền hỗ trợ, chiều tối 30-7.

Tại buổi tiếp nhận, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm, Thiếu tướng Hoàng Quang Hướng, Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Lào đã trao cho Trung tướng Somkeo Silavong, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng An ninh Lào số tiền hỗ trợ 50 nghìn USD và thư chia buồn của Bộ trưởng Công an Tô Lâm.

Trong thư chia buồn, thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm gửi tới Bộ trưởng An ninh Lào và toàn thể lực lượng An ninh nhân dân Lào, đặc biệt là nhân dân, lực lượng Công an tỉnh Attapeu và các gia đình bị thiệt hại về người, tài sản sự chia sẻ, cảm thông sâu sắc. Bộ trưởng Tô Lâm tin rằng, dưới sự lãnh đạo và quan tâm sát sao của Đảng NDCM Lào, sự nỗ lực của các lực lượng chức năng trong công tác cứu nạn, cứu hộ, nhân dân và lực lượng Công an tỉnh Attapeu tại khu vực bị ảnh hưởng sẽ sớm khắc phục hậu quả sự cố vỡ đập.

Cũng tại buổi tiếp nhận, thay mặt cán bộ, chiến sĩ Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, Thiếu tướng Hoàng Quang Hướng chia sẻ những mất mát nặng nề về người và tài sản mà người dân Lào phải gánh chịu trong những ngày qua do sự cố đập thủy điện Xepian-Xe Nam Noy gây ra. Thiếu tướng Hoàng Quang Hướng cho biết, trước đó cán bộ, chiến sĩ Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào đã quyên góp mỗi người ít nhất một ngày lương để hỗ trợ người dân Lào bị thiệt hại và đã chuyển số tiền hỗ trợ tới Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào ngày 25-7. Mặc dù, số tiền không lớn nhưng là tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam mong muốn chia sẻ khó khăn để người dân bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống.

Đoàn cán bộ, chiến sĩ Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào (bên trái), tại buổi trao tiền hỗ trợ, chiều tối 30-7.

Thay mặt Bộ An ninh Lào, Trung tướng Somkeo Silavong cảm ơn tấm lòng mà Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam nói chung, trong đó có cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an Việt Nam trong những ngày qua đã dành cho Lào sự hỗ trợ, giúp đỡ quý báu để khắc phục những hậu quả nặng nề mà sự cố vỡ đập chứa nước thủy điện Xepian-Xe Nam Noy gây ra. Trung tướng Somkeo Silavong nhấn mạnh, đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tình đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào và Việt Nam.

Thông báo về tình hình khắc phục hậu quả sự cố, Trung tướng Somkeo Silavong cho biết, Đảng, Chính phủ Lào đang tập trung mọi nguồn lực để khắc phục sự cố đập thủy điện Xepian-Xe Nam Noy; Chính phủ đã thành lập Ủy ban chuyên trách giải quyết sự cố với sự tham gia của 18 bộ, ngành; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị và Ủy viên T.Ư Đảng thay phiên nhau xuống nắm tình hình và chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả để có thể sớm ổn định cuộc sống của người dân tại vùng bị ảnh hưởng.

Sự cố vỡ đập thủy điện số 3 Xepian-Xe Nam Noy xảy ra vào tối 23-7, tại huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu, phía nam Lào, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và vật chất, khiến 13 làng bị ngập nước, làm 587 hộ gia đình và 3.060 người mất chỗ ở, đến nay đã có 131 người bị mất tích.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.