Bộ Công an đón nhận Thư khen của Thủ tướng Chính phủ

Những thành tích trong đấu tranh triệt phá thành công đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia và các chuyên án đấu tranh với các đường dây tội phạm ma túy lớn trong nước thời gian gần đây là những chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nói riêng.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trao Thư khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm về ma túy, Bộ Công an.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trao Thư khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm về ma túy, Bộ Công an.

Sáng 24/11, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ đón nhận Thư khen của Thủ tướng Chính phủ và trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm về ma túy.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm dự, trao thư khen của Thủ tướng Chính phủ và phát biểu chỉ đạo.

Dự lễ còn có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an; Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy: Năm 2023, tình trạng sản xuất, mua bán, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là ma túy tổng hợp ở khu vực Đông Nam Á đang diễn ra nghiêm trọng, có chiều hướng gia tăng, đặt ra nhiều thách thức, khó khăn đối với công tác phòng, chống ma túy của nước ta.

Tình hình tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp trên tất cả các tuyến trọng điểm: Tuyến Đông Bắc, Tây Bắc, bắc miền trung-Tây Nguyên, Tây Nam, tuyến đường biển, đường hàng không, bưu điện...

Với sự nỗ lực, quyết tâm cao, 11 tháng đầu năm 2023, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã khám phá thành công gần 24,8 nghìn vụ, bắt giữ gần 38,7 nghìn đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ gần 450kg heroin, trên 4,9 tấn ma túy tổng hợp, 80kg thuốc phiện, 480kg cần sa, 330kg cocain.
Riêng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy khám phá thành công 75 vụ, bắt 205 đối tượng, thu giữ 120kg heroin; 2,4 tấn ma túy tổng hợp, 320kg cocain, 60 lít tinh dầu cần sa tổng hợp cùng nhiều tài sản, vật chứng liên quan.

Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát biểu tại lễ đón nhận thư khen của Thủ tướng Chính phủ.

Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát biểu tại lễ đón nhận thư khen của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang biểu dương và chúc mừng những chiến công mà các đồng chí đã đạt được, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Đảng, Nhà nước; sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương; sự đồng lòng, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân; sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, nhất là nỗ lực lớn, quyết tâm cao của lực lượng Công an nhân dân, mà vai trò nòng cốt của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công tác phòng, chống ma túy của chúng ta đã đạt nhiều kết quả nổi bật.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh, với số lượng vật chứng thu giữ lớn trong thời gian gần đây cho thấy, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã nỗ lực từng bước ngăn chặn “nguồn cung” ma túy từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát, hạn chế những hậu quả, tác hại của tội phạm và tệ nạn ma túy gây ra cho xã hội; góp phần kéo giảm phạm pháp hình sự, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ghi nhận, chia sẻ với những vất vả, khó khăn, gian khổ và cả những hiểm nguy mà lực lượng cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy phải đối mặt.

Thậm chí, trong đấu tranh, phá án, nhiều trường hợp cán bộ, chiến sĩ đã bị thương, hy sinh. Gần đây nhất là tấm gương Đại úy Trần Trung Hiếu, cán bộ công an xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã anh dũng hy sinh, khi bắt giữ đối tượng phạm tội về ma túy vào ngày 13/11/2023.

Để tạo chuyển biến mạnh mẽ công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công an chỉ đạo lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc tiếp tục phát huy tốt vai trò chủ trì, nòng cốt trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ đối tượng chủ mưu, cầm đầu; triệt xóa, giải quyết dứt điểm các điểm, tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy.

Đồng thời, đồng chí đề nghị Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan và lực lượng chức năng của nước bạn đấu tranh khai thác mở rộng, bắt giữ toàn bộ các đối tượng trong đường dây; phối hợp Viện kiểm sát, Tòa án truy tố, xét xử nghiêm minh, nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị Bộ Công an tăng cường kiểm tra, xử lý sai phạm của các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Các Bộ: Công an, Công thương, Tài chính, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường chỉ đạo quản lý, kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất trong xuất nhập khẩu và sản xuất kinh doanh, không để tội phạm lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp trong nội địa;

Đồng thời, các Bộ đề xuất việc quản lý đối với thuốc lá điện tử, có biện pháp ngăn chặn hiệu quả việc tẩm ướp chất ma túy vào thuốc lá điện tử, thực phẩm, đồ uống ; không để ma túy ‘núp bóng’ tấn công vào trường học, ảnh hưởng thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên…

Phó Thủ tướng cũng cho biết, các nội dung cần quan tâm khác là tăng cường mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng, chống và kiểm soát ma túy với các nước, các tổ chức quốc tế, trước hết là với các nước có chung đường biên giới, với phương châm chủ động phòng ngừa từ xa, từ sớm ngay từ các nước bạn; thực hiện có trách nhiệm các cam kết quốc tế trong phòng, chống ma túy mà Việt Nam đã ký kết tham gia; phối hợp giữ vững lập trường chung của các nước ASEAN đối với vấn đề ma túy.

Thế giới hiện có hơn 296 triệu người sử dụng ma túy bất hợp pháp. Nước ta hiện có trên 228 nghìn người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy và người bị quản lý sau cai nghiện ma túy; đa số không có việc làm hoặc có việc làm không ổn định, tiềm ẩn nguy cơ cao phát sinh tội phạm và phức tạp về trật tự, an ninh xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.