Bộ Chính trị làm việc với Thường vụ Ðảng ủy Quân sự Trung ương

Tại buổi làm việc, Bộ Chính trị đã nghe Ðại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Ðảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng thay mặt Ðảng ủy Quân sự Trung ương báo cáo về các văn kiện, phương án nhân sự trình Ðại hội đại biểu Ðảng bộ Quân đội lần thứ 9, nhiệm kỳ 2010-2015 và ý kiến phát biểu của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo một số ban, ngành Trung ương. Về công tác chuẩn bị văn kiện Ðại hội, Bộ Chính trị nhận xét, các văn kiện Ðại hội Ðảng bộ Quân đội lần thứ 9 và phương án nhân sự được chuẩn bị chu đáo, có chất lượng, sát với tình hình của Ðảng bộ, theo đúng tinh thần Chỉ thị 37-CT/T.Ư của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Kết cấu các báo cáo hợp lý, nội dung có tính tổng kết và khái quát cao, thể hiện tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc.

Kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ Quân đội lần thứ 8 (2005-2010), Bộ Chính trị cơ bản nhất trí với đánh giá về những thành tựu và kết quả đạt được, những thiếu sót, khuyết điểm và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị, và nêu thêm một số nội dung: Năm năm qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức do tác động của tình hình thế giới, khu vực, trong nước và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, Ðảng bộ Quân đội đã có nhiều nỗ lực cố gắng, lãnh đạo toàn quân triển khai toàn diện các mặt công tác, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ Quân đội lần thứ 8 đề ra, đạt được những thành tựu quan trọng, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, nổi bật là: Ðã lãnh đạo Quân đội luôn đoàn kết, nhất trí, kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Ðảng, Nhà nước và nhân dân, khắc phục mọi khó khăn thử thách, thực hiện tốt chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất; đặc biệt thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt, chủ lực trong bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, lợi ích quốc gia và trong phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ - cứu nạn. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tham mưu kịp thời, có hiệu quả cho Ðảng và Nhà nước trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng; nhất là về đánh giá, dự báo tình hình và xử lý kịp thời, chính xác các tình huống xảy ra, góp phần giữ vững chủ quyền quốc gia và môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Ðảng ủy Quân sự Trung ương thường xuyên chú trọng chăm lo xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Tiềm lực quốc phòng, an ninh ngày càng được tăng cường; việc thực hiện kết hợp kinh tế với quốc phòng được triển khai chặt chẽ, hiệu quả, có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế, xã hội của đất nước...

Ðể hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới, Bộ Chính trị nhấn mạnh: Các tổ chức Ðảng trong toàn quân cần quán triệt sâu sắc phương hướng, mục tiêu chung là: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và toàn diện, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng bộ Quân đội, tăng cường sức mạnh quốc phòng, làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, ứng phó thắng lợi với mọi tình huống, làm nòng cốt bảo vệ vững chắc toàn vẹn lãnh thổ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội của đất nước và môi trường hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trên cơ sở phương hướng, mục tiêu chung nêu trên, Bộ Chính trị đề nghị tập trung thực hiện tốt những nội dung trọng tâm: Lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác nghiên cứu chiến lược; nắm, đánh giá và dự báo chính xác tình hình để tạo thế chủ động trong mọi tình huống; thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Ðảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối, cơ chế, chính sách, pháp luật về quân sự, quốc phòng; đặc biệt chủ động tham mưu kịp thời các đối sách, xử lý thắng lợi các tình huống về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, làm tốt vai trò nòng cốt, lực lượng chủ lực giữ vững chủ quyền lãnh thổ. Bảo vệ Ðảng, bảo vệ chế độ, bảo đảm môi trường hòa bình và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục chăm lo củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên từng địa bàn, từng hướng chiến lược. Tập trung xây dựng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội, nhất là chất lượng chính trị; bảo đảm Quân đội luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tổ chức biên chế hợp lý, có trang bị từng bước hiện đại, đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng bộ Quân đội, giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Ðảng đối với Quân đội. Chú trọng xây dựng các tổ chức đảng trong toàn quân, nhất là tổ chức cơ sở đảng thật sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.  Bộ Chính trị cũng nhất trí với phương hướng nhân sự nêu trong báo cáo của Ðảng ủy Quân sự Trung ương, đề nghị Ðảng ủy Quân sự Trung ương tiếp tục triển khai các bước tiếp theo trong việc chuẩn bị nhân sự đúng quy định.

* Ngày 25-8, Ðảng bộ Học viện Chính trị tổ chức Ðại hội đại biểu nhiệm kỳ 2010-2015. Ðại tướng Lê Văn Dũng, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam dự và chỉ đạo Ðại hội.

Phát biểu ý kiến tại Ðại hội, thay mặt Thường vụ Ðảng ủy Quân sự T.Ư, Ðại tướng Lê Văn Dũng nhiệt liệt biểu dương những kết quả đạt được của Ðảng bộ Học viện Chính trị trong nhiệm kỳ qua. Học viện đã lãnh đạo đổi mới, hoàn thiện mô hình mục tiêu đào tạo chính ủy, chính trị viên theo Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 513 của Ðảng ủy Quân sự T.Ư; nội dung chương trình đào tạo với tất cả các đối tượng đều bảo đảm tính cơ bản, hệ thống, có trọng điểm, thiết thực, giữ vững định hướng chính trị, bám sát yêu cầu của thực tiễn, sát với cương vị, chức trách nhiệm vụ; chất lượng đào tạo chính ủy, chính trị viên, đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ngày càng được nâng lên; quy mô và hình thức đào tạo tiếp tục được mở rộng. Ðại tướng Lê Văn Dũng nêu rõ: Nhiệm vụ giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng Học viện Chính trị trong những năm tới cần tiếp tục phát triển ngày càng cao. Với truyền thống gần 60 năm xây dựng và phát triển của đơn vị Anh hùng, với tư duy đổi mới, sáng tạo, đoàn kết và thống nhất, trong đó tập trung đột phá vào hai khâu: đổi mới nội dung gắn với đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy học và chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học, nhất định Học viện Chính trị sẽ xứng đáng là trung tâm hàng đầu của quân đội về đào tạo cán bộ và nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn, góp phần quan trọng xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh kỳ họp.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị: Bắc Ninh nỗ lực cao nhất để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030

Ngày 29/1, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Kỳ họp Tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và phát biểu chỉ đạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

Sáng 29/1, nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026); chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, Nghệ An).

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Giai đoạn 1980-1992 là thời kỳ Quốc hội Việt Nam hoạt động trong bối cảnh Hiến pháp năm 1980 được ban hành và công cuộc đổi mới đất nước được khởi xướng. Trong giai đoạn này, chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội có nhiều thay đổi quan trọng.

“Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

[Ảnh] Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 28/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng). Chương trình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng-Hà Nội-Nghệ An-Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 28/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, kết nối trực tuyến với điểm cầu của 6 tỉnh, thành phố ven biển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Dấu ấn đối ngoại Việt Nam và sứ mệnh ngoại giao trong kỷ nguyên mới

Nhìn lại dấu ấn đối ngoại Việt Nam và triển khai các định hướng lớn của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đồng thời làm rõ sứ mệnh “trọng yếu, thường xuyên” của ngoại giao Việt Nam.

Trưng bày “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm Đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình” tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương pháp luật, chính sách xây dựng phát triển đất nước, quốc phòng và an ninh. Những lập luận khoa học còn giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin trong xã hội và sự đồng thuận của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.