Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sơn La hội đàm với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn

Ngày 27/6, tại tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã diễn ra Hội đàm thường niên lần thứ XV năm 2024 giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sơn La, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Đại diện lãnh đạo hai bên ký các bản ghi nhớ tại cuộc hội đàm.
Đại diện lãnh đạo hai bên ký các bản ghi nhớ tại cuộc hội đàm.

Đồng chủ trì hội đàm có đồng chí Đại tá Phansi Xonmixay, Chính ủy Bộ Chỉ huy tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Đại tá Cà Văn Lập, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Tại hội đàm hai bên đã trao đổi tình hình trong quý IV/2023 và 6 tháng đầu năm 2024 về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn hai tỉnh Sơn La và tỉnh Hủa Phăn; địa bàn khu vực biên giới, cửa khẩu...

Hai bên cũng đã trao đổi các hoạt động lưu thông biên giới, quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh; trao đổi thông tin tình hình về quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại; ngăn chặn di cư tự do, kết hôn không giá thú; tuần tra bảo vệ hệ thống đường biên, mốc quốc giới...

Thời gian qua, hai bên đã luôn giữ gìn và phát huy tốt truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, hợp tác, phát triển toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam. Từ quý IV/2023 đến hết quý II/2024, đã phối hợp tổ chức tuần tra song phương bảo vệ biên giới được 27 lần với 646 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Trong đó, Việt Nam 312 lượt cán bộ, chiến sĩ, nước bạn Lào 310 lượt cán bộ, chiến sĩ.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn trao tặng quà lưu niệm cho nhau bày tỏ tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai lực lượng.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn trao tặng quà lưu niệm cho nhau bày tỏ tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai lực lượng.

Hai bên cũng đã phối hợp xác minh, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các tổ chức, đối tượng chống phá Đảng, Chính quyền hai nước, nhất là hoạt động tuyên truyền, lôi kéo quần chúng người dân tham gia thành lập “Nhà nước Mông” và các hoạt động phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Lực lượng biên phòng hai bên phối hợp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý, giải quyết các hoạt động tội phạm mua bán vận chuyển ma túy qua biên giới, xâm canh, xâm cư, buôn lậu, mua bán người qua biên giới, xuất nhập cảnh trái phép.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã chủ trì, phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ 93 vụ với 118 đối tượng, thu giữ 5.920g heroin; 341.138 viên ma túy tổng hợp; 47,68g nhựa thuốc phiện; 3.184g ma túy đá; 1,04g thuốc lắc; 946g thuốc nổ, 5 kíp nổ....

Trong công tác kiểm soát xuất, nhập cảnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã làm thủ tục nhập cảnh 18.140 lượt người; xuất cảnh 18.821 lượt người; nhập cảnh vùng biên giới 21.270 lượt người; xuất cảnh vùng biên giới 16.755 lượt người...

Trong giao lưu hữu nghị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La sang tham dự lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Lào (20/01/1949-20/01/2024) tại tỉnh Hủa Phăn; chúc mừng năm mới Tết Bunpimay Lào 2024; dự ngày hội Du lịch Văn hóa giữa tỉnh Sơn La, Việt Nam - Hủa Phăn, Lào tại tỉnh Hủa Phăn; hỗ trợ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn 1.000 giống cây ăn quả, trị giá 31 triệu đồng xây dựng vườn cây hữu nghị; duy trì chương trình “Nâng bước em đến trường” với số tiền 500.000 đồng/người/tháng cho 12 cháu học sinh Lào ở địa bàn khu vực biên giới có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Đoàn công tác đã đến chào xã giao Công an tỉnh Hủa Phăn và trao tặng cho nhau quà lưu niệm thể hiện tình đoàn kết gắn bó giữa hai lực lượng.

Đoàn công tác đã đến chào xã giao Công an tỉnh Hủa Phăn và trao tặng cho nhau quà lưu niệm thể hiện tình đoàn kết gắn bó giữa hai lực lượng.

Kết thúc hội đàm, hai bên thống nhất một số nội dung trọng tâm và ký kết các bản ghi nhớ. Đại tá Phansi Xonmixay, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn đề nghị trong thời gian tới hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin tình hình liên quan đến quản lý, bảo vệ biên giới, duy trì tuần tra song phương, bảo đảm an toàn, bảo vệ tốt hệ thống đường biên, mốc quốc giới, phối hợp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Đại tá Phansi Xonmixay cũng đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, ý thức chấp hành pháp luật giữa nhân dân hai khu vực biên giới.

Tiếp tục tăng cường phối hợp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm qua biên giới; phối hợp tham mưu cấp có thẩm quyền hai bên triển khai xây dựng nhà kiểm kiểm soát cửa khẩu phụ Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La; xây dựng các hạng mục công trình cặp cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập-Pa Háng, huyện Mộc Châu, Sơn La... trên cơ sở nội dung Biên bản khảo sát liên ngành hai bên đã ký kết. Duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tạo thêm sự gắn kết giữa hai tỉnh Hủa Phăn và Sơn La hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.