Thực hiện “5 rõ” trong giải ngân vốn đầu tư công

Dù có nhiều nỗ lực, nhưng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công những tháng đầu năm của tỉnh Hậu Giang vẫn đạt thấp so với kỳ vọng.

Lực lượng thi công Dự án Đường tỉnh 927 tranh thủ trở lại công trường sau cơn mưa.
Lực lượng thi công Dự án Đường tỉnh 927 tranh thủ trở lại công trường sau cơn mưa.

Trước thực tế này, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm bảo đảm tiến độ, không để nguồn lực đầu tư bị lãng phí, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt hai con số trong năm nay.

Khẩn trương nơi công trường

Những ngày đầu tháng 6, không khí thi công tại Dự án Đường tỉnh 927, đoạn từ ngã ba Vĩnh Tường đến xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang diễn ra sôi động. Công nhân làm việc liên tục “3 ca, 4 kíp”, máy móc được huy động tối đa, kỹ sư bám sát hiện trường.

Đây là công trình giao thông cấp IV đồng bằng, tuyến dài 6 km, có 6 cầu, tổng mức đầu tư 330 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương. Từ đầu năm 2025 đến nay, giá trị thực hiện đạt hơn 52 tỷ đồng, tương đương 51,5% kế hoạch năm; lũy kế thực hiện từ đầu dự án đến nay là hơn 185 tỷ đồng.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Hậu Giang, trong năm 2025, đơn vị triển khai 8 dự án với tổng vốn khoảng 1.072 tỷ đồng. Một trong những thuận lợi lớn là công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện đồng bộ, không phát sinh vướng mắc.

Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên tổ chức họp đánh giá tiến độ, kịp thời ghi nhận khó khăn, vướng mắc của nhà thầu để tháo gỡ, gắn trách nhiệm cụ thể với từng cá nhân. Nhờ đó, khối lượng thực hiện và tỷ lệ giải ngân đều đạt yêu cầu kế hoạch đề ra.

Tuy vậy, bên cạnh các công trình triển khai thuận lợi, một số dự án vẫn gặp khó khăn trong khâu giải ngân. Tỷ lệ giải ngân trong những tháng đầu năm 2025 của Hậu Giang vẫn còn thấp so với kỳ vọng. Theo Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 mà tỉnh giao là hơn 7.400 tỷ đồng, cao hơn 860 tỷ đồng so với mức vốn do Thủ tướng Chính phủ giao.

Đến nay, tổng khối lượng thực hiện mới đạt hơn 1.500 tỷ đồng, tương đương hơn 20% kế hoạch. Về giá trị giải ngân, so với vốn Thủ tướng Chính phủ giao chỉ mới đạt hơn 14% kế hoạch; so với vốn Hội đồng nhân dân tỉnh giao đạt hơn 13% kế hoạch.

Giải pháp đồng bộ, hành động quyết liệt

Lý giải nguyên nhân, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang Nguyễn Đăng Hải cho biết: Một số dự án mới triển khai nên trong những tháng đầu năm chủ yếu tập trung vào các thủ tục lựa chọn nhà thầu, chưa phát sinh khối lượng để giải ngân.

Công tác chuẩn bị đầu tư của một số chủ đầu tư còn chậm, dẫn đến ảnh hưởng việc phân bổ và giải ngân vốn. Ngoài ra, việc phải lập lại hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo Luật Đất đai năm 2024 gây khó khăn trong xác định đơn giá, thủ tục thu hồi đất...

Bên cạnh đó, nguồn vật liệu xây dựng như cát, đá đang được ưu tiên cho các công trình trọng điểm của tỉnh nên các dự án khác thiếu vật liệu, ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân.

Một số dự án chuyển tiếp dù đã đầy đủ thủ tục nhưng các khâu thi công, nghiệm thu, thanh toán chưa được đẩy nhanh. Ngoài ra, nguồn thu vượt từ tiền sử dụng đất năm 2024 mới được bổ sung từ tháng 4/2025 với số vốn hơn 342 tỷ đồng cho nên các chủ đầu tư đang trong quá trình triển khai, chưa phát sinh khối lượng giải ngân...

Trước thực trạng đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang Trần Văn Huyến nhấn mạnh: Để giải ngân đạt 100% vốn đầu tư công năm 2025 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Hậu Giang đã ban hành kế hoạch cụ thể đến từng mốc thời gian, đề ra giải pháp đồng bộ và phân công trách nhiệm rõ ràng.

Tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, sở, ngành, địa phương và từng chủ đầu tư tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, tháo gỡ kịp thời khó khăn cho từng dự án. Các dự án cần được triển khai theo phương pháp “cuốn chiếu”, làm đến đâu dứt điểm đến đó, không để tình trạng kéo dài; đồng thời đẩy mạnh công tác chuẩn bị đầu tư và chuyển tiếp các công trình, dự án trong bối cảnh sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính.

Đối với các công trình có thể hoàn tất trước khi sáp nhập cấp huyện, cấp xã hoặc trước khi triển khai sáp nhập tỉnh cần được ưu tiên triển khai dứt điểm. Các dự án còn tiếp tục sau sáp nhập phải được chuẩn bị đầy đủ về thủ tục pháp lý để thuận tiện cho việc chuyển giao.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang cũng yêu cầu Sở Tài chính tỉnh chủ động rà soát, tham mưu điều chuyển vốn từ các dự án triển khai chậm sang những dự án có tiến độ tốt, không để vốn dôi dư, lãng phí; đồng thời hỗ trợ các chủ đầu tư trong công tác thanh, quyết toán, chuẩn bị thủ tục đầu tư các dự án mới.

Các địa phương, sở, ngành, chủ đầu tư cần hạn chế tối đa việc trả lại vốn cho ngân sách tỉnh, chỉ ưu tiên trả lại các nguồn vốn thật sự không còn nhu cầu. Nếu buộc phải điều chuyển vốn, phải tiến hành kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan trước khi xem xét điều chỉnh. Tỉnh kiên quyết không để xảy ra tình trạng trì trệ, thụ động trong điều hành vốn đầu tư công, tránh ảnh hưởng đến tiến độ phát triển kinh tế-xã hội chung.

“Giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhưng cũng rất khó khăn, liên quan đến nhiều ngành, cấp, quy trình và thủ tục phức tạp. Do đó, tỉnh đã yêu cầu cả hệ thống chính trị phải vào cuộc đồng bộ, quyết liệt với tinh thần hành động cụ thể theo phương châm “5 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả) nhằm quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công được giao trong năm 2025”, ông Trần Văn Huyến khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng chức năng xử lý Nguyễn T. T về hành vi “gọi đến số điện thoại khẩn cấp 113 để quấy rối”. (Ảnh: TRỌNG TÍN)

Đồng Tháp xử lý đối tượng gọi hơn 300 cuộc quấy rối Trung tâm cảnh sát 113

Ngày 8/10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Đồng Tháp) đã tống đạt Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn T. T, sinh năm 1991, ngụ ấp Thạnh Trị, xã Vĩnh Kim (tỉnh Đồng Tháp) về hành vi “gọi đến số điện thoại khẩn cấp 113 để quấy rối”.

Địa điểm du lịch ở quần đảo Nam Du.

Tập trung phát triển kinh tế biển xanh, bền vững

Sở hữu bờ biển dài với hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ, An Giang đang từng bước chuyển đổi từ mô hình khai thác truyền thống sang lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực để phát triển nền kinh tế biển xanh, thông minh và bền vững.

Các công trình, dự án trọng điểm tại Cà Mau đang được ưu tiên đẩy nhanh tiến độ để phục vụ giải ngân, góp phần vào tăng trưởng chung của tỉnh.

Cà Mau quyết tâm tăng trưởng hai con số

Dù các chỉ tiêu kinh tế-xã hội ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, nhưng để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, thách thức phía trước của Cà Mau vẫn còn rất lớn, đòi hỏi quyết tâm hành động mạnh mẽ của toàn hệ thống chính trị.

Tuyến đê biển Đông, đoạn thuộc địa phận xã Vĩnh Hậu (Cà Mau) vừa làm xong đã xuống cấp trầm trọng.

Cần đẩy nhanh tiến độ công trình đê biển Đông

Thời gian qua, nhiều người dân ở ven biển khu vực Bạc Liêu cũ (nay thuộc tỉnh Cà Mau) bức xúc trước tình trạng tuyến đê biển, thuộc Dự án xây dựng, nâng cấp đê biển Đông cấp bách chống biến đổi khí hậu (Dự án) thi công từ năm 2022 đến nay vẫn dang dở, khiến việc đi lại rất khó khăn.

Lực lượng chức năng và nông dân xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau di chuyển bằng vỏ lãi ra đồng bị ngập sâu khảo sát, rà soát mức độ thiệt hại để lên phương án hỗ trợ nhà nông.

Giúp dân khôi phục sản xuất

Mưa dầm kéo dài kết hợp triều cường dâng cao những ngày cuối tháng 9 vừa qua khiến nhiều cánh đồng lúa ở Cà Mau ngập sâu. Dù cố gắng cứu vãn mùa vụ, không ít nông dân đành bất lực khi không thể bơm cạn nước, máy gặt không thể vào đồng, còn thu hoạch thủ công lại thiếu nhân công.

Hồ nước ngọt Hậu Giang nhìn từ trên cao.

Đầu tư lớn nhưng hồ nước ngọt chưa phát huy công năng

Sau hơn hai năm hoàn thành, hồ nước ngọt Hậu Giang tại xã Vĩnh Tường, thành phố Cần Thơ vẫn chưa thể đưa vào vận hành do chưa hoàn thiện quy trình quản lý, khai thác. Trong khi công trình chưa phát huy công năng, ngân sách thành phố vẫn phải bố trí kinh phí quản lý, bảo vệ và duy trì hoạt động.

Trao giấy Chứng nhận cho các thí sinh tham gia kỳ thi. (Ảnh: CTV)

Vĩnh Long: Gần 2.000 thí sinh tham gia cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay

Sáng 7/10, cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2026-2027 chính thức được tổ chức đồng loạt tại 3 điểm thi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gồm: Trường trung học phổ thông Bến Tre, Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thiện Thành và Trường trung học phổ thông Lưu Văn Liệt.

Thiếu tướng Hồ Việt Triều (đứng giữa) thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng quà mừng lễ Sene Dolta Ban Quản trị, chức sắc, chức việc Chùa Ngan Dừa, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau thăm, chúc mừng lễ Sene Dolta đồng bào Khmer

Nhân dịp lễ Sene Dolta năm 2026, những ngày qua, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau thành lập nhiều đoàn công tác đến thăm, chúc mừng các vị chư tăng, sư sãi và phật tử tại nhiều điểm chùa nam tông tại địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Bộ Nội vụ kiểm tra công tác tổ chức bộ máy tại Cần Thơ

Chiều 6/10, Đoàn kiểm tra chuyên ngành của Bộ Nội vụ do ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Biên chế làm Trưởng đoàn, làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý và tinh giản biên chế; quản lý công chức, viên chức và cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đồng chí Lê Hoàng Quyết, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Phát động thi tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng đồng chí Phạm Hữu Lầu

Ngày 5/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Hữu Lầu. Đây là cuộc thi do Trung ương Đoàn chỉ đạo Tỉnh đoàn Đồng Tháp đăng cai tổ chức nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Phạm Hữu Lầu (1906-2026).