Bình Phước

Bình Phước: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng thứ 14 cả nước

Trong hai ngày 11 và 12/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước tổ chức Kỳ họp thứ 11, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
Kỳ họp giữa năm thông qua nhiều nội dung quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Bình Phước.
Kỳ họp giữa năm thông qua nhiều nội dung quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Bình Phước.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước Huỳnh Thị Hằng nhấn mạnh, Kỳ họp lần này diễn ra trong hoàn cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, tác động không nhỏ đến sự phát triển chung của cả nước, trong đó, có Bình Phước.

Do đó, ngay từ đầu năm 2023, cả hệ thống chính trị, chính quyền các cấp, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã nỗ lực, quyết tâm, kiên trì thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm và kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Trong đó, Bình Phước đã triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ, về: nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, góp phần đưa kinh tế của tỉnh sớm vượt qua khó khăn, thách thức và đã đạt được những kết quả quan trọng.

Các đại biểu dự Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu dự Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước sẽ tập trung thảo luận, xem xét các báo cáo về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023; cho ý kiến đối với các nội dung về những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2023; việc điều chỉnh thu-chi ngân sách, kết quả giải ngân vốn đầu tư công; đồng thời, kỳ họp xem xét thông qua 21 tờ trình và nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm và các cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực điều hành phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và thế giới vẫn còn những diễn biến phức tạp, khó lường, dấu hiệu phục hồi, tăng trưởng còn chưa rõ nét đã tác động, ảnh hưởng lớn đến tình hình, kết quả phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Song, với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, đưa kinh tế Bình Phước vượt qua khó khăn, từng bước phục hồi và đạt được những kết quả quan trọng.

Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm của Bình Phước ước đạt 7,27%. Đây là mức tăng cao nhất so vùng Đông Nam Bộ và đứng thứ 14 cả nước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Thực hiện hiệu quả và thực chất hơn việc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường cũng gợi mở, lưu ý những hạn chế, khó khăn cần phải được nhìn nhận đánh giá khách quan, toàn diện, xác định đúng và trúng nguyên nhân để có giải pháp kịp thời, hiệu quả, phù hợp với bối cảnh hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường cho rằng, các nội dung của Kỳ họp lần này rất quan trọng, đề nghị các vị đại biểu thảo luận, cân nhắc kỹ lưỡng, phát huy tinh thần tập thể, đổi mới sáng tạo, dân chủ, thẳng thắn, có nhiều ý kiến chất lượng vào các nội dung của kỳ họp.

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã chất vấn đối với một số thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan trực tiếp đến nguồn vốn đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; thực trạng hiện nay trong phát triển ngành nông nghiệp; những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại địa phương.

Cũng tại Kỳ họp này, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua 23 nghị quyết và những vấn đề khác trong nội dung chương trình kỳ họp.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.