Bình Dương tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Ngày 27/2, Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh cho các tập thể.
Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh cho các tập thể.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương cùng dự và chủ trì hội nghị.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Tỉnh ủy Bình Dương đã quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết, cũng như các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp chiến lược của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh.

Vận dụng sát đặc điểm của địa phương, tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân, gắn với thế trận chiến tranh nhân dân.

Nhờ huy động có hiệu quả mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp, vai trò của các tổ chức chính trị, xã hội và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tỉnh Bình Dương đạt được nhiều kết quả.

Trong đó, nổi bật là kinh tế-xã hội phát triển, quốc phòng an ninh luôn giữ vững, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao; các chính sách an sinh xã hội, dân tộc, tôn giáo được bảo đảm; dân chủ ở cơ sở được mở rộng; giải quyết tốt các mâu thuẫn, điểm nóng, củng cố niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thế trận lòng dân vững chắc.

Các tiềm lực trong nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân được củng cố, tăng cường; công tác đối ngoại nhân dân, đối ngoại quốc phòng, an ninh đạt kết quả tốt.

Lực lượng vũ trang địa phương được chăm lo, xây dựng, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức; thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tin cậy, trung thành của cấp ủy, chính quyền, nhân dân.

Thế và lực nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ của tỉnh được xây dựng ngày càng vững chắc.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu đánh giá cao tỉnh Bình Dương có bề dày truyền thống trong đấu tranh giải phóng dân tộc; năng động, sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu cũng ghi nhận kinh tế-xã hội của tỉnh luôn có bước phát triển tích cực, quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường.

Đồng chí Nguyễn Văn Gấu đề nghị, Đảng bộ tỉnh Bình Dương tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương, quan điểm của Đảng về xây dựng sức mạnh tổng hợp bảo vệ Tổ quốc với những giải pháp quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả.

Quan tâm công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực, hoạch định đường lối đúng đắn, tạo sức mạnh tổng hợp để bảo vệ Tổ quốc.

Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, chăm lo xây dựng mối quan hệ đoàn kết toàn dân, quy tụ và phát huy tốt tuổi trẻ yêu nước, lòng tự hào của dân tộc, tăng cường củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Thực hiện các phương thức nền tảng phát triển kinh tế-xã hội, kết hợp chặt chẽ với quốc phòng, an ninh; phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, môi trường, đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, lành mạnh, nêu cao những giá trị tốt đẹp của dân tộc.

Tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa nội dung, nhiệm vụ, giải pháp, các chiến lược về bảo vệ Tổ quốc vào chương trình, kế hoạch hằng năm của địa phương.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả, phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng bộ Quân khu 7, chăm lo Đảng bộ quân sự, Đảng bộ Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng, nhất là vận dụng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân...

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã trao tặng Bằng khen cho 81 tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.