Bình Dương tìm hướng phát triển công nghiệp văn hóa

Chú trọng phát triển lĩnh vực công nghiệp văn hóa, tỉnh Bình Dương phối hợp với các đơn vị tổ chức Tuần lễ Văn hóa và Nhân vật quốc tế Việt Nam 2023 lần đầu tại tỉnh. Sự kiện này nhằm tạo nền tảng quan trọng giúp các doanh nghiệp tạo ra giá trị, phát triển các sản phẩm, dịch vụ, ý tưởng, quy trình và xu hướng kinh doanh mới trong lĩnh vực này.
Gian hàng trưng bày sản phẩm văn hóa Hàn Quốc tại sự kiện.
Gian hàng trưng bày sản phẩm văn hóa Hàn Quốc tại sự kiện.

Xu hướng mới

Diễn ra 4 ngày (từ 14 đến ngày 17/9) tại Bình Dương, Tuần lễ Văn hóa và Nhân vật quốc tế Việt Nam 2023 do Cơ quan Nội dung sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA) và Trung tâm Thương mại thế giới thành phố mới Bình Dương (WTC BDNC), thành viên của Tổng công ty Becamex IDC, phối hợp tổ chức.

Sự kiện thu hút 120 gian hàng cùng 80 doanh nghiệp của Việt Nam và nhiều quốc gia tham dự. Đáng chú ý, có đến 30 doanh nghiệp từ Hàn Quốc tham dự và mong muốn tìm hiểu cơ hội giao thương và đầu tư tại tỉnh Bình Dương, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

Tuần lễ gồm các hoạt động chính: Ngày hội Nhân vật biểu tượng và Bản quyền Việt Nam-Hàn Quốc 2023, Lễ hội Học và Chơi 2023 nhằm giúp thúc đẩy giao lưu văn hóa và phát triển ngành nhân vật biểu tượng, một ngành mới nổi tại Việt Nam. Ngoài ra, sự kiện còn có nhiều hoạt động như kết nối doanh nghiệp, hội thảo, hội nghị để các doanh nghiệp địa phương giao lưu, học hỏi. Đây còn là một chương trình đánh dấu giai đoạn hợp tác tiếp theo giữa các doanh nghiệp trong nước và quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp dịch vụ sáng tạo.

Thời gian qua, tỉnh Bình Dương, Tổng công ty Becamex IDC đã làm việc với rất nhiều đối tác trong nước và nước ngoài để trao đổi, học hỏi và phát triển nền tảng cho lĩnh vực này. Tổ chức KOCCA Việt Nam đồng hành với Tổng công ty Becamex IDC trong suốt thời gian qua để từng bước gây dựng lĩnh vực mới mẻ này tại Việt Nam. Ông Giang Quốc Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Becamex IDC, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty WTC Bình Dương cho biết:

Sự kiện này chính là một cột mốc đáng ghi nhớ, sẽ là tiền đề cho các hoạt động kết nối, giao thương và đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa trong tương lai. Đây là một thành tố quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Bình Dương trong thời gian tới. “Chúng tôi sẽ cùng các đối tác thúc đẩy và phát triển tỉnh Bình Dương trở thành một trung tâm của ngành công nghiệp văn hóa tại Việt Nam”, ông Giang Quốc Dũng chia sẻ.

Thúc đẩy giao lưu văn hóa

Ông Hong Jeong Yong, Giám đốc Cơ quan Nội dung sáng tạo Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCCA Việt Nam) cho biết: Quá trình xây dựng kế hoạch cho chương trình này, KOCCA Việt Nam chọn tỉnh Bình Dương là địa điểm để thúc đẩy sự kiện vì tỉnh luôn hỗ trợ chúng tôi rất nhiều về mọi mặt.

Chúng tôi hy vọng có thể phát triển tỉnh Bình Dương trở thành một thị trường mang tính biểu tượng cho ngành nhân vật tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á thông qua việc tổ chức Ngày hội Nhân vật biểu tượng và Bản quyền hằng năm.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, chuyển mình mạnh mẽ sang nền kinh tế tri thức và sáng tạo, với sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và sự đồng hành của các doanh nghiệp, ngành công nghiệp văn hóa tỉnh đang từng bước hình thành, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Bình Dương đang thúc đẩy phát triển khoa học-kỹ thuật, đổi mới sáng tạo và đặc biệt nhắm tới phát triển thương mại, dịch vụ, các hoạt động văn hóa, giáo dục. Tổng công ty Becamex IDC tại tỉnh đã kết nối với các tổ chức trong nước và nước ngoài đẩy mạnh hoạt động giao lưu văn hóa, giải trí, thể thao du lịch, nhằm phát triển ngành thương mại dịch vụ mang tầm quốc tế, nâng cao chất lượng sống cho người dân theo định hướng phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Nguyễn Lộc Hà cho biết, Tuần lễ Văn hóa và Nhân vật quốc tế Việt Nam 2023 là sự kiện tạo tiền đề thúc đẩy ngành công nghiệp dịch vụ sáng tạo tại tỉnh Bình Dương, đánh dấu sự tiếp nối trong lộ trình hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói chung và giữa KOCCA Việt Nam và Trung tâm Thương mại thế giới thành phố mới Bình Dương nói riêng.

Với nội dung phù hợp và thú vị, tuần lễ sẽ mang đến một làn gió mới, thúc đẩy ngành sáng tạo nội dung và ngành giáo dục giải trí, giúp các doanh nghiệp tiếp cận một công cụ hứa hẹn tăng sức cạnh tranh, cải thiện hiệu quả kinh doanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh Bình Dương.

Có thể bạn quan tâm

Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã hoàn thành giai đoạn 1.

Phấn đấu vận hành đồng bộ Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong năm 2026

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung cao độ mọi nguồn lực, khẩn trương triển khai các hạng mục trọng điểm, bảo đảm tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, hướng tới mục tiêu đưa công trình vận hành đồng bộ trong năm 2026.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.