Bình Dương họp mặt kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Sáng 29/4, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Dương tổ chức họp mặt kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; 136 năm Ngày Quốc tế Lao động và 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng đồng chí Nguyễn Thị Lệ Trinh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng đồng chí Nguyễn Thị Lệ Trinh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương.

Dự họp mặt có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương; lãnh đạo tỉnh Sông Bé, tỉnh Bình Dương qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, cán bộ lão thành cách mạng, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành…

Đọc diễn văn tại buổi họp mặt, đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương nêu rõ, tiếp nối những trang sử hào hùng của dân tộc, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân năm 1975 đã đánh bại hoàn toàn cuộc chiến tranh thực dân mới của đế quốc Mỹ. Ngày 30/4/1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử toàn thắng, miền nam và cả nước ngập tràn sắc đỏ mừng ngày hội lớn - Ngày Đại thắng của toàn dân tộc, chứng minh tầm vóc vĩ đại của trí tuệ và bản lĩnh người Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, quân và dân Thủ Dầu Một đã tiến hành nổi dậy đánh tan hoàn toàn lực lượng ngụy quân, đập tan bộ máy ngụy quyền, giải phóng quê hương; góp phần mở đường cho các binh đoàn chủ lực của ta trên hướng tiến công phía bắc Sài Gòn, từ Bình Dương thần tốc tấn công vào sào huyệt cuối cùng của chế độ ngụy quyền, kết thúc thắng lợi Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Với những đóng góp to lớn cho sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đảng bộ, quân và dân Thủ Dầu Một-Bình Dương đã vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” vào năm 1976.

Cùng với kỷ niệm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5, tỉnh Bình Dương hướng tới kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng vĩ đại, có những cống hiến xuất sắc cho dân tộc và cho nhân loại tiến bộ.

Đây cũng là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Dương nhìn lại kết quả hơn 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và gần 1 năm Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị “về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị” và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” trên địa bàn tỉnh.

47 năm sau ngày giải phóng, 25 năm từ khi chia tách từ tỉnh Sông Bé, tỉnh Bình Dương đã và đang vươn mình phát triển mạnh mẽ. Từ một địa phương có xuất phát điểm thấp về kinh tế đã trở thành một tỉnh phát triển với tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa cao trong Vùng kinh tế trọng điểm phía nam, tạo nên nhiều dấu ấn trong phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, người dân được sống ấm no, hạnh phúc. Những kết quả nổi bật này đã tiếp tục khắc họa nên một mô hình Bình Dương phát triển tiên phong, sáng tạo trong tiến trình đổi mới của đất nước.

Bình Dương họp mặt kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước -0

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên.  

Thời gian tới, tỉnh Bình Dương nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao nhất để cùng cả nước ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19, từng bước phục hồi tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, ra sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022 để tạo tiền đề quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ 11 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng…

Dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Lệ Trinh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương đã vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; Hội Nông dân tỉnh Bình Dương nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước với thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2016-2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương cũng đã trao tặng Huy hiệu từ 30 năm đến 75 năm tuổi Đảng tặng 263 đảng viên.

Bình Dương họp mặt kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước -0

Lãnh đạo tỉnh Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Dương viếng và dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. 

* Trước đó, sáng cùng ngày, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Dương, các sở, ban, ngành, các đơn vị lực lượng vũ trang, các địa phương đã tổ chức viếng và dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.