Binh đoàn 11 cần phấn đấu trở thành Binh đoàn dự bị động viên-công binh, công trình mạnh của Quân đội ta

Ngày 9/6, Binh đoàn 11 (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống Binh đoàn (11/6/1982-11/6/2022) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự, phát biểu chỉ đạo.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Binh đoàn 11. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Binh đoàn 11. (Ảnh: TTXVN)

Cùng dự có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Chủ tịch nước nêu rõ, trải qua 40 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Binh đoàn 11 đã thực hiện tốt cả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; khẳng định được năng lực toàn diện trong thiết kế, thi công các công trình trọng điểm của Bộ Quốc phòng; làm nòng cốt trong lĩnh vực xây dựng cơ bản của Quân đội, xây dựng được thương hiệu lớn trong ngành xây dựng nước ta. 

Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, người lao động Binh đoàn 11 luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi thử thách, có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ nhất, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, các địa bàn trọng điểm, chiến lược để thiết kế, thi công và đưa vào sử dụng hàng nghìn công trình quan trọng về kinh tế, quốc phòng của đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả. Trong đó, có nhiều công trình quân sự, công nghiệp quốc phòng quan trọng, gắn liền với thế trận phòng thủ, tác chiến của Quân đội ta. Binh đoàn cũng được tin tưởng giao thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Lào với nhiều công trình quan trọng, nổi bật là công trình Nhà Quốc hội Lào được bạn đánh giá cao, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của đất nước, Quân đội ta và vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt-Lào.

Đồng thời, Binh đoàn luôn duy trì nghiêm túc chế độ, nền nếp trực sẵn sàng chiến đấu; coi trọng công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, xây dựng Binh đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; quan tâm làm tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa. Trong những năm gần đây, Binh đoàn là một trong những doanh nghiệp xây dựng có thu nhập cao trong Quân đội ta, doanh thu và lợi nhuận của Binh đoàn năm sau cao hơn năm trước, nộp ngân sách đúng quy định. Với những thành tích xuất sắc trong 40 năm qua, Binh đoàn 11 đã được Đảng, Nhà nước và Quân đội trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Binh đoàn 11.

Đề cập bối cảnh tình hình mới trong những năm tới, Chủ tịch nước đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp quân đội nói chung, Binh đoàn 11 nói riêng thực hiện tốt một số nhiệm vụ.

Trước hết, Binh đoàn tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của Quân đội là “đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất”, phát huy thế mạnh của doanh nghiệp quân đội trong thực hiện kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh.

Bên cạnh đó, Binh đoàn tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện cơ chế quản lý các doanh nghiệp quân đội và hoạt động của các đoàn kinh tế quốc phòng; quy chế quản lý, sử dụng đất quốc phòng, hoạt động kinh tế đối ngoại. Có các chính sách phù hợp hơn đối với doanh nghiệp quân đội đứng chân trên các địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo để khuyến khích tham gia triển khai thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở những khu vực, địa bàn, vùng chiến lược trọng yếu về quốc phòng, an ninh vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo. Từ đó, xây dựng “thế trận lòng dân” tạo nền tảng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Chủ tịch nước nhấn mạnh các doanh nghiệp quân đội tiếp tục là lực lượng đi tiên phong trong gánh vác những nhiệm vụ khó khăn về kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh ở những vùng biên cương, hải đảo; không chỉ hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả; mà phải góp phần tăng cường nguồn lực cho quốc phòng, đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội, chính sách hậu phương quân đội, xứng đáng với danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời đại mới. Vì vậy, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cần tăng cường chỉ đạo các doanh nghiệp quân đội nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về quản lý kinh tế, tài chính, quản lý tài sản nhà nước; bảo đảm hoạt động kinh doanh phải khách quan, minh bạch; chấn chỉnh, loại bỏ những hiện tượng làm kinh tế không đúng quy định; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Theo Chủ tịch nước, để phấn đấu trở thành Binh đoàn dự bị động viên-công binh, công trình mạnh của Quân đội ta, Binh đoàn 11 cần phát huy những thành tựu đạt được trong 40 năm qua, đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý tài chính, sử dụng vốn và tài sản nhà nước để bảo đảm sản xuất kinh doanh tiếp tục tăng trưởng và hiệu quả, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.

Cùng với đó, tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; chú trọng xây dựng nguồn lực con người; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân viên, người lao động có đủ năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quan tâm đầu tư trang thiết bị, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại trong thiết kế, thi công để tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao, nâng cao uy tín thương hiệu của Binh đoàn trên thị trường trong nước và quốc tế.

Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên và người lao động. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội, an sinh xã hội trên địa bàn đóng quân và thi công của các đơn vị trong Binh đoàn.

Có thể bạn quan tâm

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Giai đoạn 1980-1992 là thời kỳ Quốc hội Việt Nam hoạt động trong bối cảnh Hiến pháp năm 1980 được ban hành và công cuộc đổi mới đất nước được khởi xướng. Trong giai đoạn này, chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội có nhiều thay đổi quan trọng.

“Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

[Ảnh] Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 28/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng). Chương trình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng-Hà Nội-Nghệ An-Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 28/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, kết nối trực tuyến với điểm cầu của 6 tỉnh, thành phố ven biển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Dấu ấn đối ngoại Việt Nam và sứ mệnh ngoại giao trong kỷ nguyên mới

Nhìn lại dấu ấn đối ngoại Việt Nam và triển khai các định hướng lớn của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đồng thời làm rõ sứ mệnh “trọng yếu, thường xuyên” của ngoại giao Việt Nam.

Trưng bày “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm Đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình” tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương pháp luật, chính sách xây dựng phát triển đất nước, quốc phòng và an ninh. Những lập luận khoa học còn giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin trong xã hội và sự đồng thuận của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.