Bình Định khai mạc Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13

Sáng 12/7, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Bình Định, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc Kỳ họp thứ 11 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm 2023 và quyết định những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tham dự kỳ họp có 54/56 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.
Quang cảnh Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026.
Quang cảnh Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự phiên khai mạc kỳ họp, đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đoàn Văn Phi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Huỳnh Thúy Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì kỳ họp.

Ngoài ra, còn có các đồng chí Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; đại diện thường trực HĐND 11 huyện, thị xã, thành phố.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: Bước vào thực hiện nhiệm vụ của năm 2023, tỉnh ta phải đối mặt nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, sản xuất gặp nhiều khó khăn, thị trường xuất khẩu thu hẹp… đã ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển kinh tế-xã hội và đời sống, sản xuất của người dân, doanh nghiệp cả nước nói chung, tỉnh ta nói riêng.

Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh, sự điều hành tập trung, quyết liệt của UBND tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh đạt được những kết quả tích cực. Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 6,46% so với cùng kỳ (xếp thứ 2/5 tỉnh Vùng kinh tế trọng điểm miền trung).

Trong đó, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,27%; công nghiệp và xây dựng tăng 7,91% (riêng công nghiệp tăng 3,49%); dịch vụ tăng 7,72%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 4,75%. Các hoạt động văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng-an ninh được tăng cường, trật tự xã hội được giữ vững; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa 13.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa 13.

Theo Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Quốc Dũng, dự báo 6 tháng còn lại của năm 2023, tình hình thế giới và trong nước sẽ tiếp tục có những diễn biến rất phức tạp; hoạt động sản xuất-kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm của một bộ phận DN gặp khó khăn, nhất là những biến động về giá cả, thị trường xuất khẩu... sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, đời sống và thu nhập của người dân. Trước tình hình đó, đòi hỏi HĐND tỉnh phải có những quyết sách phù hợp, đúng đắn để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2023.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh trong 6 tháng đầu năm 2023; xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình kỳ họp theo luật định; xem xét các tờ trình và dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp, trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng như: điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công năm 2023; phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B; cơ chế hỗ trợ, ưu đãi chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh; chính sách hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh; chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Bình Định đạt thành tích xuất sắc tại các giải quốc gia và quốc tế; chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023-2025; chủ trương thành lập thị trấn Mỹ Chánh thuộc huyện Phù Mỹ; đề án đặt tên đường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn, thị trấn Cát Tiến - huyện Phù Cát…

Các đại biểu HĐND tỉnh sẽ nghe và thảo luận báo cáo của các ngành Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; nghe thông báo tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh; kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) của HĐND tỉnh.

Các đại biểu cũng nghe và xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về Chính sách khuyến khích nuôi gà thả đồi trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2026; chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Định, giai đoạn 2022-2025; giải trình về nguồn thu từ tiền sử dụng đất 6 tháng đầu năm 2023 và giải pháp thực hiện đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra năm 2023; Báo cáo kết quả thực hiện nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022 chuyển sang năm 2023 và Báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tại Thông báo về tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng cuối năm 2022...

Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: “Với khối lượng tài liệu trình kỳ họp khá lớn, nhiều nội dung quan trọng (gồm 85 báo cáo, 45 tờ trình, 50 dự thảo nghị quyết) nhưng thời gian kỳ họp chỉ diễn ra trong ba ngày, nhằm dành thời gian cho đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, chất vấn tại kỳ họp, thủ trưởng các cơ quan liên quan chỉ trình bày thuyết trình những nội dung cơ bản của các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết. Để hoàn thành nội dung chương trình đề ra và đạt kết quả tốt nhất, tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, tập trung thảo luận từng nội dung trình kỳ họp; chất vấn đúng trọng tâm; đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để các nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua đúng quy định của pháp luật, sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả”.

Theo kế hoạch, kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa 13 diễn ra từ ngày 12 đến 14/7.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.