Binh chủng Thông tin liên lạc đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Binh chủng Thông tin liên lạc (Bộ Quốc phòng) tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến triển khai nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính năm 2025. Thiếu tướng Vũ Viết Hoàng, Tư lệnh Binh chủng chủ trì hội nghị.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Trị, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Thông tin liên lạc phát biểu ý kiến tại hội nghị.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Trị, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Thông tin liên lạc phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tới dự, có Thiếu tướng Nguyễn Văn Trị, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Binh chủng, cùng lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Binh chủng.

Năm 2024 và 2 tháng đầu năm 2025, công tác chuyển đổi số và cải cách hành chính trong Binh chủng Thông tin liên lạc đã đạt nhiều kết quả tích cực, trên nhiều mặt công tác, một số nhiệm vụ đã vượt chỉ tiêu Bộ Quốc phòng và Binh chủng đề ra; được Bộ Quốc phòng đánh giá cao, nhất là về công tác cải cách thủ tục hành chính nội bộ và chuyển đổi số. Hoàn thành đúng tiến độ nhiệm vụ Bộ Quốc phòng giao cho Binh chủng về “Mở rộng đường truyền số liệu quân sự đến đầu mối đơn vị cấp 2 và cấp 3 trong toàn quân”.

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Binh chủng đã xây dựng, chuẩn hóa 173 quy trình nghiệp vụ, phục vụ công tác quản lý, chỉ huy, điều hành; bảo đảm công khai, minh bạch, khoa học, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện nghiêm quy định số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Trong đó, năm 2024 toàn Binh chủng đã số hóa trên phần mềm được 560/560 hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tỷ lệ đạt 100%.

Các nhà trường đã tích cực ứng dụng chuyển đổi số vào công tác giáo dục, đào tạo, tập trung xây dựng hệ thống học liệu số phục vụ quá trình giảng dạy, tự học và nghiên cứu cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên: 4.466 đầu sách được số hóa đưa lên thư viện số, 1.097 bài giảng điện tử, 142 giáo trình điện tử, 147 phần mềm huấn luyện, 36 phim huấn luyện đào tạo và sử dụng trang bị khí tài.

Thiếu tướng Vũ Viết Hoàng, Tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc phát biểu kết luận hội nghị.

Thiếu tướng Vũ Viết Hoàng, Tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, Đại tá Đỗ Trọng Huấn, Chủ nhiệm Chính trị Binh chủng Thông tin liên lạc đã công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính trong Binh chủng. Hội nghị tập trung thảo luận làm rõ những ưu, khuyết điểm cũng như những thành tựu nổi bật về công tác chuyển đổi số và cải cách hành chính của Binh chủng trong thời gian qua; đồng thời đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2025, Thiếu tướng Vũ Viết Hoàng, Tư lệnh Binh chủng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong Binh chủng triển khai đồng bộ các nội dung kế hoạch đã được phê duyệt, trong đó: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy và đội ngũ cán bộ các các cấp trong Binh chủng; tập trung phát triển hệ thống thông tin liên lạc quân sự bảo đảm tốt hạ tầng cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đẩy mạnh hoạt động đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển khoa học và sẵn sàng tham gia chuỗi công nghiệp quốc phòng; tích cực triển khai chuyển đổi số và cải cách hành chính nội bộ; xây dựng phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng nhà trường thông minh, hiện đại.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở Bộ Tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở Bộ Tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc.

Toàn Binh chủng Thông tin liên lạc xác định quyết tâm, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính; phấn đấu Binh chủng là một trong những đơn vị dẫn đầu khối các đơn vị sẵn sàng chiến đấu trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính trong Bộ Quốc phòng.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.