Binh chủng thông tin liên lạc, ngành tòa án quân sự kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập

Tại Hà Nội, sáng 9-9, Binh chủng Thông tin liên lạc (Bộ Quốc phòng) tổ chức trọng thể lễ đón nhận Huân chương Sao Vàng, vì đã có những đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp cách mạng của Ðảng, Tổ quốc, quân đội, nhân dân và kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Thông tin liên lạc (TTLL) Anh hùng (9-9-1945 - 9-9-2005).

Tại lễ kỷ niệm, Ðại tá Nguyễn Như Khánh, Tư lệnh Binh chủng TTLL, đọc diễn văn nêu bật thành tích, chiến công và truyền thống vẻ vang của Binh chủng TTLL bảo đảm TTLL kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn trong 60 năm qua.  Ðến nay, hệ thống truyền dẫn, chuyển mạch của hệ thống thông tin thường xuyên đã được số hóa ở cấp chiến lược, chiến dịch và một phần của cấp chiến thuật, khai thác đa dịch vụ, với công nghệ tiên tiến ngang tầm khu vực và quốc tế. Dung lượng, chất lượng của thông tin quân sự được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất. Thông tin cơ động được quy hoạch xây dựng và từng bước đầu tư trang bị hiện đại. Thông tin quân bưu mở rộng tuyến vận hành, áp dụng công nghệ tin học vào quản lý khai thác. Tiến hành hòa mạng hệ thống thông tin quân sự với thông tin quốc gia làm tăng cường khả năng bảo đảm thông tin cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và phát triển kinh tế-xã hội. Vì vậy, TTLL quân sự trong những năm qua đã phục vụ tốt nhiệm vụ thường xuyên, các hoạt động lớn của Ðảng, Nhà nước, các cuộc diễn tập lớn của Bộ Quốc phòng; trong phòng, chống lụt, bão, cứu nạn; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc XHCN.

Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa  gắn Huân chương Sao Vàng-Huân chương cao quý nhất của Ðảng và Nhà nước ta lên Quân kỳ Quyết thắng của Binh chủng TTLL Anh hùng.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.