Xây dựng Binh chủng Thông tin liên lạc tiến lên hiện đại

Mặc dù còn gặp không ít khó khăn, song 70 năm qua, Binh chủng Thông tin liên lạc (TTLL) luôn chủ động, sáng tạo, đi trước đón đầu, xây dựng lực lượng, cải tạo và phát triển hệ thống TTLL quân sự theo hướng đi thẳng vào công nghệ hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu bảo đảm TTLL “Kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn” trong mọi tình huống.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 132 (Binh chủng Thông tin liên lạc) triển khai lắp đặt thông tin Vinasat trên tàu Hải quân. Ảnh: TUYÊN HUẤN
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 132 (Binh chủng Thông tin liên lạc) triển khai lắp đặt thông tin Vinasat trên tàu Hải quân. Ảnh: TUYÊN HUẤN

Cách mạng Tháng Tám thành công, trước yêu cầu cấp thiết phải có hệ thống TTLL để T.Ư Đảng, Bác Hồ và Bộ Tổng Tư lệnh nắm, chỉ đạo, chỉ huy thống nhất các lực lượng vũ trang, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, đối phó thù trong, giặc ngoài, ngày 7-9-1945, Phòng TTLL quân sự ra đời. Ngày 9-9-1945, Phòng TTLL đã triển khai thành công mạng vô tuyến điện và mạng liên lạc đặc biệt. Đến cuối tháng 9-1945, hệ thống TTLL quân sự đã hình thành trên phạm vi toàn quốc, bảo đảm cho lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy từ T.Ư đến hầu hết các khu, các tỉnh và đơn vị giải phóng quân. Ngày 9-9-1945, mốc son lịch sử-ngày truyền thống của Bộ đội TTLL. Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trực tiếp là Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, sự thương yêu, đùm bọc của nhân dân, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, Bộ đội TTLL đã vượt qua muôn vàn gian khổ, hy sinh, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, bảo đảm TTLL “Kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn”, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, làm nhiệm vụ quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Điểm nổi bật là, những năm gần đây, quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, Quân ủy T.Ư và Bộ Quốc phòng, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX về: “Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; trước tiên xây dựng lực lượng Hải quân, Phòng không-Không quân, Thông tin, Tác chiến điện tử và Trinh sát kỹ thuật hiện đại…”, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh (BTL) Binh chủng đã chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Bộ Quốc phòng xây dựng “Chiến lược phát triển hệ thống TTLL quân sự giai đoạn 2011- 2020”. Trong đó, tập trung xây dựng nhân tố con người, chú trọng bồi dưỡng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, phương pháp, tác phong công tác và trình độ chuyên môn. Công tác giáo dục, đào tạo, huấn luyện chiến đấu thực hiện nghiêm phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế nhiệm vụ, bảo đảm “giỏi về thông tin truyền thống, tinh nhuệ về thông tin cơ động, làm chủ khí tài thông tin công nghệ cao”.

Cùng với đó, Binh chủng mạnh dạn đầu tư chiều sâu công nghệ, chủ động phối hợp các doanh nghiệp viễn thông trong và ngoài quân đội trong đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu, chế thử, sản xuất các trang bị, khí tài trang bị thông tin công nghệ cao; quy hoạch mạng lưới, trao đổi hạ tầng, từng bước vươn lên tự chủ về bảo đảm trang bị và bảo đảm kỹ thuật cho TTLL cấp chiến dịch, chiến thuật bằng sản xuất trong nước. Đến nay, hệ thống cáp quang quân sự gồm ba tuyến trục bắc-nam và hàng trăm tuyến nhánh tạo thế vu hồi vững chắc cho hệ thống TTLL quân sự; gắn việc xây dựng, lắp đặt hệ thống tổng đài điện tử kỹ thuật số hiện đại, bảo đảm TTLL cho 100% số đơn vị cấp chiến lược, chiến dịch, Bộ chỉ huy quân sự, Biên phòng các tỉnh (thành), sư đoàn đủ quân, BTL vùng Hải quân, vùng Cảnh sát biển; 98,6% các trung (lữ) đoàn và tương đương. Tiếp tục phát triển, khai thác có hiệu quả mạng truyền số liệu quân sự, nối mạng máy tính toàn quân, làm nền tảng cho thực hiện tự động hóa chỉ huy ở các cấp. Đổi mới trang bị Vô tuyến điện (VTĐ) hiện đại, có tính năng thông minh như: tự thiết lập đường truyền, nhảy tần, số hóa băng cơ sở, truyền số liệu (truyền ảnh)... đáp ứng yêu cầu thông tin liên lạc VTĐ trong mọi điều kiện, tình huống; có khả năng phát triển, bảo đảm tốt thông tin trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao. Mạng thông tin vệ tinh VINASAT giai đoạn 1 được triển khai tích cực, đồng bộ, tiết kiệm, hiệu quả, phục vụ kịp thời TTLL, truyền hình cho các điểm đảo, nhà giàn, các tàu Hải quân, Cảnh sát biển, trạm ra-đa... Tập trung đầu tư, đổi mới thông tin cơ động bảo đảm hiện đại, đồng bộ, sẵn sàng bảo đảm thông tin cho sở chỉ huy dã chiến trong thời chiến và các tình huống đặc biệt trong thời bình. Hiện nay, hệ thống thông tin quân sự có bước phát triển mới về chất ở cả ba cấp: chiến lược, chiến dịch, chiến thuật. Các dự án, công trình thông tin đều do cán bộ, chiến sĩ TTLL nghiên cứu, ứng dụng, thi công, quản lý, điều hành, khai thác, làm chủ về công nghệ, hạn chế thấp nhất sự phụ thuộc vào nước ngoài, vừa bảo đảm bí mật quân sự, bí mật quốc gia, vừa tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hàng trăm tỷ đồng.

Để xây dựng Binh chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu TTLL bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xứng đáng truyền thống Binh chủng anh hùng, thời gian tới, Binh chủng TTLL chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, tiếp thu, ứng dụng có hiệu quả tiến bộ của khoa học, công nghệ, điện tử viễn thông và công nghệ thông tin. Đổi mới phương thức tổ chức, quản lý, điều hành hệ thống TTLL theo hướng tập trung, kết hợp phân cấp khai thác, bảo đảm kỹ thuật theo địa bàn, khu vực tác chiến. Xây dựng Binh chủng và lực lượng thông tin toàn quân vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo; tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả Nghị quyết 765 của Quân ủy T.Ư về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, nhất là trên các loại khí tài thế hệ mới.

Nâng cao chất lượng xây dựng “Binh chủng học tập”, “Binh chủng điện tử”; chủ động hội nhập, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nhất là trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Tích cực đổi mới công tác kỹ thuật, theo phương châm “chủ động, sáng tạo, phát triển”, ưu tiên cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới. Nâng cao năng lực các trung tâm bảo đảm kỹ thuật cấp chiến lược, các cơ sở bảo đảm kỹ thuật vùng, miền, chiến dịch, chiến thuật, bảo đảm tự chủ về công tác kỹ thuật... Tích cực nghiên cứu, chế thử các trang bị thông tin đầu cuối, tiến tới chủ động bảo đảm trang bị thông tin cấp chiến dịch, chiến thuật bằng sản xuất trong nước; xây dựng các tổ bảo đảm kỹ thuật chuyên sâu, tinh nhuệ. Binh chủng TTLL phát huy nội lực, cần kiệm, tự lực tự cường, sáng tạo đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác hậu cần, tài chính, lao động sản xuất và kinh tế. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” sẽ ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Thiếu tướng VŨ ANH VĂN

Tư lệnh Binh chủng

Thông tin liên lạc

Có thể bạn quan tâm

Cuốn sách Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta của nguyên Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Ra mắt cuốn sách Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta

Ngày 12/10, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta của nguyên Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị thành phố Đà Nẵng dự hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri thành phố Đà Nẵng trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Sáng 12/10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng phối hợp Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa XVI thành phố Đà Nẵng dự hội nghị.

Toàn cảnh cuộc tiếp. (Ảnh: HỮU HƯNG - VI SA)

Khẳng định tầm quan trọng của giao lưu nhân dân đối với sự phát triển quan hệ Việt-Trung

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn các nhân sĩ hữu nghị tiếp tục là những người gìn giữ tình hữu nghị, kết nối tình cảm giữa nhân dân hai nước và mở đường cho các hình thức hợp tác mới; góp phần vun đắp quan hệ Việt Nam-Trung Quốc không ngừng phát triển ổn định, bền vững, lâu dài và hiệu quả trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 2. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2

Sáng 12/10, tại tỉnh Phú Thọ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2 (19/10/1946-19/10/2026) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Hoàng Phúc Lâm tặng cuốn sách “Khát vọng Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới’’ cho Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mexico là nghị sĩ Pedro Vázquez González. (Ảnh: TTXVN)

Lan tỏa khát vọng Việt Nam hùng cường

Khởi nguồn từ cuộc gặp gỡ hữu nghị giữa Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico (PT) Alberto Anaya Gutierrez trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 8 vừa qua.

Một buổi sinh hoạt định kỳ của Chi bộ Khối Cận lâm sàng và Văn phòng thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Bệnh viện quốc tế Thái Nguyên. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Từ năm 2019, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 33-CT/TW về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Ngày 19/8/2026, Ban Bí thư tiếp tục ban hành Chỉ thị số 12-CT/TW về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân.

Bài 2: Những ngôi mộ không tên

Tiếng vọng Hòn Hèo: Những ngôi mộ không tên

Tiếng nổ rạng sáng 1/3/1968 khép lại hải trình của Tàu C235. Nhưng trên vùng núi đá Hòn Hèo, một cuộc chiến khác lại bắt đầu: cuộc chiến sinh tồn giữa thương tích, đói khát của những thủy thủ còn sống và cuộc tìm kiếm âm thầm, nghẹn ngào của những người ở bến đi chôn cất đồng đội giữa mưa đạn càn quét.

Một góc thành phố Bắc Ninh. (Ảnh: THANH HƯƠNG)

Bồi đắp niềm tin từ lắng nghe và đối thoại với Nhân dân

Mô hình “Trà tối cùng người dân” ở xã Quang Trung, thành phố Bắc Ninh đã mở ra không gian đối thoại mới để cấp ủy, chính quyền kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân; tạo kênh tuyên truyền chủ trương, chính sách gần gũi, dễ tiếp cận, đồng thời xác định những việc cần làm ngay từ cơ sở.

[Video] Thời sự 24h ngày 11/10/2026: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc

[Video] Thời sự 24h ngày 11/10/2026: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc; Triều cường tại Đồng Nai vượt đỉnh lịch sử, nhiều khu dân cư ngập sâu; Người dân được từ chối thủ tục hành chính trái quy định; Camera AI ghi nhận hơn 18.000 trường hợp vi phạm giao thông trong tháng 9 tại Hà Nội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Truyền thông Campuchia phản ánh đậm nét về chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Các cơ quan báo chí, truyền thông Campuchia đăng tải nhiều tin, bài về chuyến thăm, tập trung phản ánh kết quả hội đàm, các văn kiện hợp tác được ký kết và định hướng thúc đẩy quan hệ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. (Ảnh: HỮU HƯNG-VI SA)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân Đại toàn quốc Trung Quốc, chiều tối 11/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nghe giới thiệu về mô hình lập pháp tiêu biểu ở Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: HỮU HƯNG-VI SA)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm mô hình lập pháp tiêu biểu ở Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc

Chiều 11/10, ngay sau khi đến Thủ đô Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm và khảo sát điểm liên lạc lập pháp Nam Ma Phòng ở quận Triều Dương; tham dự tọa đàm trao đổi kinh nghiệm với Nhân đại 3 cấp thành phố Bắc Kinh.