Biểu diễn nghệ thuật chào mừng năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào

Sáng 6/11, tại thủ đô Vientiane (Lào), Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phối hợp Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào và Đoàn nghệ thuật 19/5 của Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ với chủ đề “Sáng mãi tình hữu nghị Việt-Lào anh em”.
Đại sứ Nguyễn Bá Hùng tặng hoa cho các nghệ sĩ tại buổi biểu diễn.
Đại sứ Nguyễn Bá Hùng tặng hoa cho các nghệ sĩ tại buổi biểu diễn.

Tham dự sự kiện có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng, đại diện Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào; đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán; đại diện Hội hữu nghị Lào-Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng đánh giá, chương trình là một trong những sự kiện chính trị-văn hóa quan trọng, thiết thực chào mừng 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị Việt Nam-Lào.

Đại sứ cho biết, sự kiện là dịp để tiếp tục tô thắm, vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, sự gắn bó keo sơn giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Một tiết mục biểu diễn trong chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ.

Một tiết mục biểu diễn trong chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ.

Chương trình quy tụ các nghệ sĩ tên tuổi như NSƯT Thục Hiền, NSƯT Mạnh Hùng và nhiều giọng ca đi cùng năm tháng như NS Đình Quýnh, NS Minh Vượng...

Bằng sự nhiệt huyết của mình, các nghệ sĩ cao tuổi đã đem đến cho khán giả một chương trình nghệ thuật đầy ấn tượng với các ca khúc nổi tiếng, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tình hữu nghị vĩ đại Việt-Lào, ca ngợi Bác Hồ: “Hà Nội-Vientiane”, “Tiếng hát từ thành phố mang tên Người”, “Hoa Chăm-pa”...

Bên cạnh đó, chương trình còn được bố trí xen kẽ các màn múa và biểu diễn độc tấu sáo trúc, đàn bầu ấn tượng như bài dân ca Lào “Tôi là người nông dân vui tính”, “Giấc mơ trưa”...

Trong gần 90 phút với gần 20 tiết mục, khán giả đã được hòa mình vào không khí nghệ thuật tràn đầy tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Theo Ban Tổ chức, các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình nghệ thuật “Sáng mãi tình hữu nghị Việt-Lào anh em” sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 8/11 tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào và Trường Nghệ thuật quốc gia Lào.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.