Bệnh viện Ung bướu Hà Nội là tuyến cuối chuyên ngành ung bướu

Ngày 2-7, Bộ Y tế công bố và trao quyết định công nhận là bệnh viện tuyến cuối và phân công nhiệm vụ chỉ đạo tuyến về chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành ung bướu cho Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội.

Bệnh viện Ung bướu Hà Nội là tuyến cuối chuyên ngành ung bướu

Tại buổi lễ, PGS,TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã công bố quyết định số 2413/QĐ-BYT của Bộ trưởng Y tế giao Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội là bệnh viện tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành ung bướu. Đồng thời, giao Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội tham gia công tác chỉ đạo tuyến trong khám, chữa bệnh chuyên khoa ung bướu cùng Bệnh viện K thực hiện nhiệm vụ của đơn vị được phân công chỉ đạo tuyến.

Sau khi trao quyết định, Thứ trưởng Y tế PGS, TS Nguyễn Trường Sơn chúc mừng Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội đạt được thành công này, đồng thời lưu ý bệnh viện tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, tích cực tham gia vào mạng lưới phòng, chống ung thư, không chỉ là địa chỉ tin cậy của người bệnh mà phải xứng đáng là một bệnh viện tuyến cuối cũng như trở thành cơ sở đào tạo hàng đầu về lĩnh vực ung bướu cho ngành y tế.

TS, BS Bùi Vinh Quang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện trân trọng cảm ơn sự ghi nhận của Bộ Y tế để Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội có cơ hội phát triển hơn nữa, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân. Đồng thời là động lực để đội ngũ thầy thuốc của bệnh viện không ngừng nỗ lực, hoàn thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, góp phần giảm tải cho tuyến trung ương, tạo thuận lợi cho người dân cả nước có nhu cầu khám và điều trị bệnh lý ung bướu. 

Sau 20 năm phát triển, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội hiện có quy mô 600 giường bệnh và gần 600 cán bộ nhân viên. Bệnh viện đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại, đồng bộ, đáp ứng đầy đủ các lĩnh vực điều trị bệnh lý ung bướu, gồm: nội khoa, ngoại khoa, xạ trị, y học hạt nhân, chăm sóc giảm nhẹ, điều trị can thiệp.

Bên cạnh đó, bệnh viện có thể thực hiện được các kỹ thuật chuyên sâu về ung bướu mà bệnh viện tuyến trung ương đang thực hiện. Mặt khác, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội cũng tiếp cận với nhiều kỹ thuật cao về ung bướu trên thế giới để ứng dụng tại bệnh viện nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; song song với việc không ngừng nâng cao thái độ phục vụ, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

Với nhiệm vụ chuyên khoa đầu ngành ung bướu của thành phố, hàng năm, bệnh viện thực hiện công tác đi tuyến tại các bệnh viện, trung tâm y tế trực thuộc Sở Y tế với mục tiêu tăng cường phối hợp, kết nối, hỗ trợ nâng cao chuyên môn cho các đơn vị tuyến dưới.

Trong năm năm trở lại đây, bệnh viện đã triển khai đi tuyến tới 75 bệnh viện, trung tâm y tế quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội; tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho hơn 5.000 cán bộ y tế tuyến dưới. Ngoài ra, bệnh viện cũng đã tiếp nhận đào tạo, hỗ trợ chuyên môn về chẩn đoán và điều trị bệnh lý ung bướu cho cán bộ của các cơ sở y tế tại một số tỉnh thành trên cả nước.
 

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.