Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thăm khám, hội chẩn cho người bệnh ở Lào Cai

Các chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã đến Lào Cai hôm nay, trực tiếp thăm khám, hội chẩn cho người bệnh, giúp bệnh nhân vượt qua giai đoạn nguy hiểm.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức đang khám cho bệnh nhi.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức đang khám cho bệnh nhi.

Ngày 14/9, đoàn y bác sĩ gồm các chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện Việt Đức đã đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai, Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Yên, Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Thắng - nơi đang điều trị cho nhiều nạn nhân sau bão số 3, trong đó có vụ lũ quét kinh hoàng tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên.

Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai, đoàn đã mang theo 100 đơn vị máu của tập thể y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Việt Đức hiến tặng và 300 triệu đồng hỗ trợ khẩn cấp cho bệnh viện.

Các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phẫu thuật chấn thương, phẫu thuật thần kinh, hồi sức tích cực của Bệnh viện Việt Đức đã trực tiếp thăm khám cho người bệnh, phân loại thương tổn, chia sẻ những kinh nghiệm chuyên môn quan trọng để giúp bệnh nhân có thể vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã hỗ trợ 100 triệu đồng cho gia đình nhân viên y tế làm việc tại Trạm Y tế Tả Củ Tỷ, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai bị thiệt mạng do bị lũ cuốn khi làm nhiệm vụ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Khánh thăm hỏi em bé là nạn nhân trong vụ sạt lở đất. Em đang được bà ngoại chăm sóc tại Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Yên.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Khánh thăm hỏi em bé là nạn nhân trong vụ sạt lở đất. Em đang được bà ngoại chăm sóc tại Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Yên.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã trực tiếp khám, xem hồ sơ bệnh án, phim chụp... của các bệnh nhân.

Nhiều bệnh nhân bị chấn thương nặng do mưa lũ, trong đó có những em nhỏ với những vết thương chằng chịt trên cơ thể, ánh mắt chưa hết hoảng loạn.

Tại Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Yên, nơi đang điều trị cho nhiều bệnh nhân sống sót khi bị lũ nhấn chìm, vùi lấp trong vụ sạt lở thôn Làng Nủ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Khánh và các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn để đưa ra phác đồ điều trị tốt nhất cho các bệnh nhân.

Tới Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Thắng, đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cũng đã trực tiếp tham gia hội chẩn, thăm khám và động viên người bệnh.

Trong trận mưa lũ sau cơn bão số 3, hai bệnh viện tuyến huyện này đều bị thiệt hại nặng nề về tài sản, trang thiết bị máy móc, thuốc men. Đến nay, nhân viên y tế hai bệnh viện vẫn đang dọn dẹp bùn đất, khắc phục trang thiết bị hỏng hóc để bảo đảm công tác khám, cấp cứu cho người dân.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã hỗ trợ Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Yên và Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Thắng mỗi đơn vị 300 triệu đồng nhằm giúp cải thiện điều kiện làm việc và tăng cường hiệu quả công tác cấp cứu tại cả 2 bệnh viện.

Đến nay, có 3 nạn nhân trong vụ lũ quét tại thôn Làng Nủ được chuyển xuống tuyến Trung ương, gồm 1 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và 2 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, đến chiều nay, 2 bệnh nhân rất nặng trong vụ sạt lở ở Làng Nủ điều trị tại đây vẫn chưa có tiến triển. Hiện bệnh nhân vẫn phải can thiệp ECMO, hỗ trợ hô hấp và tuần hoàn, lọc máu liên tục phối hợp lọc máu hấp phụ, kháng sinh phổ rộng tối ưu, nội soi bơm rửa phế quản, truyền các chế phẩm máu...

Còn cháu bé 11 tuổi đang điều trị tại Trung tâm Nhi khoa vẫn trong tình trạng nặng, phải thở máy, bơm rửa dạ dày vì cháu bị hội chứng vùi lấp, đa chấn thương, trong dạ dày có rất nhiều bùn đất.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh viện tập trung tất cả nguồn lực, thuốc men, máy móc để cứu chữa cho 2 bệnh nhân, hy vọng giúp người bệnh thoát khỏi cơn nguy kịch.

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên y tế nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Tây Ninh đẩy mạnh số hóa, thu hút nhân lực y tế

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin, tính đến hết quý I/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 3,1 triệu người, đạt tỷ lệ 96,94%, vượt xa mục tiêu đề ra. Song song đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 4 bệnh viện, giúp giảm thiểu giấy tờ, nâng cao khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế.

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

Liệu có cần nhịn ăn tuyệt đối trước khi chẩn đoán hình ảnh hay có khung giờ nào là tốt nhất để chụp chiếu hiệu quả tốt nhất? Hãy cùng nghe tư vấn từ Bác sĩ để giải đáp cho thắc mắc này.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hải, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) hướng dẫn sinh viên về thực hành lâm sàng răng hàm mặt.

Đổi mới đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành y tế

Đào tạo bác sĩ nội trú cũng là một hệ đào tạo đặc thù của khối ngành sức khỏe. Trong bối cảnh cả ngành y tế cũng như giáo dục đại học đang đứng trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế, thì việc đào tạo đội ngũ nhân lực này cũng cần phải có những thay đổi.

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.