Bệnh viện đa khoa Thanh Hóa làm chủ kỹ thuật ghép thận

Ngày 10-12, các bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa chúc mừng, cho phép xuất viện hai bệnh nhân được ghép thận thành công đã phục hồi sức khỏe.

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa trao giấy ra viện cho hai bệnh nhân.
Đại diện lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa trao giấy ra viện cho hai bệnh nhân.

Theo cơ quan y tế, chị Trịnh Thị P (37 tuổi), ở xã Trường Giang, huyện Nông Cống bị suy thận mạn từ tháng 1-2020, phải chạy thận chu kỳ ba lần/tuần từ tháng 3 và bệnh nhân còn bị nhiễm, phải điều trị viêm gan virus B.

Sau điều trị viêm gan B ba tháng, kết quả xét nghiệm cho phép ghép thận nhưng người nhận thận có hiệu giá kháng thể cao (87%) là khó khăn lớn khi thực hiện ghép thận ở một bệnh viện tuyến tỉnh.

Bệnh viện đa khoa Thanh Hóa đã chuẩn bị kỹ nhân lực, hậu cần, tiên lượng trước và có giải pháp xử trí, ứng phó các kịch bản có thể xảy ra, nhất là sự bùng phát trở lại của virus viêm gan B. Tất cả các thành viên trong ê-kíp ghép thận của bệnh viện cũng được sàng lọc, điều trị trước ghép.

Sáng 26-11, bệnh nhân đã được ghép thận thành công từ người cho là bố đẻ bởi các phẫu thuật viên của bệnh viện dưới sự giám sát của các chuyên gia của Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Ca bệnh thứ 2 là anh Đỗ Xuân V. (27 tuổi) đến từ phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa bị suy thận từ tháng 6-2020, phải chạy thận nhân tạo chu kỳ ba lần/tuần. Người cho thận là mẹ đẻ mang nhóm máu A, Rh (+), còn người nhận thận mang nhóm máu A, Rh (-).

Qua khảo sát, đánh giá chức năng thận cho thấy, cả hai bên thận của người hiến đều có hai động mạch, gồm một động mạch chính và một động mạch phụ. Đây là thách thức lớn với kíp phẫu thuật vì quá trình phẫu thuật nội soi lấy thận, rửa, ghép thận sẽ gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi các phẫu thuật viên thật thành thạo kỹ năng, thận trọng, tỉ mỉ khi phẫu thuật.

Việc chờ đợi, kết nối từ người cho thận có cùng nhóm máu A, Rh(-) để ghép cho bệnh nhân Đỗ Xuân V. là điều dường như không thể vì đây là nhóm máu hiếm, chỉ khoảng 0,1% dân số Việt Nam mang nhóm máu này.

Trước sự tin tưởng của gia đình bệnh nhân, ê-kíp phẫu thuật của Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành ca ghép thận thành công cùng trong ngày 26-11. Sau ghép thận, các bệnh nhân được chăm sóc, theo dõi chặt chẽ diễn biến, tình trạng bệnh; sức khỏe dần ổn định, các chỉ số xét nghiệm của thận ghép và cận lâm sàng khác trong giới hạn bình thường, được giới chuyên môn cho phép xuất viện

Theo Giám đốc Bệnh viện, BS CKII Lê Văn Sỹ, Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa là bệnh viện tuyến tỉnh thứ 2 trên địa bàn cả nước được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật lấy, ghép thận từ người cho sống và người cho chết não.

Hơn hai năm vượt khó, làm chủ công nghệ, kỹ thuật cao, tập thể bệnh viện đã thực hiện thành công 12 ca ghép thận từ người cho sống cùng huyết thống, khác huyết thống, khác nhóm máu, từ người cho chết não và đã áp dụng ngay kỹ thuật lấy thận người cho bằng phương pháp phẫu thuật nội soi.

Thành công trên là cả một quá trình chuẩn bị, nỗ lực cố gắng của tập thể y, bác sĩ bệnh viện, trong đó có ê-kíp được đào tạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức luôn bám sát chuyên môn, chủ động học hỏi, làm chủ kỹ thuật, công nghệ.

Thực hiện kỹ thuật ghép thận thành công tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa giúp người bệnh được thụ hưởng các dịch vụ, kỹ thuật y tế hiện đại, chuyên sâu ngay tại địa phương, giảm chi phí khi phải chuyển lên tuyến T.Ư điều trị.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.