Bến Tre trồng cây xanh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Ngày 5/6, tại xã An Định (huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bến Tre phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ phát động phong trào "Trồng cây nhớ Bác" nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới với sự tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên và người dân địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Bến Tre cùng người dân thực hiện trồng cây xanh bảo vệ môi trường. (Ảnh: HOÀNG TRUNG).
Lãnh đạo tỉnh Bến Tre cùng người dân thực hiện trồng cây xanh bảo vệ môi trường. (Ảnh: HOÀNG TRUNG).

Hoạt động nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa Ngày Môi trường thế giới 2025 với thông điệp: “Chống ô nhiễm nhựa”.

Đồng thời, vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cộng đồng dân cư, cá nhân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, hưởng ứng phong trào “Trồng cây nhớ Bác”.

Từ đó, góp phần thực hiện thành công Đề án trồng cây xanh tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025.

Sau lễ phát động, các đại biểu trồng 400 cây me chua tại tuyến đường ĐX 05 (liên xã An Định-An Thới, huyện Mỏ Cày Nam) với chiều dài 1.300 mét.

Bà Võ Thị Hương, người dân ở ấp Phú Lộc Thượng (xã An Định) cho biết: “Việc trồng cây xanh ven đường rất ý nghĩa không chỉ tạo bóng mát mà làm cho con đường được đẹp hơn.

Tôi sẽ tiếp tục cùng bà con nơi đây chăm sóc và trồng thêm các cây hoa khác để góp phần bảo vệ môi trường”.

Bí thư Đảng ủy xã An Định Trần Văn Hiếu chia sẻ: “Địa phương vừa được tỉnh công nhận đạt tiêu chí môi trường trong bộ tiêu chí nông thôn mới.

Để bảo vệ cảnh quan môi trường, xã phát động mạnh mẽ các phong trào không rác thải nhựa, các mô hình xử lý môi trường… mang lại hiệu quả thiết thực.

Định hướng, thời gian tới tiếp tục phát động nhân dân cùng bảo vệ cảnh quan môi trường và tiếp tục trồng thêm nhiều cây xanh ở các tuyến đường”.

Những năm qua, lực lượng đoàn viên, thanh niên, các cấp, các ngành tại tỉnh Bến Tre đã tích cực thực hiện các công trình, phần việc nhằm chung tay bảo vệ môi trường đạt được nhiều kết quả khả quan, tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ.

Từ đó, đã góp phần thay đổi nhận thức trong cộng đồng về bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và cùng địa phương xây dựng nông thôn mới.

img-7391.jpg
Lực lượng đoàn viên, thanh niên tỉnh Bến Tre trồng cây xanh bảo vệ môi trường. (Ảnh: HOÀNG TRUNG).

Tháng 3/2024, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Mỏ Cày Nam ra mắt Câu lạc bộ “Mỏ Cày xanh” cấp huyện với 21 thành viên.

Sau đó, tất cả 16/16 xã, thị trấn trên địa bàn đã thành lập Câu lạc bộ “Mỏ Cày xanh” cấp xã, thị trấn với hơn 180 thành viên.

Từ khi thành lập đến nay, Câu lạc bộ cấp huyện và cấp xã, thị trấn đã thực hiện 75 hoạt động với hơn 1.600 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh và người dân tham gia.

Thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh Bến Tre đã phối hợp với các sở, ngành triển khai hiệu quả phong trào "Trồng cây xanh".

Điển hình như: Công trình "Hàng cây nông dân" được phát động từ năm 2019 đến nay, toàn tỉnh đã trồng được gần 10.000 cây các loại như me, mai vàng, sao, hoàng yến… dọc các tuyến đường.

Năm 2024, phong trào trồng cây xanh đã lan tỏa mạnh mẽ với 61.278 cây xanh được trồng tại 114 xã, phường, trị giá 733 triệu đồng, góp phần hoàn thiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bến Tre Nguyễn Văn Bàn cho biết: “Trong thời gian tới, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh sẽ tiếp tục phát động nông dân chung tay bảo vệ môi trường nhằm xây dựng quê hương "xanh-sạch-đẹp".

Trong đó, sẽ đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa của việc trồng cây, gắn với thực hiện Đề án 10 triệu cây xanh của tỉnh và 1 tỷ cây xanh của Chính phủ.

Đồng thời, phối hợp với các ngành chức năng lựa chọn loại cây phù hợp (cây bóng mát, cây ăn trái, cây du lịch sinh thái) để trồng tại các tuyến đường, trường học, khu dân cư, góp phần phát triển nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Nhân rộng các mô hình như "Hàng cây nông dân", "Tuyến đường xanh tự quản", đồng thời vận động bà con chăm sóc, bảo vệ cây trồng, kết hợp dọn dẹp vệ sinh môi trường định kỳ...”

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bến Tre, cùng với phát triển kinh tế khối lượng chất thải phát sinh cũng tăng theo.

Đến nay, khối lượng rác thải sinh hoạt tăng gần gấp đôi so với 10 năm trước, trung bình trên 1.100 tấn/ngày. Trong đó, khối lượng rác thải nhựa chiếm khoảng 7%. Lượng rác thải nhựa chưa được xử lý triệt để, nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường rất lớn.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bến Tre Võ Văn Ngoan cho rằng: “Để thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng Bến Tre xanh-sạch-phát triển bền vững, địa phương kêu gọi mọi người chung tay thực hiện bảo vệ môi trường, coi đây là trách nhiệm, nghĩa vụ của mình.

Đặc biệt, trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính chính quyền địa phương 2 cấp, công tác bảo vệ môi trường cần được tiếp tục thực hiện đầy đủ, chặt chẽ, không được gián đoạn...”.

Thời gian qua, tỉnh Bến Tre đã triển khai nhiều biện pháp kiểm soát môi trường, đặc biệt quan tâm đến vấn đề quản lý và xử lý rác thải.

Nhờ đó, cơ bản kiểm soát được ô nhiễm môi trường do rác thải. Tuy nhiên, công tác quản lý rác thải, rác thải nhựa còn nhiều hạn chế. Cụ thể, chưa giải quyết được dứt điểm ô nhiễm tại một số bãi rác như: bãi rác thị trấn Chợ Lách, bãi rác thị trấn Bình Đại, bãi rác An Thạnh…

Bên cạnh vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu, nóng lên toàn cầu, hiệu ứng nhà kính … rất đáng quan tâm. Tỉnh Bến Tre đã tăng cường các biện pháp kiểm soát nguồn thải, phát triển năng lượng sạch, trồng 10 triệu cây xanh, bảo vệ rừng… góp phần giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.