Bến Tre thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Ngày 23/5, Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến để thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.
Đồng chí Lê Đức Thọ, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.
Đồng chí Lê Đức Thọ, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre đã thông tin nhanh đến các đại biểu về các nội dung thảo luận, cho ý kiến tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Theo đó, Hội nghị đã tập trung trí tuệ, nghiên cứu tài liệu, tổng kết thực tiễn, phát huy dân chủ, thảo luận thẳng thắn, sôi nổi, tập trung vào các vấn đề chính như báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII và một số vấn đề quan trọng khác.

Từ những vấn đề cơ bản kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí Lê Đức Thọ yêu cầu các cấp ủy cần tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai, quán triệt trong nội bộ Đảng và tuyên truyền sâu, rộng trong nhân dân để vừa bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức học tập, quán triệt thực hiện nghị quyết và tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi đại hội đại biểu các cấp.

Trong đó, một số vấn đề cần quan tâm như: công tác triển khai, quán triệt và tuyên truyền đến các cấp ủy nhanh chóng tổ chức học tập, quán triệt nội dung kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Bí thư cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy trực tiếp lãnh đạo triển khai, bảo đảm đúng thời gian quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy…

Đồng thời, thông tin công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI tại cấp cơ sở, cấp huyện, thành phố và các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Các cấp cơ bản thực hiện nghiêm túc trong sơ kết trong xây dựng chỉ tiêu, khát vọng, đánh giá đồng bộ, cách đánh giá sát thực tế… và rút ra những kinh nghiệm rất hay.

Đối với cấp tỉnh, dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 27/5 để nhìn nhận khách quan những mặt làm được, hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.