Bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 19/5, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 tổ chức Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) thảo luận, quyết định một số vấn đề cấp bách, đáp ứng nhu cầu ổn định và phát triển kinh tế-xã hội của thành phố; thực hiện công tác nhân sự của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Toàn cảnh kỳ họp
Toàn cảnh kỳ họp

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tham dự kỳ họp.

Tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ chí Minh đã thảo luận những nội dung liên quan và thông qua báo cáo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 (Đồ án).

Kỳ họp thông qua 13 dự thảo nghị quyết, trong đó có 3 nghị quyết về nhân sự; 10 nghị quyết liên quan nhiệm vụ kinh tế-xã hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên tặng hoa chúc mừng các đại biểu

Đồng chí Nguyễn Văn Nên tặng hoa chúc mừng các đại biểu

Ông Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và bà Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh được bầu làm 2 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026) với số phiếu tín nhiệm rất cao; bầu bổ sung ông Võ Ngọc Quốc Thuận, Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh làm Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố (khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026).

Các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố cũng đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đối với ông Dương Anh Đức và ông Ngô Minh Châu.

Ông Dương Anh Đức được Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy quận 1, giữ chức Bí thư Quận ủy Quận 1; ông Ngô Minh Châu được phân công giữ chức Trưởng ban Nội chính Thành ủy Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh.

Như vậy, Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hiện có đủ 6 người, gồm: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi và 5 Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân gồm: ông Võ Văn Hoan, ông Bùi Xuân Cường, ông Nguyễn Văn Dũng, ông Dương Ngọc Hải và bà Trần Thị Diệu Thúy.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh, việc Hội đồng nhân dân thành phố thông qua Nghị quyết về Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 (Đồ án) là một việc rất quan trọng.

Đồ án dự báo quy mô dân số Thành phố Hồ Chí Minh đạt 13 triệu người vào năm 2040; 14,5 triệu người vào năm 2050 và đạt 16 triệu người vào năm 2060.

Đồ án định hướng phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến hình thành và phát triển thành 5 phân vùng gồm phân vùng đô thị trung tâm; đô thị phía đông; đô thị phía bắc-tây bắc; đô thị phía tây và đô thị phía nam. Định hướng phát triển không gian là kết hợp mô hình đô thị đa trung tâm gắn với đa dạng không gian sinh thái, hợp lưu sức mạnh thiên nhiên, nguồn lực về kinh tế, linh hoạt trong phạm vi Vành đai 2, Vành đai 3 và ngoài Vành đai 3.

Về giao thông, Đồ án dựa trên cơ sở bổ sung quy hoạch phát triển giao thông vận tải Vùng kinh tế trọng điểm phía nam, 5 quy hoạch chuyên ngành giao thông quốc gia.

Đồ án cũng hướng tới việc xây dựng quy hoạch không gian đô thị dọc sông Sài Gòn, tạo bước đột phá trở thành biểu tượng cho sự chuyển đổi, góp phần xây dựng đô thị sông nước hiện đại, xanh hóa, phát triển bền vững của cả khu vực…

Ngoài ra, kỳ họp cũng thông qua các Nghị quyết để Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh đầu tư công, chủ trương đầu tư dự án để triển khai thực hiện các bước tiếp theo. Đồng thời, tận dụng thời cơ của cơ chế chính sách đặc thù để đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh đáp ứng tình hình thực tiễn của Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân cũng đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nghị quyết vừa thông qua. Việc thực hiện bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, phù hợp với khả năng cân đối, bố trí nguồn lực của Trung ương và địa phương.

Các ban, các đại biểu của Hội đồng nhân dân thành phố tiếp tục nâng cao trách nhiệm hơn nữa trong các hoạt động giám sát, khảo sát và đề cao trách nhiệm của đại biểu dân cử, giám sát việc thực hiện nghị quyết, đôn đốc các cơ quan thực hiện và kịp thời thông báo kết quả giải quyết kiến nghị đến cử tri theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ đỏ nơi biên cương

Giữa miền biên giới phía tây tỉnh Nghệ An, một nhà bia tưởng niệm liệt sĩ vừa được khánh thành sau nhiều năm mong đợi. Không chỉ là một công trình tri ân, nơi đây còn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.