Bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ từ những ngày đầu Xuân mới, quyết tâm hoàn thành mục tiêu cả năm 2025

Sáng 5/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1, thảo luận cho ý kiến về tình hình kinh tế-xã hội tháng 1 và triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ, xây dựng kịch bản tăng trưởng của các địa phương, tình hình phân bổ vốn đầu tư công, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới…
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 (Ảnh: TRẦN HẢI).
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 (Ảnh: TRẦN HẢI).

Phát biểu ý kiến khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ đánh giá tình hình trong nước và ngoài nước, mặt thuận và không thuận, tác động tình hình kinh tế-xã hội trong nước; kết quả của công tác chỉ đạo điều hành, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm gì trong lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là mặt được, mặt chưa được, nguyên nhân vì sao? Nhất là kinh nghiệm điều hành chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa, những động lực tăng trưởng, công tác an sinh xã hội, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác đối ngoại. Từ đó chúng ta có chỉ đạo điều hành tốt hơn cho tháng 2 và những tháng tiếp theo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại phiên họp (Ảnh: TRẦN HẢI).
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại phiên họp (Ảnh: TRẦN HẢI).

Thủ tướng nêu rõ, phiên họp cần thảo luận tình hình tháng 2, nhất là đánh giá những vấn đề mới nổi lên liên quan thương mại thế giới, nhất là khả năng xảy ra chiến tranh thương mại thế giới năm nay bởi nếu xảy ra sẽ làm đứt gãy các chuỗi cung ứng, thu hẹp các thị trường xuất khẩu, từ đó ảnh hưởng sản xuất, kinh doanh. Do đó cần phân tích, dự báo, đánh giá tình hình kinh tế thế giới diễn biến khó lường. Từ đó, phải có giải pháp ứng phó. Theo Thủ tướng, không còn cách nào khác phải đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng nhất là sau giai đoạn đại dịch Covid-19, tiếp tục mở rộng vì còn dư địa mở rộng thị trường sang các nước, khu vực như Ấn Độ, Trung Đông, Nam Mỹ, Pakistan… đòi hỏi phải nhanh, nhạy, nếu không sẽ bỏ lỡ thời cơ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn phát biểu ý kiến tại phiên họp (Ảnh: TRẦN HẢI).
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn phát biểu ý kiến tại phiên họp (Ảnh: TRẦN HẢI).

Thủ tướng nhấn mạnh, Trung ương đã đặt mục tiêu tăng trưởng năm nay phải đạt ít nhất từ 8% trở lên, do đó tất cả các bộ, ngành, địa phương phải bảo đảm tăng trưởng; Chính phủ sẽ có Nghị quyết riêng về vấn đề này để tạo đà, tạo lực, tạo khí thế để những năm tới đạt tăng trưởng 2 con số. Thủ tướng đặt vấn đề nếu xảy ra chiến tranh thương mại, diễn biến phức tạp tác động kinh tế vĩ mô, chính sách tiền tệ, chính sách tài khoá thì chúng ta phải có giải pháp đối phó, không bị bất ngờ, bảo đảm tiếp tục phát triển, theo đó, phải tiếp tục làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.

Thủ tướng nêu rõ, với tốc độ tăng trưởng đã đề ra cho thời gian tới thì tăng trưởng điện sẽ cao hơn nhiều, đạt 15-20%, do đó phải khẩn trương đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Bộ Công thương phải tập hợp đề xuất các cơ chế, chính sách liên quan đầu tư nhà máy điện hạt nhân, báo cáo xin Quốc hội cho chủ trương để Chính phủ thực hiện; hoàn thành Nghị định hướng dẫn mua bán điện, trong đó cần tiếp thu tối đa ý kiến của người dân, doanh nghiệp liên quan trực tiếp vấn đề này, trong đó chú ý vấn đề liên quan vấn đề truyền tải điện, đầu tư của tư nhân vào lưới điện, ưu tiên phát triển điện gió… là những vấn đề mới khó, liên quan an ninh-quốc phòng, biên giới cho nên phải có chính sách phù hợp, linh hoạt trên tinh thần giao nhiệm vụ cho một số tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Thủ tướng nêu rõ, tại phiên họp này, Chính phủ sẽ thông qua việc giao các địa phương về chỉ tiêu tăng trưởng để bảo đảm đạt tăng trưởng 8% trở lên.

Lãnh đạo các bộ, ngành tham dự phiên họp (Ảnh: TRẦN HẢI).
Lãnh đạo các bộ, ngành tham dự phiên họp (Ảnh: TRẦN HẢI).

Liên quan hạ tầng về đường sắt, Thủ tướng nêu rõ, trong Kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Chính phủ đã đề cập cần triển khai nhanh, do đó yêu cầu Bộ Giao thông vận tải, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẩn trương báo cáo sớm Quốc hội vào kỳ họp ngày 15/2 này về dự án đường sắt khổ tiêu chuẩn tốc độ cao kết nối Trung Quốc về nguyên tắc, chủ trương, đề xuất cơ chế, chính sách như đối với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam. Nguyên tắc đầu tư là tuyến đường sắt này đi qua địa phương nào thì địa phương đó chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng. Về một số dự án đường bộ theo hình thức BOT còn vướng mắc, Thủ tướng yêu cầu cũng trình Quốc hội những dự án này để xử lý dứt điểm; phải làm rõ vấn đề này vì đã ký hợp đồng; phải có đánh giá tác động khi thay đổi chính sách liên quan vấn đề này.

Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương tham dự phiên họp (Ảnh: TRẦN HẢI).
Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương tham dự phiên họp (Ảnh: TRẦN HẢI).

Thủ tướng lưu ý khi tổ chức triển khai Nghị quyết 18-NQ/TW về sắp xếp, tổ chức bộ máy, không để gián đoạn; yêu cầu bắt tay ngay vào nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh ngay từ đầu năm, hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 1, tháng 2 và tháng 3 thì mới hoàn thành nhiệm vụ của cả quý I, do đó lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương phải tích cực chỉ đạo ngay từ đầu năm. Một điểm nữa là nút thắt về thể chế, do đó các bộ trưởng, trưởng ngành phải báo cáo những lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý xem có gì vướng mắc, vướng ở đâu, ai phải làm… từ đó Chính phủ sẽ đề xuất chỉnh sửa.

Thủ tướng nhấn mạnh về mục tiêu hoàn thành 3.000km đường cao tốc trong năm 2025; yêu cầu về vấn đề đầu tư phát triển sân bay trước nhu cầu cấp bách khi các sân bay bị tắc. Do đó Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành phải được đẩy nhanh tiến độ; đồng thời phải triển khai nhanh việc đầu tư nhà ở xã hội, xóa nhà tạm, nhà dột nát; tổ chức tốt các ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, nhất là kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, 80 năm Ngày thành lập nước. Đặc biệt là chuẩn bị tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.