Bắt giữ 1.800 người trong chiến dịch triệt phá các mạng lừa đảo toàn châu Á

Tổng Giám sát của phòng cảnh sát tội phạm thương mại của Hong Kong (Trung Quốc) cho biết, tính đến ngày 28/5, gần 33.000 tài khoản đã bị phong tỏa, những người bị bắt giữ có độ tuổi từ 14 đến 81 tuổi.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Ngày 3/6, cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) cho biết, hơn 1.800 người đã bị bắt trong một chiến dịch phối hợp giữa các cơ quan chống tội phạm tại châu Á nhằm triệt phá các mạng lừa đảo xuyên quốc gia.

Chiến dịch này đã thành công trong việc chặn đứng các dòng tiền gian lận lên đến khoảng 20 triệu USD.

Theo ông Wong Chun-yue, Tổng Giám sát của phòng cảnh sát tội phạm thương mại của Hong Kong, tính đến ngày 28/5, gần 33.000 tài khoản đã bị phong tỏa, những người bị bắt giữ có độ tuổi từ 14 đến 81 tuổi.

Chiến dịch có sự tham gia của các cơ quan Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Macau (Trung Quốc), Malaysia và Maldives.

Chiến dịch vào nhằm vào các vụ lừa đảo liên quan đến mua sắm trực tuyến, cuộc gọi giả mạo, đầu tư và lừa đảo việc làm.

Trong một vụ việc tiêu biểu vào tháng Ba, một giám đốc tài chính tại Singapore đã bị lừa qua các video giả do một người tự xưng là giám đốc điều hành của một tập đoàn đa quốc gia.

Nhiệm vụ của kẻ gian là lấy lòng tin của nạn nhân để chuyển khoản số tiền lên đến 499.000 USD sang Hong Kong. Nhờ chiến dịch hợp tác xuyên biên giới nói trên, số tiền này đã được thu hồi.

Nạn nhân của các vụ lừa đảo và gian lận trực tuyến không chỉ là những người bị mất tiền mà còn bao gồm cả những người làm việc trong các hang ổ lừa đảo khi các đối tượng này thường xuyên phải đối mặt với các đe dọa, bạo lực và điều kiện làm việc vô cùng tồi tệ.

Báo cáo của Liên hợp quốc tháng Tư cho thấy các nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia ở Đông và Đông Nam Á đang mở rộng hoạt động lừa đảo trên toàn thế giới.

Theo báo cáo của Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm, trong nhiều năm qua, các trung tâm lừa đảo đã phát triển mạnh ở các khu vực biên giới của Campuchia, Lào, Myanmar và Philippines, có di chuyển địa điểm để tránh sự truy quét của lực lượng chức năng.

Các trung tâm lừa đảo tại Myanmar, Campuchia và Lào nổi tiếng trong việc dụ dỗ người dân làm việc dưới danh nghĩa giả mạo, sau đó buộc họ khai thác tài chính của người khác thông qua các kịch bản đầu tư giả và hoạt động cờ bạc trái phép.

Nhiều lao động trong các tổ chức này rơi vào tình cảnh làm việc như nô lệ, bị buộc phải làm việc trong điều kiện khắc nghiệt và bạo lực.

Có thể bạn quan tâm

Đông đảo đại biểu quốc tế và chư tăng thực hiện một số nghi thức quan trọng tại sự kiện. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan cung cấp)

Việt Nam tham gia tổ chức lễ Phật Đản Vesak 2026 tại Pakistan

Chính quyền bang Punjab, Pakistan vừa phối hợp Đại sứ quán Việt Nam và Đại sứ quán các nước Thái Lan, Myanmar, Nepal và Cao ủy Sri Lanka tại Islamabad tổ chức Lễ Phật đản Vesak 2026 tại Taxila – Trung tâm Phật giáo thế giới thời cổ đại và tại Bảo tháp Dhammarajika – nơi lưu giữ xá lợi Đức Phật từ hơn hai nghìn năm trước.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.