Báo Trung Quốc: Dấu mốc mở ra giai đoạn mới trong hợp tác giữa Việt Nam và Trùng Khánh

Ngày 29/10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam khai trương tại Trùng Khánh, thành phố trực thuộc Trung ương gần 32 triệu dân của Trung Quốc, đặt ra dấu mốc thúc đẩy tình hữu nghị đậm sâu trong suốt hơn 80 năm qua lên tầm cao lịch sử mới.

Lễ khai trương Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh, Trung Quốc. (Ảnh: Văn phòng Ngoại vụ thành phố Trùng Khánh)
Lễ khai trương Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh, Trung Quốc. (Ảnh: Văn phòng Ngoại vụ thành phố Trùng Khánh)

Nhân sự kiện này, tờ Nhật báo Trùng Khánh - cơ quan ngôn luận của Thành ủy Trùng Khánh, số ra ngày 31/10, có bài viết mang tựa đề "Hợp tác giữa Trùng Khánh và Việt Nam" bước vào giai đoạn mới, ôn lại hành trình "sát cánh chiến đấu" trong những năm tháng chiến tranh cách mạng, đến kết nối chặt chẽ về kinh tế-thương mại trong thời đại mới; khẳng định, hợp tác giữa hai bên đang bước vào giai đoạn hoàn toàn mới, với cơ chế hoàn thiện hơn, triển vọng rộng mở hơn.

Nhịp cầu lịch sử của tình hữu nghị “đồng chí anh em” hơn 80 năm

Bài báo cho biết, mối tình hữu nghị giữa Việt Nam và Trùng Khánh khởi nguồn từ sự nghiệp giải phóng dân tộc và chống phát xít chung giữa hai bên.

Trong giai đoạn những năm 1930-1940, Chủ tịch Hồ Chí Minh hoạt động cách mạng tại Trùng Khánh với bí danh Hồ Quang, nhằm nghiên cứu những kinh nghiệm cách mạng của Trung ương Cục miền Nam của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Những năm tháng cùng nhau kề vai chiến đấu đã trở thành một dấu mốc chói lọi trong lịch sử quan hệ Việt Nam-Trung Quốc.

Truyền thống hữu nghị “vừa là đồng chí, vừa là anh em” vẫn đang được kế thừa và phát triển, thể hiện ở các chuyến thăm cấp cao thường xuyên giữa hai bên, cũng như trao đổi mật thiết giữa thành phố Trùng Khánh với các địa phương của Việt Nam.

Thành phố Trùng Khánh tổ chức nhiều đoàn cấp cao và các đoàn kinh tế-thương mại sang thăm các địa phương của Việt Nam như thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Ninh để tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực du lịch, thành phố thông minh, logistic quốc tế. Điều này không chỉ tạo động lực gắn kết và sự tin cậy cho quan hệ hai bên, mà còn là nền tảng để thúc đẩy hợp tác hiệu quả trong thời gian tới.

Ý nghĩa quan trọng của định hướng chiến lược trong Tuyên bố chung

Việc mở Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh là kết quả quan trọng được thúc đẩy trong các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai nước, đặc biệt đã ba lần được ghi vào Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc. Bài báo đánh giá, điều này thể hiện mong muốn chung và tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai nước về việc tăng cường quan hệ giữa các địa phương của Việt Nam với khu vực miền Tây Trung Quốc.

Dưới sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo hai nước, công tác mở Tổng Lãnh sự quán được triển khai quyết liệt. Tháng 10/2024, đoàn công tác Bộ Ngoại giao Việt Nam sang làm việc tại Trùng Khánh về việc chọn địa điểm đặt Tổng Lãnh sự quán; tháng 5/2025, Tổng Lãnh sự Bùi Nguyên Long và các cán bộ bắt đầu nhận nhiệm vụ; tháng 10/2025, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh chính thức khai trương. Mỗi bước triển khai công tác đều thể hiện quyết tâm và hiệu quả của hai bên trong việc hiện thực hóa những nhận thức chung.

Bài báo nhấn mạnh, việc mở Tổng Lãnh sự quán sẽ là nền tảng để hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại, văn hóa, giáo dục, du lịch. Điều này cũng đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp, người dân thành phố Trùng Khánh nói riêng và khu vực miền Tây Trung Quốc nói chung sẽ được hưởng dịch vụ về thị thực, lãnh sự nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Tứ Xuyên-Trùng Khánh Nguyễn Thị Lan cho rằng, việc mở Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh đem lại lợi ích to lớn cho người Việt Nam sinh sống tại Tứ Xuyên-Trùng Khánh; khẳng định, sẽ kết nối, giới thiệu nhiều bạn bè đến du lịch, định cư, làm việc và học tập tại địa phương này.

Mở rộng hợp tác cùng thắng từ kinh tế-thương mại sang giao lưu nhân văn

Tháng 5/2015, Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Trùng Khánh được thành lập và trở thành cơ quan đại diện nước ngoài chính thức đầu tiên của Việt Nam được mở tại Trùng Khánh.

Dẫn số liệu tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trùng Khánh trong 8 tháng đầu năm 2025 đạt 30,52 tỷ nhân dân tệ, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu của Trùng Khánh đạt 20,26 tỷ nhân dân tệ, tăng 111,4% so với cùng kỳ năm trước, bài báo khẳng định, con số tăng trưởng ấn tượng này cho thấy tiềm năng to lớn của Trùng Khánh tại thị trường Việt Nam, đồng thời cũng phản ánh vai trò thúc đẩy quan trọng của "tuyến đường mới trên biển và trên bộ miền Tây" Trung Quốc.

Tính đến cuối tháng 8/2025, hơn 110.000 container với tổng giá trị hàng hóa hơn 33,1 tỷ nhân dân tệ đã được vận chuyển giữa Trùng Khánh và Việt Nam qua ba hình thức vận tải chính của tuyến đường này là tàu hàng liên vận đường sắt-đường biển; tàu hàng liên vận đường sắt quốc tế và ô-tô vận tải xuyên biên giới.

Không chỉ có trao đổi thương mại, giao lưu nhân văn giữa các địa phương của Việt Nam và Trùng Khánh cũng ngày càng sôi động.

Theo bài báo, hiện nay, Trùng Khánh có hai đường bay quốc tế đến Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Theo số liệu thống kê, từ tháng 1-8/2025, khách du lịch Việt Nam nhập cảnh Trùng Khánh tăng mạnh 44,9%, đạt 23.100 lượt người.

Về giáo dục, hợp tác giữa hai bên cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Việt Nam là nguồn lưu học sinh quan trọng của Trùng Khánh. Sự hợp tác giữa các trường của hai bên ngày càng mật thiết. Hiện tại, nhiều sinh viên Tứ Xuyên, Trùng Khánh sang Việt Nam học tập.

Bài báo khẳng định, việc mở Tổng Lãnh sự quán là nhịp cầu kết nối giữa các địa phương của Việt Nam với Trùng Khánh, không chỉ tạo thuận lợi cho việc cấp thị thực, quảng bá văn hóa, thúc đẩy du lịch, mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác cùng có lợi giữa hai bên trong các lĩnh vực mới nổi như kinh tế số, phát triển xanh, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo, ngành dịch vụ hiện đại...

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.

Giáo sư Phan Kim Nga, Viện Khoa học xã hội Trung Quốc đã chia sẻ đánh giá kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Quan hệ Việt-Trung: Từ tin cậy chính trị tới kết nối chiến lược toàn diện

Ngày 17/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc. Nhân dịp này, Giáo sư Phan Kim Nga, Viện Khoa học xã hội Trung Quốc đã chia sẻ những đánh giá về kết quả chuyến thăm với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc.