Bão số 10 di chuyển nhanh, hoàn lưu rộng, nguy cơ rủi ro thiên tai cấp 4

Chiều 27/9, tại cuộc họp cung cấp thông tin cho báo chí về diễn biến bão số 10, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng quốc gia cho biết, cơn bão này có đặc điểm di chuyển nhanh, hoàn lưu rộng, cường độ mạnh, nguy cơ rủi ro thiên tai ở cấp 4.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin với báo chí về diễn tiến bão số 10.
Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin với báo chí về diễn tiến bão số 10.

Bão bất thường, rủi ro thiên tai cấp 4

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, bão số 10 là cơn bão mạnh, di chuyển rất nhanh (khoảng 30-35 km/giờ, gần gấp đôi tốc độ thông thường của các cơn bão trên Biển Đông).

Cường độ bão mạnh, càng di chuyển vào gần bờ càng có xu hướng mạnh thêm. Phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

“Hoàn lưu bão rộng, vành mây phía tây của bão gây mưa sớm. Dù trên biển cường độ cực đại của bão số 10 không mạnh như bão số 9, nhưng do không bị suy yếu nhiều nên tác động đến đất liền nước ta sẽ mạnh hơn nhiều”, ông Lâm phân tích.

Theo ông Lâm, đến chiều 27/9, bão số 10 đã hình thành mắt bão rõ rệt, cường độ khoảng cấp 12, giật cấp 15. Khả năng cao nhất hiện nay là bão sẽ đi vào khu vực Hà Tĩnh và Quảng Bình, tuy nhiên trong dự báo 24 giờ tới, các kịch bản vẫn còn phân tán.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều tối 27/9, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, Cồn Cỏ và Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5m, biển động mạnh.

Từ gần sáng 28/9, gió tăng lên cấp 8–9, vùng gần tâm bão cấp 10-13, giật cấp 16, sóng cao 5-7m, biển động dữ dội, có sức phá hoại cực kỳ lớn.

Đối với khu vực Vịnh Bắc Bộ (gồm Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu), từ gần sáng 28/9, gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11; sóng cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Trên đất liền, từ chiều 28/9, khu vực từ Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14; sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại nặng. Ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình và từ phía nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Huế gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Từ nay đến 30/9, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng 100-300mm, cục bộ hơn 450mm; riêng đồng bằng Bắc Bộ, phía nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến phía bắc Quảng Trị 200-400mm, có nơi trên 600mm.

Chủ động ứng phó với mưa lớn và gió giật mạnh

Phân tích về những yếu tố bất thường của cơn bão, ông Lâm nhấn mạnh, bão số 10 có những yếu tố bất thường đáng lưu ý: Di chuyển nhanh, hoàn lưu gây mưa từ xa, quá trình tiến vào đất liền ít bị suy yếu. Mưa lớn đã xuất hiện từ chiều 27/9, dịch dần từ Quảng Ngãi ra Bắc Bộ.

Trên đất liền, từ chiều 28/9, gió bão sẽ mạnh dần trên khu vực Quảng Trị-Thanh Hóa và đạt cực đại cấp 12 ở vùng gần tâm bão. Hiện cấp độ rủi ro thiên tai được xác định ở cấp 4, do khả năng ghi nhận gió mạnh cấp 12 tại khu vực ven biển.

Ông Hoàng Phúc Lâm khuyến cáo, chính quyền các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, chủ động triển khai các phương án, biện pháp phòng, tránh bão và áp thấp nhiệt đới. Luôn cảnh giác, theo dõi sát các dự báo, cảnh báo về bão trên Biển Đông.

Đối với người dân, ông Lâm đề nghị cần thường xuyên cập nhật thông tin dự báo qua các phương tiện thông tin đại chúng; tuân thủ nghiêm ngặt khuyến cáo của chính quyền về phòng, chống bão, kế hoạch di dân, cấm biển; chủ động gia cố nhà cửa, thu hoạch mùa màng, neo đậu tàu thuyền chắc chắn, di chuyển đến nơi an toàn.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.