Báo Nhân Dân kỷ niệm 73 năm Ngày ra số đầu

Sáng 11/3, Báo Nhân Dân long trọng tổ chức Lễ mít-tinh kỷ niệm 73 năm Ngày ra số đầu (11/3/1951-11/3/2024).
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Dự buổi lễ có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; các đồng chí Phó Tổng Biên tập: Quế Đình Nguyên, Phan Văn Hùng; các đồng chí trong Ban Biên tập, Đảng ủy, Ban Chấp hành Liên chi hội, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Báo Nhân Dân; lãnh đạo Công ty In Báo Nhân Dân Hà Nội; cùng các đồng chí nhận Kỷ niệm chương.

Báo Nhân Dân là cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, là ngọn cờ chính trị-tư tưởng của Đảng trên mặt trận báo chí; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (tháng 2/1951) về “xuất bản một tờ báo, lấy tên là Nhân Dân, cơ quan Trung ương của Đảng” thay tờ Sự Thật, ngày 11/3/1951, giữa núi rừng chiến khu Việt Bắc, Báo Nhân Dân ra số đầu.

Kể từ đó đến nay, trải qua 73 năm, Báo Nhân Dân không ngừng lớn mạnh, luôn gắn liền với lịch sử cách mạng vẻ vang của dân tộc, với lịch sử chiến đấu vinh quang của Đảng ta.

Quang cảnh Lễ kỷ niệm 73 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Quang cảnh Lễ kỷ niệm 73 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, công nhân viên cơ quan nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày báo ra số đầu.

Đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh, ngày 11/3 là ngày quan trọng với mỗi người làm báo Nhân Dân, để mọi người cùng nhớ lại lịch sử, ghi nhớ những cống hiến vô cùng lớn lao của các nhà báo lão thành, cán bộ, nhân viên đã đóng góp cho quá trình phát triển Báo Nhân Dân.

Đồng chí bày tỏ niềm vui khi những truyền thống lâu bền, sứ mệnh cao cả của Báo Nhân Dân tiếp tục được thể hiện thông qua những đổi mới, sáng tạo, cho thấy Báo Nhân Dân luôn đi đầu trong mọi hoàn cảnh.

“Báo Nhân Dân đã và đang thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, đường lối, định hướng của Đảng trở nên gần gũi với độc giả, khán thính giả hơn. Với những bước đi đầu tiên về chuyển đổi số, Báo Nhân Dân được đánh giá là đơn vị mạnh dạn đổi mới. Tinh thần đổi mới đó chúng ta thấy được ở tất cả các đơn vị từ những đơn vị làm nội dung, công nghệ, kỹ thuật, văn phòng, xuất bản cũng như nhiều đơn vị khác… trong và ngoài nước.

Chúng tôi thấy sự năng động, sáng tạo và sự quyết liệt của anh chị em cán bộ công nhân viên trong cách thức làm báo, có sự phối hợp chặt chẽ, điều phối từ các ban chuyên môn, cơ quan thường trú trên cả nước”, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh nói.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh trao Bằng khen của Khối trưởng Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương tặng các tập thể và cá nhân. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh trao Bằng khen của Khối trưởng Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương tặng các tập thể và cá nhân. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nhận định năm 2024 là một năm sôi động của Báo Nhân Dân, đồng chí Lê Quốc Minh cho biết, tới đây Báo Nhân Dân sẽ có một loạt dự án truyền thông như xây dựng các chuyên trang về Chiến dịch Điện Biên Phủ, trang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trang Thương hiệu Quốc gia… Đồng thời, Báo Nhân Dân cũng đang chuẩn bị cho các chiến dịch truyền thông vào dịp cuối năm như: Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/2024); Ngày thành lập Quân đội nhân dân (12/2024).

Đồng chí cũng mong trong các hoạt động báo chí lớn mang tầm quy mô quốc gia, sự hiện diện của Báo Nhân Dân rõ nét, hiệu quả nhất và thực sự là người anh cả trong làng báo, thể hiện vai trò dẫn dắt của Báo Nhân Dân.

Bên cạnh hoạt động thông tin đang triển khai tích cực, những hoạt động về nguồn đang được thúc đẩy mạnh mẽ. Ngày 12/3 tới, Báo Nhân Dân sẽ khởi động lễ động thổ trùng tu di tích Báo Nhân Dân tại Thái Nguyên. Như vậy, cùng với việc đã khánh thành khu vực Nhà Bia Tuyên Quang vào năm 2023, 2 di tích quan trọng nhất của Báo Nhân Dân được sửa chữa trở nên khang trang, đẹp đẽ hơn sẽ là nơi để phóng viên, biên tập viên trẻ về nguồn, nhớ về truyền thống lịch sử hào hùng của báo.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Báo Nhân Dân tặng các cá nhân. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Báo Nhân Dân tặng các cá nhân. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Trong dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu, phát triển với nhiều dấu mốc, nhiều thành tích, đồng chí Lê Quốc Minh tin tưởng với sự đoàn kết của người làm báo Nhân Dân, chắc chắn những năm tiếp theo sẽ nhiều thành công hơn nữa.

“Chúng ta dự kiến sẽ có những chương trình, dự án mới mẻ trong năm nay và năm sau, để Báo Nhân Dân luôn là điểm sáng báo chí cách mạng hiện đại. Xin thay mặt tập thể lãnh đạo Báo Nhân Dân, tôi xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn bộ cán bộ, nhân viên, chúc các đồng chí tiếp tục có thành tích mới, đoàn kết cùng toàn báo đạt kết quả tốt hơn nữa trong thời gian tới”, đồng chí Lê Quốc Minh nói.

Tại buổi lễ, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh cũng đã trao Bằng khen của Khối trưởng Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương tặng các tập thể và cá nhân Báo Nhân Dân; trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Báo Nhân Dân cho các cá nhân là cán bộ, nhân viên của báo.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.