Báo Lào ca ngợi mối quan hệ đặc biệt giữa quân đội hai nước Lào-Việt Nam

Tờ PathetLao số ra ngày 19/9 đăng bài xã luận ca ngợi mối quan hệ truyền thống giữa Quân đội nhân dân Lào và Quân đội nhân dân Việt Nam, nhấn mạnh tinh thần đoàn kết liên minh chiến đấu giữa Quân đội nhân dân Lào và Quân đội nhân dân Việt Nam anh em là di sản vô giá, là biểu tượng sinh động của mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam.
Tờ PathetLao số ra ngày 19/9 đăng bài xã luận ca ngợi mối quan hệ đặc biệt giữa quân đội hai nước Lào-Việt Nam.
Tờ PathetLao số ra ngày 19/9 đăng bài xã luận ca ngợi mối quan hệ đặc biệt giữa quân đội hai nước Lào-Việt Nam.

Bài xã luận khẳng định, tình đoàn kết đặc biệt và quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa hai nước Lào-Việt Nam đã được thử thách qua những giai đoạn cách mạng khó khăn, gian khổ. Trong đó, tinh thần đoàn kết liên minh chiến đấu giữa Quân đội nhân dân Lào và Quân đội nhân dân Việt Nam anh em là biểu tượng sinh động của mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam.

Bài báo dẫn chứng cho biết, sự phối hợp chiến đấu giữa quân đội và nhân dân Lào với các đơn vị quân tình nguyện Việt Nam đã góp phần vào mọi thắng lợi của sự nghiệp giải phóng đất nước Lào.

Cán bộ, chiến sĩ và chuyên gia quân sự Việt Nam đã kề vai sát cánh chiến đấu cùng với quân đội và nhân dân Lào, bám sát nhiệm vụ, anh dũng chiến đấu trên mọi mặt trận.

Bài báo viết, trong suốt giai đoạn trưởng thành, chiến đấu giành thắng lợi, hai quân đội Lào-Việt Nam anh em đã trải qua nhiều thử thách, không chỉ trong giai đoạn đấu tranh giải phóng đất nước mà còn cả trong giai đoạn đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước.

Nguồn gốc của mối quan hệ liên minh chiến đấu Lào-Việt Nam trong giai đoạn đầu của cách mạng đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương vì sự nghiệp đấu tranh chống lại sự cai trị của thực dân Pháp.

Căn cứ vào vị trí địa lý-chiến lược và do thấy được con đường cứu nước đúng đắn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam có mối quan hệ với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Lào, cách mạng Lào và Việt Nam phải kề vai sát cánh, tự nguyện chia sẻ với nhau những khó khăn, cùng chung một chiến hào, chung một kẻ thù, cùng chia ngọt sẻ bùi “Hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa”.

Thắng lợi vĩ đại của chiến dịch Điện Biên Phủ là điều phi thường mang tính lịch sử, là mốc son đầu tiên của mối quan hệ đoàn kết liên minh chiến đấu đặc biệt giữa hai dân tộc Lào-Việt Nam.

Theo bài báo, cho đến giai đoạn bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước ngày nay, mặc dù tình hình thế giới và khu vực ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp, chứa đựng nhiều nguy cơ; các thế lực thù địch đang ra sức phá hoại thành quả của cách mạng mỗi nước cũng như chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, nhưng với tinh thần và truyền thống của mối quan hệ đoàn kết liên minh chiến đấu đã có từ lâu, hai quân đội Lào-Việt Nam đã tiếp tục giúp đỡ lẫn nhau không kể trong mọi tình huống, mọi điều kiện.

Sự chia sẻ, phối hợp giữa hai bên ngày càng được đề cao, phát triển một cách toàn diện. Sự tin tưởng, gắn bó thủy chung của mối quan hệ hợp tác trên mọi mặt kể cả ở cấp Trung ương và địa phương, dù là trên lĩnh vực chính trị, quân sự, hậu cần kỹ thuật, đào tạo đội ngũ cán bộ...

Tất cả điều đó đã góp phần tích cực vào sự phát triển của quân đội mỗi nước theo hướng cách mạng, hiện đại, nâng cao vị trí, vai trò của quân đội hai nước trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Bài báo khẳng định, những chiến công oanh liệt, những thành quả thắng lợi mà hai quân đội Lào và Việt Nam giành được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước cũng như trong sự nghiệp đổi mới ở mỗi nước đã trở thành tấm gương sáng và trở thành di sản vô giá, là bằng chứng khẳng định cho thế giới thấy được tinh thần đoàn kết đặc biệt và mối quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa hai nước Lào-Việt Nam.

Điều đó cũng giúp cho cán bộ chiến sĩ của hai quân đội được kế thừa, học tập tinh thần đoàn kết liên minh chiến đấu; sự anh dũng, hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân; tình bạn thật sự, tình đồng chí anh em giống như lời bài hát “Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây” của Việt Nam.

Hai sườn núi Trường Sơn cũng giống như hai dân tộc Lào-Việt Nam cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, không thể nào chia cắt được.

Theo bài báo, truyền thống của mối quan hệ liên minh chiến đấu giữa hai quân đội của hai nước Lào-Việt Nam anh em không phải ngẫu nhiên được sinh ra, mà được ra đời từ trong thử thách khói lửa của cuộc đấu tranh giải phóng đất nước; được sinh ra từ dòng máu và giọt nước mắt của sự hy sinh bởi nhiều thế hệ; là tình cảm trong sáng khó tìm, có một không hai trên thế giới.

Do đó, bài báo kêu gọi phát huy truyền thống và di sản vô giá của mối quan hệ liên minh chiến đấu giữa Quân đội nhân dân Lào và Quân đội nhân dân Việt trong giai đoạn mới ngày càng phát triển, tăng cường về chất lượng, đi vào chiều sâu.

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.