Báo động về những hệ lụy do khủng hoảng kéo dài ở Sudan

Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách châu Phi, bà Martha Ama Akyaa Pobee (M.A.Pô-bi) kêu gọi cần một giải pháp đàm phán để chấm dứt xung đột quân sự ở Sudan càng sớm càng tốt.
Người tị nạn Sudan trú ẩn tại khu vực biên giới Cộng hòa Chad. (Ảnh REUTERS)
Người tị nạn Sudan trú ẩn tại khu vực biên giới Cộng hòa Chad. (Ảnh REUTERS)

Quan chức Liên hợp quốc cảnh báo về một cuộc chiến kéo dài đẩy Sudan tới nguy cơ chia cắt, sự can thiệp của nước ngoài, trong bối cảnh tình trạng người di cư ở quốc gia Ðông Phi này đang ở mức báo động và một thảm họa nhân đạo nghiêm trọng có thể lan rộng ra toàn khu vực.

Kể từ khi nổ ra giao tranh giữa Lực lượng Vũ trang Sudan (SAF) và nhóm bán quân sự Các lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) hồi giữa tháng 4, các cuộc đụng độ giữa hai bên tiếp tục diễn ra ở nhiều khu vực khác nhau của Sudan, nhất là ở Khartoum, Bahri, Omdurman và Darfur. Tuy nhiên cho đến nay, chưa bên nào giành được chiến thắng hoặc đạt bất kỳ lợi ích đáng kể nào.

Ðáng chú ý, thủ đô Khartoum vẫn là điểm nóng xung đột với các cuộc giao tranh lớn chung quanh các cơ sở quan trọng của SAF, bao gồm cả trụ sở của bộ tổng chỉ huy SAF. Giao tranh ở Darfur đang khơi lại những vết thương cũ về căng thẳng sắc tộc từ các cuộc xung đột trước đây trong khu vực. Tình hình rất đáng lo ngại và có thể nhanh chóng đẩy đất nước này vào một cuộc xung đột kéo dài với tác động lan tỏa ra khắp khu vực. Theo Bộ Y tế Sudan, các cuộc giao tranh đến nay đã khiến hơn 3.000 người chết và ít nhất 6.000 người bị thương.

Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết, đã có hơn 4 triệu người buộc phải sơ tán do cuộc khủng hoảng ở Sudan hiện nay, bao gồm những người buộc phải chạy trốn ở trong Sudan, gần 700.000 người di tản sang các nước láng giềng và khoảng 195.000 người Nam Sudan buộc phải trở về nước. Nhiều gia đình phải di chuyển trong nhiều tuần với rất ít thực phẩm và thuốc men mang theo.

Tỷ lệ suy dinh dưỡng ngày càng tăng lên và nguy cơ dịch bệnh bùng phát cũng như tử vong ngày càng cao. Theo số liệu thống kê, chỉ trong hai tháng từ giữa tháng 5 đến giữa tháng 7 vừa qua, đã có hơn 300 trường hợp tử vong, chủ yếu là trẻ em dưới 5 tuổi do mắc bệnh sởi và suy dinh dưỡng. Con số này có thể còn tăng nếu việc tài trợ cho các chương trình y tế quan trọng ở Sudan tiếp tục bị trì hoãn.

Ước tính số người phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng tại Sudan đang tăng nhanh hơn dự báo, lên mức 20,3 triệu người, tương đương 42% dân số nước này. So với cùng kỳ năm 2022, số người mới lâm vào cảnh đói kém và cần hỗ trợ khẩn cấp ở Sudan đã tăng thêm 8,6 triệu người. Trong khi đó, nhu cầu thực tế ở Sudan vượt xa các nguồn lực sẵn có. Tại bang White Nile, việc thiếu thuốc men, nhân sự và nguồn cung cấp thiết yếu đang cản trở nghiêm trọng các dịch vụ y tế và dinh dưỡng ở 10 trại tị nạn, nơi có tới hơn 144.000 người mới di tản từ Khartoum đến kể từ khi xảy ra xung đột.

Trước cuộc khủng hoảng nghiêm trọng tại Sudan, trong cuộc họp đầu tiên của cơ chế cấp bộ trưởng các nước láng giềng của Sudan, do Cộng hòa Chad tổ chức tại thủ đô N’Djamena, với sự tham dự của Libya, Cộng hòa Trung Phi, Nam Sudan, Ethiopia và Eritrea, đại diện Ai Cập đã kêu gọi các nước láng giềng của Sudan cần có tiếng nói thống nhất để thuyết phục các bên tại quốc gia Ðông Phi này chấm dứt những hành động thù địch.

Ai Cập cũng nhấn mạnh trong quá trình trợ giúp Sudan, các nước láng giềng nên tôn trọng chủ quyền của Sudan và không áp đặt điều kiện đối với bất kỳ bên nào, cũng như cần bảo đảm viện trợ đến được với những người đang có nhu cầu cả trong và ngoài Sudan một cách kịp thời. Trong khi đó, với vai trò trung gian hòa giải cho các bên xung đột ở Sudan, Saudi Arabia đã hối thúc các bên tham chiến ở Sudan chấm dứt tất cả hình thức leo thang quân sự và tìm kiếm một giải pháp chính trị.

Những lời kêu gọi này được đưa ra trong bối cảnh quân đội Sudan đã ngừng các cuộc đàm phán gián tiếp với nhóm bán quân sự RSF tại Saudi Arabia. Dù trước đó hai bên đối địch đã đạt được một số lệnh ngừng bắn tạm thời trên toàn quốc, song xung đột tiếp diễn khiến tình hình nhân đạo tại Sudan ngày càng nghiêm trọng, đẩy quốc gia Ðông Phi ngày càng lún sâu vào khủng hoảng.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.