Bảo đảm tốt đời sống, sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe bộ đội

Ngày 7/10, tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật tổ chức hội nghị giao ban công tác hậu cần, kỹ thuật quý III năm 2025. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Trọng Thiện, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Trong quý III và chín tháng đầu năm 2025, ngành hậu cần, kỹ thuật đã tham mưu, chỉ đạo, quán triệt các mặt công tác, bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu thường xuyên và đột xuất, các sự kiện trọng đại của đất nước, quân đội.

Bảo đảm tốt đời sống, sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe bộ đội, tăng gia sản xuất được đẩy mạnh, đạt hiệu quả; các dự án, công trình triển khai đúng tiến độ, chất lượng; bảo đảm kịp thời xăng dầu, vận tải, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; nền nếp chế độ công tác hậu cần, kỹ thuật được duy trì, thực hiện nghiêm túc.

img-1759847060806-1759847286938.jpg
Đại biểu tham dự hội nghị.

Nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2025 là bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2025, Cơ quan hậu cần, kỹ thuật phải nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng dự báo, chủ động tham mưu, chỉ đạo duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; chỉ đạo thực hiện nghiêm tiêu chuẩn, định lượng mức tiền ăn theo Thông tư số 96/2025/TT-BQP ngày 25/8/2025 của Bộ Quốc phòng.

Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình tăng gia sản xuất, tổ chức tăng gia sản xuất vụ Đông-Xuân bảo đảm thực phẩm cho các thời gian giáp vụ, Tết Nguyên đán và đón Tết nhận chiến sĩ mới năm 2026, làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, chống rét cho cây trồng, vật nuôi, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu tăng gia sản xuất năm 2025.

img-1759847060800-1759847292115.jpg
Các điểm cầu tham dự Hội nghị giao ban công tác hậu cần, kỹ thuật Quý III năm 2025.

Phối hợp chặt chẽ với hệ thống y tế dự phòng địa phương, nâng cao chất lượng dự báo, giám sát để chủ động phòng, chống dịch bệnh; tăng cường rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng mặt bằng doanh trại; hoàn thành các kế hoạch tạo nguồn mua sắm xăng dầu, tổ chức tiếp nhận, cấp phát bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; chỉ đạo điều hành vận tải chủ động, linh hoạt, kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống; quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật theo biên chế; tổ chức huấn luyện hậu cần, kỹ thuật đúng kế hoạch, chặt chẽ, an toàn.

img-1759847060811-1759847282652.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Trọng Thiện, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật chủ trì hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Trọng Thiện biểu dương thành tích ngành hậu cần, kỹ thuật đã đạt được trong quý III và chín tháng đầu năm 2025. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm cần khẩn trương có biện pháp khắc phục triệt để; riêng với hệ thống văn kiện hậu cần-kỹ thuật thường xuyên và chiến đấu, yêu cầu từ năm 2026 thực hiện theo mẫu mới ban hành.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị tập trung quan tâm công tác hậu cần, kỹ thuật; cơ quan hậu cần, kỹ thuật cần nâng cao hơn nữa khả năng dự báo, đánh giá kịp thời để tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nội dung công tác hậu cần, kỹ thuật; chủ động triển khai thực hiện công tác tạo nguồn, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho Tết Nguyên đán và chuẩn bị đón nhận, huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026; thường xuyên giám sát, theo dõi, triển khai thực hiện kế hoạch điều phối sản xuất tăng gia sản xuất giữa các đơn vị đóng quân trên địa bàn khu vực Hà Nội; quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng vũ khí trang bị theo biên chế.

Bên cạnh đó, các đơn vị bị ảnh hưởng bão số 10 nhanh chóng khắc phục hậu quả, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật chất hậu cần, kỹ thuật và các biện pháp phòng, chống ứng phó bão số 11.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.