Bảo đảm cung cấp điện an toàn, tin cậy, đúng quy định

Chiều 27/7, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty điện lực Miền Trung (EVNCPC) tổ chức họp báo trực tuyến về việc các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Kon Tum xin phát vượt công suất và hướng giải quyết.
Cung cấp, trao đổi thông tin trực tuyến với cơ quan báo chí về việc các nhà máy thủy điện nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum phát vượt công suất thiết kế.
Cung cấp, trao đổi thông tin trực tuyến với cơ quan báo chí về việc các nhà máy thủy điện nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum phát vượt công suất thiết kế.

Ngày 28/6, Tổng công ty điện lực Miền Trung (EVNCPC) nhận được đơn kiến nghị của 11 chủ đầu tư nhà máy thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Kon Tum về việc đề nghị cho phép phát vượt công suất của Tổ máy- nhà máy thủy điện vừa và nhỏ so với Hợp đồng mua bán điện và Giấp phép hoạt động điện lực cũng như Giấy khai thác nước mặt, và đề nghị được thanh toán tiền đối với sản lượng đã phát vượt công suất.

Ngày 30/6, EVNCPC có Văn bản số 4530/EVNCPC-KT+KD gửi các chủ đầu tư nhà máy thủy điện vừa và nhỏ ở Kon Tum, trong đó khẳng định: Theo các quy định tại Khoản 2, Điều 48; Khoản 3, Điều 77 và Khoản 1, Điều 78 Thông tư số 40/2014/TT-BCT ngày 5/11/2014 của Bộ Công thương quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia, căn cứ Quy trình phối hợp vận hành nhà máy thủy điện được ký kết giữa chủ đầu tư các nhà máy thủy điện và đơn vị phân phối điện, thì công suất huy động nhà máy thủy điện không vượt quá công suất tối đa của nhà máy được quy định trong hợp đồng mua bán điện đã được ký kết.

Việc phát vượt công suất của các nhà máy thủy điện, căn cứ Điểm a, Khoản 1 và Điểm b, Khoản 2, Điều 39 Luật Điện lực quy định đơn vị phát điện có quyền, nghĩa vụ “Hoạt động phát điện và các hoạt động khác theo giấy phép hoạt động điện lực” và “Tuân thủ phương thức vận hành, lệnh chỉ huy, điều khiển của đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia” và tại Hợp đồng mua bán điện mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 18/2008/QĐ-BCTngày 18/7/2008, Thông tư số 32/2014/TT-BCT, Thông tư 29/2019/TT-BCT của Bộ Công thương.

Trên cơ sở quy định của pháp luật, thì việc phát vượt công suất là chưa phù hợp theo quy định của Hợp đồng mua bán điện và Giấy phép hoạt động điện lực. EVNCPC đã có báo cáo gửi EVN và các cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn việc thực hiện huy động phát điện vượt công suất.

Ông Lê Hoàng Anh Dũng, Phó Tổng Giám đốc EVNCPC.

Về việc thanh toán sản lượng điện phát vượt công suất, hiện chưa có quy định cụ thể về việc thanh toán đối với phần sản lượng tương ứng với công suất phát vượt quy định nên chưa có cơ sở thực hiện. Tổng công ty Điện lực Miền Trung đã báo cáo cấp có thẩm quyền để được hướng dẫn xử lý đối với phần sản lượng này.

Trước đó, ngày 27/6, Cục Quản lý Tài nguyên nước-Bộ Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 1491/TNN-LVSHTB gửi EVN về việc khai thác hiệu quả nhất các nguồn thủy điện. Theo đó, Cục Quản lý tài nguyên nước đề nghị Tập đoàn Điện lực chỉ đạo các đơn vị trực thuộc huy động tối đa nguồn năng lượng hiệu quả, tránh lãng phí nguồn nước đối với các nhà máy thủy điện đã được xây dựng với quy mô công suất lắp máy và các thông số kỹ thuật đúng quy hoạch ngành điện, giấy phép hoạt động điện lực, giấy phép tài nguyên nước,… tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan.

Về phía EVN, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Trưởng Ban Thị trường điện cho rằng, việc phát vượt công suất tối đa của nhà máy là vi phạm Hợp đồng mua bán điện và có thể gây ảnh hưởng xấu đến khả năng truyền tải, phân phối điện cục bộ ở khu vực có nhà máy thủy điện kết nối lên hệ thống quốc gia.

Ngày 3/7, Công ty Điện lực Kon Tum (đơn vị trực thuộc EVNCPC) đã tổ chức buổi gặp gỡ, mời các chủ đầu tư đến trao đổi về các kiến nghị của chủ đầu tư các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Tại buổi gặp gỡ, 11 chủ đầu tư tham gia làm việc đều thống nhất: Trong khi chờ cấp có thẩm quyền trả lời các nội dung kiến nghị của EVNCPC, các chủ đầu tư các nhà máy thủy điện cam kết tuân thủ và chấp hành nghiêm túc các nội dung theo Hợp đồng mua bán điện đã ký, Giấy phép hoạt động điện lực đã được cấp cũng như các quy định về điều độ hệ thống điện và các quy định pháp luật liên quan khác.

Có thể bạn quan tâm

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Già làng người Ê Đê ngồi kể chuyện về văn hóa cồng chiêng cho các cháu học sinh bên bếp lửa trong ngôi nhà dài truyền thống.

Ấm áp bếp lửa người Ê Đê

Từ bao đời nay, bếp lửa luôn gắn liền sinh hoạt hằng ngày và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên. Họ tin rằng, lửa chính là “vị thần” may mắn, chỉ cần ngọn lửa rực đỏ trong nhà gia đình sẽ luôn ấm no, hạnh phúc.

Không gian triển lãm tại khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt thu hút người dân và du khách.

Lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng

Ngày 30/4/1975 đã ghi dấu trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sống động của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Hệ thống giao thông trên địa bàn Cư Jút luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Cư Jút

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.