Bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu quả, thông suốt

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu ban thường vụ các Tỉnh ủy, Thành ủy tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu quả, thông suốt, không chậm trễ, không bỏ sót việc.

Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và đồng chí Chủ tịch nước Lương Cường trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả tại Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4, năm 2024, ngày 20/10/2024.
Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và đồng chí Chủ tịch nước Lương Cường trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả tại Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4, năm 2024, ngày 20/10/2024.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp Bộ Chính trị, cho ý kiến về tình hình, tiến độ thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, Ban Thường vụ các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo theo thẩm quyền, rà soát việc phân công, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu quả, thông suốt, không chậm trễ, không bỏ sót việc.

Quán triệt các nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, các cấp ủy của tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương thực hiện, bước đầu đạt được một số kết quả. Qua 2 tuần vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, toàn bộ 148/148 xã, phường trên địa bàn đều hoạt động cơ bản thông suốt, ổn định. Nhiều địa phương cử cán bộ chuyên môn đến Trung tâm phục vụ hành chính công để trực tiếp tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính.

Đến ngày 12/7, toàn tỉnh đang triển khai 2.181 thủ tục hành chính, trong đó 1.775 thủ tục thuộc thẩm quyền cấp tỉnh và 406 thủ tục do cấp xã giải quyết. Hạ tầng công nghệ bước đầu được hoàn thiện, các cán bộ đã được cấp tài khoản truy cập hệ thống, tài khoản chứng thực điện tử, tài khoản thu phí, lệ phí qua ngân hàng.

Tuy nhiên, một số địa phương, cơ sở vật chất và trang thiết bị tại Trung tâm phục vụ hành chính công còn thiếu, trình độ ứng dụng công nghệ của một số công chức cấp xã còn hạn chế, làm giảm hiệu quả thực thi công vụ.

Nhằm bảo đảm triển khai thông suốt mọi nhiệm vụ, Tỉnh ủy Phú Thọ kịp thời phân công các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ trực tiếp phụ trách các địa bàn, bám sát cơ sở, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc để bộ máy mới vận hành thông suốt, hiệu quả.

Theo đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, Tỉnh ủy giao Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tổng hợp nhu cầu, bổ sung kinh phí hỗ trợ các địa phương để đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin và các điều kiện làm việc tại trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã để phục vụ các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân ngày càng tốt hơn.

Cùng với đó, tiến hành rà soát sắp xếp lại đội ngũ cán bộ sau hợp nhất theo hướng tinh gọn, rõ người, rõ việc, phù hợp năng lực, sở trường, chuyên môn nghiệp vụ. Chú trọng làm tốt việc hướng dẫn người dân ứng dụng công nghệ để thực hiện các thủ tục hành chính; tiếp tục cập nhật toàn bộ hồ sơ thủ tục hành chính lên hệ thống thông tin, giải quyết thủ tục hành chính đầy đủ, chính xác, đúng quy định và công khai, minh bạch, tiến độ giải quyết để phục vụ người dân, doanh nghiệp tra cứu, theo dõi, đánh giá. Sau khi sắp xếp, sáp nhập, Đảng bộ xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ có 49 chi bộ khu dân cư trực thuộc.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Vấn, nhằm kịp thời giúp các chi bộ khắc phục khó khăn trong công tác chuẩn bị các nội dung và tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2025-2030 đúng các hướng dẫn mới của Đảng, Đảng ủy xã quyết định tăng cường 20 đồng chí cán bộ cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội về hỗ trợ, hướng dẫn, phối hợp, đồng hành cùng các đồng chí bí thư chi bộ, ban chi ủy chi bộ các khu dân cư chuẩn bị các nội dung (xây dựng văn kiện đại hội, lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo đại hội văn kiện cấp trên) và tổ chức đại hội.

Cũng qua đó, nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh được phát hiện, tham mưu cho Đảng ủy xã kịp thời có giải pháp hữu hiệu để lãnh, chỉ đạo. Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, Đảng ủy đã chỉ đạo xây dựng và thực hiện phong cách làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, gần dân, vì dân. Mỗi một cán bộ đều phải đề cao trách nhiệm, tận tụy với công việc, với phương châm làm hết việc chứ không chỉ làm hết giờ, bắt nhịp nhanh, vận hành hiệu quả mô hình mới.

Xã Phú Khê được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Phú Khê và xã Hương Lung (huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ cũ). Mặc dù trong thời gian ngắn, xã hai lần sáp nhập (trước đó, ngày 1/1/2025, xã được thành lập trên cơ sở hợp nhất các xã Yên Tập, Tạ Xá, Phú Khê), đội ngũ cán bộ có xáo trộn, nhưng nhờ làm tốt công tác tư tưởng, cho nên các đồng chí đều yên tâm công tác, luôn nỗ lực với tinh thần làm hết việc chứ không hết giờ, giải quyết công việc một cách rốt ráo, không để gián đoạn.

Đồng chí Bùi Xuân Vĩnh, Bí thư Đảng ủy xã Phú Khê chia sẻ, để bảo đảm các hoạt động diễn ra nền nếp, đúng chức năng, nhiệm vụ, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp, đội ngũ cán bộ xã nỗ lực khắc phục những khó khăn, chủ động gần dân, hiểu dân, vì dân. Đảng ủy xã cũng chú trọng công tác kiện toàn, phân công cán bộ, công chức, đồng thời, chỉ đạo rà soát, cập nhật dữ liệu dân cư, hộ tịch, đất đai, trật tự xây dựng, an sinh xã hội... tăng cường phát huy vai trò của hệ thống chính trị, lực lượng nòng cốt là các chi bộ khu dân cư, các đoàn thể nhằm bám sát địa bàn, nắm người, nắm hộ, nắm sự việc.

Với những kết quả bước đầu, cùng với nỗ lực, quyết tâm khắc phục khó khăn, đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, của cấp ủy, chính quyền địa phương 2 cấp, trách nhiệm với công việc, với nhân dân là nhân tố bảo đảm hệ thống vận hành hiệu quả hơn, đáp ứng mục tiêu phát triển của địa phương trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.