Báo chí quốc tế đưa tin về vụ lật tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long

Nhiều hãng truyền thông quốc tế lớn đã đưa tin về vụ lật tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long ngày 19/7. Các bản tin cập nhật sát tình hình thương vong và nỗ lực cứu hộ, cũng như bối cảnh thời tiết bất ngờ dẫn đến vụ việc.

Lực lượng cứu hộ triển khai tìm kiếm những người mất tích trong vụ lật tàu du lịch.
Lực lượng cứu hộ triển khai tìm kiếm những người mất tích trong vụ lật tàu du lịch.

Tờ The Guardian, nhật báo hàng đầu tại Anh, đưa tin với tiêu đề Ít nhất 34 người thiệt mạng sau vụ lật tàu tại Vịnh Hạ Long.

Bài viết cho biết tàu du lịch Vịnh Xanh chở 48 hành khách và 5 thủy thủ bị lật do gặp giông lốc khi đang tham quan Vịnh Hạ Long. Tờ báo dẫn nguồn từ truyền thông Việt Nam, cho biết 34 thi thể đã được tìm thấy, 12 người được cứu sống và còn 7 người mất tích. The Guardian đặc biệt nhấn mạnh việc một cậu bé khoảng 14 tuổi sống sót sau 4 tiếng đồng hồ mắc kẹt trong khoang tàu bị lật úp.

Kênh truyền hình quốc tế có trụ sở tại Doha, Al Jazeera, đưa tin trước đó với tiêu đề Hàng chục người tử vong sau tai nạn lật tàu ở Vịnh Hạ Long của Việt Nam.

Hãng tin cho hay, vụ tai nạn xảy ra khi cơn bão Wipha đang tiến gần Việt Nam qua Biển Đông. Al Jazeera trích dẫn thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam cho biết, trong số các nạn nhân có ít nhất 8 trẻ em, và phần lớn hành khách là các gia đình đến từ Hà Nội. Đáng chú ý, hãng này dẫn lời một em bé 10 tuổi sống sót, kể lại khoảnh khắc tự bơi ra khỏi khoang tàu và được lực lượng cứu hộ kéo lên. Al Jazeera cũng dẫn thông tin từ Chính phủ Việt Nam rằng vụ việc sẽ được điều tra.

Hãng tin tức CNN của Mỹ tập trung vào diễn biến của công tác cứu hộ. Bài viết Lật tàu du lịch khiến hàng chục người tử vong ở Việt Nam đưa thông tin 34 thi thể đã được tìm thấy, 11 người được cứu, và lực lượng cứu nạn vẫn đang tìm kiếm người mất tích.

CNN dẫn lời một thợ lặn tại hiện trường, ông Đinh Khắc Giông, cho biết, phần cabin hành khách đã được kiểm tra nhưng buồng lái và phòng máy bị kẹt trong bùn, gây cản trở việc tìm kiếm. Bài viết cũng mô tả hoàn cảnh của các hành khách - phần lớn là người sinh sống ở Hà Nội, đi theo nhóm gia đình, có trẻ em chỉ mới 3 tuổi. CNN trích phỏng vấn một phụ nữ sống sót, chị Đặng Thùy Linh, rằng chị đã mất liên lạc với chồng và con trai, và tha thiết kêu gọi lực lượng cứu hộ “đừng để ai bị bỏ lại”.

brown-simple-interior-photo-collage-a4-document-3.jpg
Các hãng truyền thông quốc tế lớn đồng loạt đưa tin về vụ lật tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long.

NPR, tổ chức truyền thông phi lợi nhuận của Mỹ, đưa tin ngắn gọn, tập trung vào yếu tố thời tiết. Bài viết ghi nhận vụ việc xảy ra trong một cơn giông bất ngờ, khiến tàu Vịnh Xanh bị lật úp. NPR xác nhận con số 34 người tử vong, 8 người mất tích và 11 người được cứu sống, tất cả hành khách và thuyền viên đều là công dân Việt Nam. Hãng cũng dẫn nguồn từ VNExpress về việc cậu bé 14 tuổi được cứu sau 4 giờ mắc kẹt.

Tân Hoa xã, cơ quan ngôn luận của Chính phủ Trung Quốc, cập nhật con số tử vong lên tới 37 người. Bài viết trích thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam và cho biết tàu gặp nạn vào khoảng 13 giờ 30 phút và mất tín hiệu khoảng 35 phút sau đó. Tân Hoa xã cũng đăng tải chùm ảnh hiện trường cho thấy lực lượng cứu hộ làm việc trong điều kiện khó khăn.

AP News cũng đưa con số tương tự – 37 người tử vong, 5 người mất tích. AP đưa tin tất cả hành khách là người Việt Nam. Bài viết nhấn mạnh yếu tố thời tiết bất thường là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn, khi tàu lật trong một cơn giông lớn.

CNA, kênh truyền thông của Singapore, tập trung vào tình hình thời tiết khi đưa tin. Bài viết cho biết tai nạn xảy ra vào khoảng 2 giờ chiều 19/7, đúng thời điểm mưa lớn, gió mạnh, sấm sét và cả mưa đá xuất hiện ở khu vực. CNA trích lời một nhân viên văn phòng ở Hạ Long, cho biết trời tối sầm, “mưa đá to bằng ngón chân”. Cũng theo CNA, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, nhận định rằng, cơn giông không trực tiếp do bão Wipha gây ra mà do thời tiết nội vùng.

ABC News của Australia cũng cập nhật thông tin về số nạn nhân tử vong, và cho biết toàn bộ hành khách đều là người Việt, phần lớn đến từ Hà Nội, trong đó có khoảng 20 trẻ em. Bài báo đồng thời cảnh báo về bão Wipha đang tiến sát miền bắc Việt Nam và có thể gây ảnh hưởng trong những ngày tới.

Các hãng truyền thông đều phản ánh nỗ lực cứu hộ tích cực từ chính quyền Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc. (Ảnh: HỮU HƯNG-VI SA)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc

Khoảng 11 giờ 25 phút trưa 11/10 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Ảnh: Zoom Earth.

Bão Isaias khiến 4 người thiệt mạng tại bang Florida, Mỹ

Chính quyền địa phương bang Florida (Mỹ) ngày 10/10 cho biết, ít nhất 4 người đã thiệt mạng và hàng trăm nghìn người chịu cảnh mất điện sau khi bão Isaias đổ bộ gần thành phố Destin thuộc bang Florida của Mỹ có sức gió mạnh cấp 2 duy trì tối đa 169km/giờ, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Lê Quân gặp gỡ, trao đổi với hơn 50 nhà khoa học, chuyên gia và lưu học sinh Việt Nam tại khu vực Kansai (Nhật Bản). (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka)

Tăng cường kết nối trí thức người Việt, thúc đẩy hợp tác giáo dục, khoa học và công nghệ Việt Nam-Nhật Bản

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nhật Bản, ngày 10/10, tại trụ sở Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Lê Quân cùng đoàn công tác đã có buổi gặp gỡ, trao đổi với hơn 50 nhà khoa học, chuyên gia và lưu học sinh Việt Nam tại khu vực Kansai (Nhật Bản).

Khách hàng trải nghiệm kính thông minh ở một cửa hàng tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Những nguy cơ tiềm ẩn về "bong bóng AI"

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới bị bủa vây bởi hàng loạt thách thức, sự bùng nổ đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành “điểm sáng” hiếm hoi, tạo cú huých mạnh mẽ cho thương mại toàn cầu. Tuy nhiên, khi “cơn sốt” AI ngày càng tăng nhiệt, các nền kinh tế cũng đứng trước nhiều câu hỏi lớn.

Ông Thẩm Thi Vĩ tại Đại lễ đường Nhân dân, nơi diễn ra các kỳ họp thường niên của Nhân Đại toàn quốc Trung Quốc. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Phát huy ưu thế đặc biệt trong hợp tác giữa cơ quan lập pháp Việt Nam và Trung Quốc

Chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm phát huy hơn nữa ưu thế đặc biệt trong hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, thúc đẩy quan hệ song phương chuyển biến từ những nhận thức chung cấp cao, sang hợp tác xây dựng thể chế, trao đổi và hợp tác chuyên ngành cụ thể, thiết thực.

Một tòa nhà bị sập và các phương tiện bị hư hại sau trận động đất tại Penonome, tỉnh Cocle, miền trung Panama, ngày 9/10/2026. (Ảnh: Tân Hoa xã)

[Ảnh] Panama sau động đất mạnh

Tính đến 17 giờ 30 phút ngày 9/10 (giờ địa phương), Panama chưa ghi nhận trường hợp tử vong hoặc mất tích nào, mặc dù có một số người bị thương sau động đất.

Các tàu chở hàng chất đầy container tại Cảng Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh: Tân hoa xã)

Dự báo kinh tế toàn cầu giảm tốc

Trong báo cáo công bố ngày 9/10, Cơ quan Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) nhận định tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến chỉ đạt mức 2,6% năm 2026, giảm so với mức 2,9% năm 2025. 

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang hội kiến Bộ trưởng Công an Lào Vanthong Kongmany. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hợp tác an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào

Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào, ngày 9/10, tại thủ đô Vientiane, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã hội kiến Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Công an Lào.

Chân dung bà Navanethem “Navi” Pillay. (Nguồn: Nobelprize.org)

Công bố giải Nobel Hòa bình năm 2026

Chiều 9/10 (theo giờ Hà Nội), Ủy ban Nobel Na Uy công bố, Giải Nobel Hòa bình năm 2026 thuộc về bà Navanethem “Navi” Pillay (sinh năm 1941, người Nam Phi) vì những nỗ lực của bà trong việc thúc đẩy hòa bình và pháp luật quốc tế.

Hẻm núi Sulak. (Ảnh: THÙY VÂN)

Sulak - vẻ đẹp hùng vĩ của hẻm núi sâu nhất châu Âu

Trong danh mục các kỳ quan thiên nhiên danh tiếng của Liên bang Nga, hẻm núi Sulak thuộc Cộng hòa Dagestan đang nổi lên như một điểm đến "hot". Không chỉ là một địa danh thuần túy dành cho hoạt động thưởng ngoạn, Sulak là một cấu trúc địa chất quy mô lớn, giữ kỷ lục là hẻm núi sâu nhất châu Âu.