Báo chí Lào đưa tin đậm nét về kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Lào-Việt Nam

Ngày 5/9, trên trang nhất nhiều báo lớn của Lào đăng bài viết liên quan kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962-5/9/2022).
Các báo lớn của Lào số ra ngày 5/9 đưa tin đậm nét về mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam. (Ảnh: Lê Duy Toàn)
Các báo lớn của Lào số ra ngày 5/9 đưa tin đậm nét về mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam. (Ảnh: Lê Duy Toàn)

Trang nhất Báo Pasaxon, Cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đăng xã luận “Chúc mừng 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Lào-Việt Nam”.

Xã luận viết: Năm nay có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ Lào-Việt Nam. Lào thiết lập quan hệ ngoại giao với hơn 140 nước trên thế giới, nhưng mối quan hệ Lào-Việt Nam là mối quan hệ đặc biệt, hiếm có. Hằng năm đều có các hoạt động kỷ niệm để tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, người dân về ý nghĩa quan trọng của quan hệ Lào-Việt Nam.

Năm 2022 được xác định là Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào-Việt Nam nhân dịp kỷ niệm hai sự kiện lịch sử, đó là 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Lào-Việt Nam. Hai sự kiện lịch sử này là cơ sở cho mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước cũng như giữa nhân dân hai nước anh em.

Việc tổ chức các hoạt động liên quan hợp tác giữa hai nước nhằm phổ biến cho người dân trên toàn thế giới biết, đặc biệt cho những thế hệ trẻ là tương lai của hai nước hiểu về mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam anh em. Tại các cuộc gặp, lãnh đạo cấp cao hai nước Lào và Việt Nam luôn nhấn mạnh, quan hệ đoàn kết Lào-Việt Nam mang tính đặc biệt, như quan hệ anh em ruột thịt.

Trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí truyền thông nhân dịp Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào-Việt Nam, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith cho biết, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng lịch sử trong quan hệ giữa hai nước Lào-Việt Nam. Hai nước cùng nhau tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi để người dân hai nước và quốc tế hiểu được về sự đặc biệt của quan hệ hợp tác Lào-Việt Nam, cho các thế hệ tiếp nối, là tương lai của hai nước tiếp tục truyền thống của các thế hệ lãnh đạo cách mạng xây dựng nên bằng mồ hôi, xương máu.

Từ khi hai nước Lào và Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 5/9/1962 đến nay, quan hệ giữa hai nước đạt được nhiều thành tựu nổi bật, nhất là trong giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc, hai nước Lào và Việt Nam đã cùng hỗ trợ, giúp đỡ nhau đấu tranh chống kẻ thù chung, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước ở mỗi nước.

Về lĩnh vực an ninh, hai nước đã hợp tác bảo đảm an ninh, tạo môi trường thuận lợi cho hai nước phát triển kinh tế-xã hội trên cơ sở mục tiêu, tầm nhìn của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước. Hiện nay, quan hệ hợp tác Lào-Việt Nam phát triển, đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực.

Về đầu tư, hiện Việt Nam đứng thứ ba trong số các quốc gia đầu tư vào Lào. Về nguồn nhân lực, Việt Nam cấp nhiều suất học bổng cho cán bộ, sinh viên Lào sang học tập tại Việt Nam. Các học viên sau khi tốt nghiệp đã trở về Lào và có đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội của Lào. Hiện có khoảng 14.000 học sinh, sinh viên Lào đang học tập tại Việt Nam.

Về lĩnh vực ngoại giao, hai Bộ Ngoại giao hai nước thời gian qua có mối quan hệ, hợp tác chặt chẽ, do đây là hai đầu mối quan hệ của hai nước, có cơ chế hợp tác chặt chẽ, không chỉ ở cấp độ song phương, giữa hai bộ hay ở cấp diễn đàn khu vực, quốc tế, các Đại sứ quán, cơ quan đại diện của Lào cũng có quan hệ trực tiếp với các Đại sứ quán, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài.

Nhấn mạnh năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ Lào-Việt Nam, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith đề nghị cán bộ, đảng viên, quân đội, công an, người dân trên cả nước Lào cùng tham gia các hoạt động mà Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương tổ chức, nhằm kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào-Việt Nam 2022 có ý nghĩa, mang lại hiệu quả thiết thực, đạt được các mục tiêu mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Sáng 5/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5/2026, theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, ngày 5/5, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Trong chương trình thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 28/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa viếng tại mộ Các Mác (Karl Marx)- Lãnh tụ của giai cấp vô sản, ở nghĩa trang Highgate, Thủ đô London. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vận dụng triết lý hành động trong công tác lý luận

Khi nói về triết học - lĩnh vực lý luận đặc thù nhất, Các Mác viết: “Các triết gia không mọc lên như nấm từ trái đất, họ là sản phẩm của thời đại của mình, của dân tộc mình, mà dòng sữa tinh tế nhất, quý giá và vô hình được tập trung lại trong những tư tưởng triết học.

Lấy di sản làm nền tảng, động lực xây dựng Huế thành đô thị văn hóa, du lịch đặc sắc.

Tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững

Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu năm 2025 không chỉ mở ra không gian phát triển mới, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) trong việc tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững. 

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri TP Hà Nội; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc dự án sân bay Long Thành; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh; Dông lốc và mưa đá khiến gần 2.900 căn nhà hư hỏng.

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tạo ra cú hích quan trọng cho quan hệ song phương, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nhà giàn DK1/19 Quế Đường là điểm cuối của Đoàn công tác số 10 năm 2026 đến thăm trên hải trình.

[Ảnh] Vời vợi những "mắt biển"

Trải qua 37 năm từ khi đi vào hoạt động, các nhà giàn ngày càng được xây dựng khang trang, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền ở thềm lục địa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ tại nơi lưu niệm sự kiện Khởi nghĩa Nam Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn

Sáng 4/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, các bậc Cách mạng tiền bối và Anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia “Địa điểm Dinh quận Hóc Môn”.