Báo chí đồng hành đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động đối ngoại nhân dân

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cơ quan thông tấn, báo chí trong đẩy mạnh tuyên truyền về các hoạt động đối ngoại nhân dân, một trong những trụ cột quan trọng của đối ngoại Việt Nam. 

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam gặp gỡ báo chí nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam gặp gỡ báo chí nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Ngày 20/1, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức gặp gỡ báo chí nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022, với sự tham gia của đông đảo các lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí.

Phát biểu ý kiến tại cuộc gặp, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga điểm lại những nét chính trong hoạt động của Liên hiệp trong năm vừa qua.

Chủ tịch Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh, công tác đối ngoại nhân dân năm 2021 được triển khai trong bối cảnh rất đặc biệt. Tình hình thế giới, khu vực tiếp tục biến động nhanh chóng, phức tạp. Đại dịch Covid-19 gây những khó khăn sâu rộng tới mọi mặt đời sống trên toàn thế giới. Việt Nam nỗ lực vượt qua những khó khăn do dịch bệnh, đạt được những kết quả tích cực trong việc thực hiện mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế-xã hội.

Trong thành tựu chung của đất nước, có đóng góp rất quan trọng của công tác đối ngoại, trong đó có đối ngoại nhân dân. Năm 2021, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động đổi mới nội dung, hình thức tiếp cận, linh hoạt tổ chức nhiều hoạt động giao lưu nhân dân phù hợp tình hình mới.

Nhân dịp này, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga gửi lời cảm ơn tới các cơ quan báo chí đã đồng hành, kịp thời đưa tin, có những bài viết sâu sắc, chuyển tải thông điệp đối ngoại, ngoại giao quan trọng của Đảng và Nhà nước, cũng như đối ngoại nhân dân, mà trong đó Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giữ vai trò lực lượng nòng cốt.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng chia sẻ với đại diện các cơ quan báo chí về những trọng tâm hoạt động của Liên hiệp trong năm 2022. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp tục tích cực triển khai thực hiện các chương trình hành động, trong đó trọng tâm là chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng giai đoạn 2021-2025, Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam...

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tích cực phối hợp triển khai, tổ chức các hoạt động dịp kỷ niệm năm tròn, năm lẻ thiết lập quan hệ ngoại giao với một số nước, như Năm đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Lào; Năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia; 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ; 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc; 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga; 15 năm quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Chile; 5 năm quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Canada… Đáng chú ý, năm 2022, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ phối hợp tổ chức Đại hội lần thứ 22 của Hội đồng Hòa bình thế giới, tại Hà Nội.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các tổ chức thành viên và các đối tác cũng sẽ đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước; góp phần tuyên truyền về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch; khích lệ, động viên người Việt Nam tại nước ngoài hướng về quê hương; tăng cường hợp tác, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài…

Tại cuộc gặp, đại diện các cơ quan báo chí khẳng định, báo chí tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đẩy mạnh tuyên truyền về các hoạt động đối ngoại của đất nước, trong đó có đối ngoại nhân dân.

Đại diện các cơ quan báo chí mong muốn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong đối ngoại nhân dân, một trong những trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại; góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết giữa Việt Nam và nhân dân thế giới; tạo lập, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; huy động sự ủng hộ quốc tế và nguồn lực bên ngoài phục vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao uy tín và vị thế quốc tế của Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.