Bangladesh nỗ lực giải quyết ô nhiễm không khí

Trong 10 năm qua, Bangladesh đạt được nhiều tiến bộ về các chỉ số phát triển con người, song tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng trầm trọng, trở thành vấn đề nan giải, đe dọa sức khỏe cộng đồng. Chính phủ Bangladesh mới đây đã khuyến cáo những người có nguy cơ về sức khỏe nên ở trong nhà, do tình trạng ô nhiễm không khí lên mức báo động ở Thủ đô Dhaka và một số khu vực.
Năm 2023, Bangladesh ghi nhận mức độ ô nhiễm không khí hàng đầu thế giới. (Ảnh Daily Star)
Năm 2023, Bangladesh ghi nhận mức độ ô nhiễm không khí hàng đầu thế giới. (Ảnh Daily Star)

Báo cáo Phân tích môi trường quốc gia Bangladesh năm 2023 của Ngân hàng Thế giới (WB) chỉ ra, mức độ phơi nhiễm của người dân với các yếu tố môi trường đe dọa sức khỏe đang ở mức cực kỳ cao. Ô nhiễm không khí có tác hại nghiêm trọng đối với sức khỏe, liên quan gần 160.000 ca tử vong sớm hằng năm tại Bangladesh. Chính phủ Bangladesh thừa nhận việc kiểm soát ô nhiễm không khí là một quá trình dài, đòi hỏi tất cả các bên liên quan cùng hợp tác để giải quyết vấn đề.

Bộ Môi trường, Lâm nghiệp và Biến đổi khí hậu Bangladesh thường xuyên đưa ra các cảnh báo về chất lượng không khí ở Thủ đô Dhaka và các khu vực chung quanh vượt mức “không lành mạnh” và nhiều khi lên tới mức “nguy hiểm”. Chỉ số chất lượng không khí (AQI) trong khoảng 151-200 được cho là “không lành mạnh”, mức 201-300 được coi là “rất không lành mạnh”, trong khi mức 301-400 được coi là “nguy hiểm”, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân. Trong bối cảnh đó, người dân Bangladesh được khuyến cáo đeo khẩu trang khi ra ngoài, trong khi những người nhạy cảm hoặc mắc bệnh về hô hấp được yêu cầu tránh ra ngoài trừ khi thật sự cần thiết.

Các vấn đề về chất lượng không khí tại Thủ đô Dhaka được các chuyên gia nhận định là hệ lụy trực tiếp của quá trình quy hoạch và đô thị hóa thiếu kiểm soát. Vấn đề ô nhiễm ngày càng trở nên trầm trọng hơn do sự tập trung quá mức của các khu công nghiệp, khiến Dhaka liên tục bị xếp trong nhóm những thành phố có chất lượng không khí kém nhất trên thế giới.

Ở Bangladesh, nồng độ hạt bụi mịn (PM2.5) trong không khí trung bình hằng năm dao động từ 60-100 microgram/m³ trên toàn quốc và từ 90-100 microgram/m³ riêng ở thủ đô Dhaka, cao hơn nhiều so mức khuyến cáo về chất lượng không khí của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Kích thước nhỏ khiến bụi mịn PM2.5 gây ra nguy cơ mắc bệnh tim và ung thư phổi, cùng nhiều bệnh có khả năng gây tử vong khác.

Trong bối cảnh sức khỏe cộng đồng bị đe dọa nghiêm trọng, nhiều sáng kiến lớn đã được Chính phủ Bangladesh áp dụng nhằm cải thiện chất lượng không khí. Nổi bật là Kế hoạch quản lý chất lượng không khí quốc gia (NAQMP) giai đoạn 2024-2030, hướng đến tăng cường quản lý chất lượng không khí, bao gồm cập nhật các cơ chế giám sát, quản trị và giảm phát thải từ các nguồn chính. NAQMP ban hành bộ chỉ số chất lượng không khí theo thời gian thực, do Bộ Môi trường, Lâm nghiệp và Biến đổi khí hậu phối hợp Ủy ban quốc gia về Kiểm soát ô nhiễm không khí Bangladesh công bố, dựa trên dữ liệu từ mạng lưới 16 trạm giám sát chất lượng không khí liên tục được lắp đặt ở Dhaka và một số khu vực khác. Mô hình này được kỳ vọng sẽ nhanh chóng phủ sóng ở khắp các thành phố của Bangladesh.

Các chuyên gia môi trường cũng nhấn mạnh ô nhiễm không khí là vấn đề toàn cầu, khiến các nỗ lực của một quốc gia có thể là không đủ để đạt được kết quả kịp thời và hiệu quả. Ấn Độ, Bangladesh, Nepal và Pakistan có chung một luồng không khí trải khắp khu vực đồng bằng sông Hằng, do đó, Bangladesh kêu gọi hợp tác khu vực mạnh mẽ hơn nữa, thông qua đối thoại ở nhiều cấp độ, để khu vực Nam Á chung tay giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí nan giải.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.