Bangkok đêm không ngủ tìm kiếm người mất tích trong động đất

Cho đến 4 giờ sáng 29/3 (giờ Bangkok trùng với giờ Hà Nội), công tác cứu hộ, cứu nạn tại tòa nhà 30 tầng đang xây dở bị đổ sập do ảnh hưởng động đất tại quận Chatuchak, thủ đô Bangkok vẫn tiếp tục. Hàng trăm nhân viên thuộc lực lượng cứu hộ với máy móc, drone vẫn tiếp tục tìm kiếm hàng chục người mất tích trong đống đổ nát cao tương đương tòa nhà 5 tầng.
Đống đổ nát của tòa nhà 30 tầng cao tương đương tòa nhà 5 tầng, bên trong còn nhiều người bị mắc kẹt.
Đống đổ nát của tòa nhà 30 tầng cao tương đương tòa nhà 5 tầng, bên trong còn nhiều người bị mắc kẹt.

Tại tòa nhà xây được 30 tầng bị đổ sập, thống kê cho thấy, đã tìm thấy 8 thi thể trong đống đổ nát, nâng tổng số người thiệt mạng tại Bangkok trong trận động đất tại Myanmar lên 10 người.

Ngoài ra còn có hàng chục người bị thương và hơn 100 trường hợp mất tích hoặc chưa liên lạc được. Công tác cứu hộ tại các tòa nhà bị sụp đổ hoặc sạt lở lớn tại Bangkok vẫn được tiến hành khẩn trương xuyên đêm 28/3.

Ngoài ra, tại Thái Lan, lúc 23 giờ 21 phút ngày 28/3, động đất tiếp tục xảy ra tại tỉnh Mae Hong Son, phía tây bắc Thái Lan, giáp Myanmar với cường độ 4,1, chấn tiêu sâu 5km đã làm nhiều người dân tại Bangkok lo ngại. Nhiều người đã ngủ qua đêm tại các khu vực công cộng hoặc các tầng mặt đất để đề phòng các dư chấn sau động đất có thể xảy ra.

Video: Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan đưa tin từ hiện trường về công tác cứu hộ, cứu nạn tòa nhà 30 tầng bị đổ sập tại Bangkok lúc 4 giờ sáng 29/3 giờ Bangkok (trùng giờ Hà Nội).

Đêm 28/3, Thị trưởng Bangkok Chanchat cho biết, tại Bangkok có gần 1.000 trường hợp báo cáo về việc các tòa nhà bị hư hại do động đất, trong đó có 6 trường hợp nghiêm trọng.

Chính quyền Bangkok đã mở cửa 4 công viên cũng như huy động các lực lượng chức năng để người dân có thể đến nghỉ qua đêm do nhà cửa bị hư hại hoặc lo ngại các dư chấn động đất có thể tiếp tục xảy ra. Có 3 khu vực được xác định bị thiệt hại nhất tại Bangkok là quận Din Daeng, Bang Sue và Chatuchak.

Trước đó, tối 28/3, Thủ tướng Thái Lan Paethongtharn Shinawattra đã đi thị sát các khu vực bị thiệt hại nặng; chỉ thị các ban, ngành tập trung giải quyết triệt để vụ việc; cảnh báo các tòa nhà bị hư hại có nguy cơ đổ sập cũng như chỉ thị các cơ quan công quyền tiếp tục giải quyết hậu quả của trận động đất.

Sau đây là chùm ảnh và video về công tác cứu hộ xuyên đêm đến rạng sáng nay tại tòa nhà 30 tầng bị sụp đổ ở Bangkok do phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan thực hiện từ hiện trường.

Cận cảnh lực lượng cứu hộ dùng các phương tiện hiện đại đang tìm người mắc kẹt trong đống đổ nát do phóng viên Báo Nhân Dân chụp lúc 4 giờ 20 phút ngày 29/3.

Cận cảnh lực lượng cứu hộ dùng các phương tiện hiện đại đang tìm người mắc kẹt trong đống đổ nát do phóng viên Báo Nhân Dân chụp lúc 4 giờ 20 phút ngày 29/3.

Quân đội, chó nghiệp vụ, drone (màu xanh trên đầu cần cẩu) được huy động cho công tác cứu hộ, cứu nạn.

Quân đội, chó nghiệp vụ, drone (màu xanh trên đầu cần cẩu) được huy động cho công tác cứu hộ, cứu nạn.

Nhiều hãng truyền thông quốc tế có mặt đưa tin về công tác cứu hộ xuyên đêm tại Bangkok.

Nhiều hãng truyền thông quốc tế có mặt đưa tin về công tác cứu hộ xuyên đêm tại Bangkok.

Các lực lượng cứu hộ, cứu nạn có mặt tại hiện trường rạng sáng 29/3.

Các lực lượng cứu hộ, cứu nạn có mặt tại hiện trường rạng sáng 29/3.

Thái Lan huy động lực lượng quân y vào khắc phục hậu quả tại 3 khu vực có nhiều thiệt hại nhất là quận Din Daeng, Bang Sue và Chatuchak của Bangkok.

Thái Lan huy động lực lượng quân y vào khắc phục hậu quả tại 3 khu vực có nhiều thiệt hại nhất là quận Din Daeng, Bang Sue và Chatuchak của Bangkok.

Video: Các lực lượng cứu hộ, cứu nạn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm người bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

Do lo ngại có thể xảy ra các dư chấn sau động đất, nhiều người dân Thái Lan ở trên các cao ốc chọn cách ngủ qua đêm tại các địa điểm công cộng.

Do lo ngại có thể xảy ra các dư chấn sau động đất, nhiều người dân Thái Lan ở trên các cao ốc chọn cách ngủ qua đêm tại các địa điểm công cộng.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN

Chiều 14/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, đã tiếp ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN, nhân dịp Tổng Thư ký sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6.