Ban Nội chính Trung ương và Quân ủy Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp

Chiều 11/11, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương và Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa hai cơ quan.

Các đồng chí chủ trì hội nghị. (Ảnh ĐĂNG KHOA)
Các đồng chí chủ trì hội nghị. (Ảnh ĐĂNG KHOA)

Chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đồng chủ trì có đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương: Võ Văn Dũng, Lê Hồng Quang; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng: Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Võ Minh Lương.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương; lãnh đạo Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các ban Đảng Trung ương.

a2-bnd-6179.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh ĐĂNG KHOA).

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương nêu rõ: Quy chế phối hợp đã được lãnh đạo hai cơ quan quan tâm chỉ đạo triển khai nghiêm túc, hiệu quả. Công tác phối hợp ngày càng đi vào nền nếp, đạt được nhiều kết quả quan trọng, giúp hai cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Kết quả phối hợp giữa hai cơ quan góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Qua 10 năm thực hiện Quy chế, hai cơ quan đã chủ trì, phối hợp nghiên cứu, tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ban hành nhiều chủ trương, chính sách, chương trình, đề án, quy định của Đảng; đồng thời góp phần xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp. Trong quá trình phối hợp, hai cơ quan đã phát huy vai trò tham mưu tổ chức nhiều hoạt động kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại các đảng ủy, tỉnh ủy được phân công theo dõi. Hai cơ quan đã phối hợp chặt chẽ trong theo dõi, giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực liên quan lĩnh vực quân sự, quốc phòng; tham mưu xử lý nhiều vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm...

a3-bnd-6188.jpg
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA).

Công tác phối hợp giữa hai cơ quan được duy trì thường xuyên thông qua các hội nghị giao ban định kỳ, chế độ thông tin báo cáo; thực hiện đúng nguyên tắc, rõ trách nhiệm, phát huy hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Nhấn mạnh bối cảnh thế giới diễn biến nhanh, phức tạp; trong nước mặc dù đạt nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực nhưng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao kết quả phối hợp trong công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp có liên quan đến quân sự, quốc phòng.

Đồng chí Phan Văn Giang khẳng định, Ban Nội chính Trung ương và Quân ủy Trung ương đã phối hợp nghiên cứu, đề xuất quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng về công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp; tích cực, chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các đề án, chủ trương, chính sách; các phương án xử lý các tình huống về quân sự, quốc phòng liên quan đến công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp; các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng; các chủ trương, quan điểm của Đảng về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

a6-bnd-6208.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh ĐĂNG KHOA).

Hai cơ quan đã phối hợp nghiên cứu, xây dựng các đề án về tổ chức, hoạt động của các cơ quan có chức năng tư pháp, thanh tra, pháp chế trong Bộ Quốc phòng; phối hợp tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho chủ trương trong xử lý đối với các vụ việc, vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp liên quan đến quân sự, quốc phòng...; phối hợp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp trước khi ban hành...

Về công tác phối hợp trao đổi thông tin, hai cơ quan đã phối hợp chặt chẽ trong việc trao đổi thông tin, tài liệu liên quan công tác nội chính; quốc phòng, an ninh quốc gia; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp; về công tác quân sự, quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đề xuất chủ trương, chính sách, giải pháp lớn của Đảng, xây dựng các phương án xử lý về quân sự, quốc phòng liên quan đến công tác nội chính.

a8-bnd-6215.jpg
Ký kết Quy chế sửa đổi phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương và Quân ủy Trung ương. (Ảnh ĐĂNG KHOA).

Tại hội nghị, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào dự thảo báo cáo tổng kết; làm rõ những nguyên nhân, hạn chế trong thực hiện Quy chế; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp và những nội dung cần sửa đổi, bổ sung vào Quy chế.

Cũng tại hội nghị, Ban Nội chính Trung ương và Quân ủy Trung ương đã ký kết Quy chế sửa đổi, nhằm tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác phối hợp, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi cơ quan trong những năm tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc khẳng định, kết quả lớn nhất trong quá trình thực hiện Quy chế là được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo hai cơ quan, nhất là người đứng đầu; sự chủ động, nhiệt tình phối hợp của các đơn vị, cán bộ, chiến sĩ, công chức của Bộ Quốc phòng và Ban Nội chính Trung ương; với sự thấu hiểu, tin tưởng, trách nhiệm, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước.

Dự báo thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, bất ổn, đồng chí Phan Đình Trạc yêu cầu cán bộ, chiến sĩ, công chức hai cơ quan cần nỗ lực cao hơn nữa, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, hiệu quả hơn nữa, góp phần thực hiện tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng Đảng, Nhà nước và Quân đội trong sạch, vững mạnh.

a9-bnd-6223.jpg
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh ĐĂNG KHOA).

Trên cơ sở những nhiệm vụ, giải pháp phối hợp trong thời gian tới, đồng chí lưu ý những nội dung cần tập trung thực hiện. Đó là: Tập trung phối hợp tham mưu thể chế hóa, cụ thể hóa những chủ trương, định hướng lớn về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, thống nhất; kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp nắm tình hình, phân tích dự báo, tham mưu xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề phức tạp, không để bị động, bất ngờ. Tiếp tục tăng cường phối hợp nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với các đề án, tham mưu sơ kết, tổng kết, xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Tăng cường phối hợp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát bảo đảm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp nói chung và quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc nói riêng. Đồng thời, nâng cao hơn nữa tính chủ động và hiệu quả phối hợp giữa cấp vụ, cấp chuyên viên; chỉ đạo, hướng dẫn, tăng cường phối hợp giữa các vụ địa phương của Ban Nội chính Trung ương, các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở địa phương, cơ sở...

Tại hội nghị, 13 đồng chí được trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Nội chính Đảng; 5 tập thể và 10 cá nhân được tặng Bằng khen của Ban Nội chính Trung ương; 7 đồng chí được trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam; 5 tập thể và 10 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện theo hướng công khai, minh bạch, hiện đại. (Ảnh: Minh Phương)

Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng: Từ tư duy đến hành động trong kỷ nguyên vươn mình

Khi mô hình chính quyền ba cấp chính thức vận hành trên phạm vi cả nước, khi một chủ trương của Trung ương có thể "chạm" tới cơ sở chỉ sau vài giờ nhờ hệ thống dữ liệu và phần mềm dùng chung, thì câu chuyện đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng không còn là vấn đề lý luận nằm trên trang giấy.

Hội thảo khoa học “Chủ tịch Fidel Castro - lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Cuba, chiến sĩ kiên cường, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam”. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Chủ tịch Fidel Castro - lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Cuba, chiến sĩ kiên cường, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam

Sáng 3/8, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học

Chủ tịch Fidel Castro - lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Cuba, chiến sĩ kiên cường, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam”, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Fidel Castro (13/8/1926-13/8/2026).

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kế hoạch số 06-KH/TW thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: DUY LINH)

Bộ Chính trị ban hành Kế hoạch về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Kế hoạch số 06-KH/TW thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Chương trình hành động số 31-Ctr/TW của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 75-KL/TW. (Ảnh: DUY LINH)

Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 75-KL/TW

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Chương trình hành động số 31-Ctr/TW của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 75-KL/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.

Hội thảo khoa học quốc gia “Chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số”. (Ảnh: TOÀN THẮNG)

Công tác tuyên giáo: Từ định hướng nhận thức đến củng cố niềm tin xã hội

Trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng, công tác tuyên giáo giữ một vị trí hết sức quan trọng, với các nhiệm vụ: Tham mưu xây dựng đường lối, chủ trương và chính sách của Đảng; củng cố nền tảng chính trị, tư tưởng, đạo đức; giữ vững sự thống nhất ý chí, hành động trong Đảng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chuyển trọng tâm thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW sang tổ chức thực hiện và kiến tạo kết quả

Chiều 30/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) để kiểm điểm, đánh giá công việc và định hướng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW trong giai đoạn tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (Kết luận số 76-KL/TW, ngày 28/7/2026).

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ngày 29/7, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.