Bàn giao công trình Trường Văn hóa dân tộc nội trú Quân đội nhân dân Lào

Chiều 11/5, tại thủ đô Vientiane, Lào, diễn ra Lễ khánh thành và bàn giao công trình Trường Văn hóa dân tộc nội trú Quân đội nhân dân Lào. Đây là món quà của Bộ Quốc phòng Việt Nam dành tặng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực cho Quân đội nhân dân Lào anh em.
Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình. (Ảnh: Trịnh Dũng)
Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Dự buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào; Thượng tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thứ trưởng Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam-Lào và đông đảo học viên Trường Văn hóa dân tộc nội trú Quân đội nhân dân Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh: Công trình Trường Văn hóa dân tộc nội trú Quân đội nhân dân Lào là một trong nhiều công trình của Bộ Quốc phòng Việt Nam dành tặng Bộ Quốc phòng Lào, là một trong những biểu tượng của mối quan hệ đặc biệt giữa hai Quân đội Việt Nam-Lào, với mong muốn sát cánh cùng Quân đội nhân dân Lào nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ Ban Quản lý dự án, đơn vị thi công, tư vấn, giám sát và nhà thầu trong giải quyết khó khăn về địa hình, thời tiết, hoàn thành công trình với chất lượng tốt và tính thẩm mỹ cao, theo đúng tiến độ được giao.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương mong muốn, với việc khánh thành và đưa vào sử dụng, Trường Văn hóa dân tộc nội trú Quân đội nhân dân Lào sẽ là nơi đào tạo, bồi dưỡng con em các dân tộc Lào trở thành những người có đức, có tài; chung sức xây dựng đất nước Lào phồn vinh, thịnh vượng, đóng góp tích cực vào xây đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Trân trọng cảm ơn tình cảm, sự giúp đỡ quý báu, thắm tình cảm anh em ruột thịt, Thượng tướng Khamliang Outhakaysone, Thứ trưởng Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào khẳng định sẽ cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng Lào lãnh đạo, chỉ đạo nhà trường sử dụng công trình hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo các thế hệ học sinh, không phụ lòng mong muốn của Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam gửi gắm.

Các đại biểu trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Trường. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Các đại biểu trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Trường. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Sau lễ cắt băng khánh thành, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng Lào đã trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Trường Văn hóa dân tộc nội trú Quân đội Lào và tham quan các hạng mục công trình.

Dự án Trường Văn hóa dân tộc nội trú Quân đội nhân dân Lào được thiết kế xây dựng trên khu đất rộng 4,8 ha, tại bản Na Khoai, quận Xaysettha, thủ đô Vientiane, thực hiện từ nguồn vốn viện trợ của Bộ Quốc phòng Việt Nam, với tổng mức đầu tư hơn 257 tỷ đồng (khoảng 11 triệu USD).

Dự án được xây mới đồng bộ gồm 13 khối nhà, với diện tích xây dựng 6.822 mét vuông, theo công năng sử dụng và trang bị nội thất đối với trường trung học nội trú, do hai đơn vị là Binh đoàn 11 và Công ty Lavinaco thực hiện trong 2 năm (2021-2023).

Các đại biểu tham quan các hạng mục công trình. Ảnh: Trịnh Dũng

Các đại biểu tham quan các hạng mục công trình. Ảnh: Trịnh Dũng

Trước đó, sáng cùng ngày, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam đã tới thăm, làm việc với Sư đoàn Bộ binh 1, Quân đội nhân dân Lào. Đây là Sư đoàn chủ lực của Quân đội nhân dân Lào, đóng quân tại tỉnh Vientiane, có nhiệm vụ sẵn sàng cơ động bảo vệ Thủ đô Vientiane, bảo vệ cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước Lào.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Sư đoàn Bộ binh 1, Quân đội nhân dân Lào. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Sư đoàn Bộ binh 1, Quân đội nhân dân Lào. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Chiều cùng ngày, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam cũng tới thăm, làm việc với Công ty Star Telecom (Unitel), công ty liên doanh của Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) tại Lào, là một trong những liên doanh có đóng góp nhiều cho các hoạt động xã hội tại Lào, là biểu tượng thành công trong hợp tác kinh tế giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và Đoàn đại biểu thăm trụ sở Công ty Star Telecom (Unitel). (Ảnh: Trịnh Dũng)

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và Đoàn đại biểu thăm trụ sở Công ty Star Telecom (Unitel). (Ảnh: Trịnh Dũng)

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa (thứ hai, bên phải sang) cùng đoàn tìm hiểu các dự án hợp tác bảo tồn tại Khu đền tháp Mỹ Sơn. (Nguồn: Đại sứ quán Ấn Độ)

Mối gắn kết văn minh sống động giữa Ấn Độ và Đông Nam Á

Hàng nghìn năm trước, theo những chuyến hải trình thương mại và hành hương, tư tưởng, tín ngưỡng, vẻ đẹp của nền văn minh Ấn Độ cùng các bộ sử thi vĩ đại như Ramayana và Mahabharata đã vươn xa, gieo mầm cho sự giao thoa văn hóa tự nhiên, hình thành nên mối quan hệ hợp tác hữu nghị bền chặt giữa Ấn Độ và khu vực Đông Nam Á.

Đền Chân Lý tráng lệ được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Khám phá vẻ đẹp Đền Chân Lý tại Pattaya, Thái Lan

Nằm tại tỉnh Chonburi ở miền trung Thái Lan, thành phố Pattaya lâu nay nổi tiếng là một khu nghỉ mát ven biển đầy sôi động. Nhưng Pattaya cũng mang đến cho du khách những không gian thật thanh bình, uy nghiêm, đáng nhớ và Đền Chân Lý là một địa điểm như vậy.

Giáo sư kinh tế Chin-Yoong Wong tại Đại học UTAR (Malaysia). (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Bài học về phát triển bán dẫn cho Việt Nam từ chiến lược của Malaysia

Trong bối cảnh bản đồ công nghệ thế giới đang được vẽ lại dưới áp lực của các biến động địa chính trị, khu vực Đông Nam Á nổi lên như một mắt xích không thể thay thế trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Malaysia với bề dày kinh nghiệm và Việt Nam với sức trẻ năng động đang đứng trước những vận hội lớn để nâng cao vị thế.

Một góc đường phố Thủ đô Jakarta của Indonesia. (Ảnh: TTXVN)

Bước chuyển hướng chiến lược của Indonesia

Tuyên bố mới đây của Bộ trưởng Thương mại Indonesia Budi Santoso về việc nước này và Brazil đang thúc đẩy đề xuất xây dựng Thỏa thuận Thương mại ưu đãi (PTA) giữa Indonesia và Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) đánh dấu bước chuyển hướng chiến lược đáng chú ý trong chính sách ngoại giao kinh tế của Jakarta.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao. (Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp)

Việt Nam cùng ASEAN hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng 2045

Nhân dịp kỷ niệm 59 năm thành lập ASEAN (8/8/1967-8/8/2026) và 31 năm Việt Nam tham gia ASEAN (1995-2026), Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung có bài viết về sự đóng góp của Việt Nam, cũng như vai trò trung tâm và năng lực kiến tạo của ASEAN trong duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.

Ông Lê Hữu Phúc, Tham tán Thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiến tạo hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn cho doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam

Để có góc nhìn sâu sắc hơn về môi trường đầu tư tại Việt Nam, cũng như vai trò thiết thực của cơ quan đại diện thương mại trong việc kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước, phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan đã có cuộc trao đổi với ông Lê Hữu Phúc, Tham tán Thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn (bìa trái) chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: DUY TOÀN)

Việt Nam-Lào đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu, đào tạo lý luận, bồi dưỡng chính trị

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, chiều 6/8, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandon.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa (bìa trái) chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hợp tác Quân đội tiếp tục là trụ cột quan trọng của quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào, ngày 6/8, tại thủ đô Vientiane, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cùng đoàn đại biểu đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone.