Quân đội Việt Nam-Lào như anh em một nhà

Tại buổi tiếp Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhấn mạnh, quân đội Việt Nam-Lào như anh em một nhà, luôn chia sẻ ngọt bùi, kề vai, sát cánh, sống chết có nhau trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của hai nước Việt Nam và Lào.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tại buổi tiếp. Ảnh: Trịnh Dũng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tại buổi tiếp. Ảnh: Trịnh Dũng

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, chiều 10/5, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Thongloun Sisoulith.

Đánh giá cao chuyến thăm của Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và đoàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cho biết thường xuyên theo dõi hợp tác của quân đội hai nước; nhấn mạnh quân đội Việt Nam-Lào như anh em một nhà, luôn chia sẻ ngọt bùi, kề vai, sát cánh, sống chết có nhau trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cho rằng trong mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, đoàn kết giữa hai quân đội là đặc biệt của đặc biệt.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào mong muốn và tin tưởng rằng, qua chuyến thăm, những nội dung, chương trình hợp tác giữa Bộ Tổng Tham mưu và quân đội hai nước sẽ ngày càng thực chất, hiệu quả, góp phần vun đắp cho mối quan hệ hai nước Việt Nam và Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Thông tin về kết quả hội đàm với Tổng Tham mưu trưởng và cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Lào, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định, trong mọi hoàn cảnh, Việt Nam luôn coi trọng gìn giữ và không ngừng phát huy mối quan hệ đặc biệt, thuỷ chung, son sắt Việt Nam-Lào.

Chiều cùng ngày, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cũng đến chào xã giao Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Đại tướng Chansamone Chanyalath và Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tại buổi tiếp. Ảnh: Trịnh Dũng

Đại tướng Chansamone Chanyalath và Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tại buổi tiếp. Ảnh: Trịnh Dũng

Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai Tổng tham mưu trưởng Quân đội hai nước, Đại tướng Chansamone Chanyalath nhấn mạnh luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của Việt Nam, quân đội nhân dân Việt Nam đối với đất nước và quân đội Lào. Trong hợp tác quân sự, quốc phòng, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã dành sự ưu tiên đặc biệt đối với Bộ Quốc phòng Lào trên tất cả lĩnh vực.

Đại tướng Chansamone Chanyalath mong muốn thời gian tới, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân hai nước tiếp tục nghiên cứu, nắm chắc tình hình, tham mưu với lãnh đạo cấp cao các nội dung, lĩnh vực hợp tác và phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả.

Nhấn mạnh về những kết quả mà Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân hai nước đã đạt được, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định hai bên sẽ tiếp tục giữ vững đà phát triển toàn diện, thực chất, hiệu quả; đồng thời đi sâu thảo luận kế hoạch triển khai những nội dung trọng tâm hợp tác mà lãnh đạo cấp cao hai nước giao cho hai Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện.

Trước đó, chiều cùng ngày, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng Lào, Thượng tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thứ trưởng Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào chủ trì lễ đón chính thức Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng cùng đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước ta sang thăm chính thức Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Lễ đón chính thức Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam. Ảnh: Trịnh Dũng

Lễ đón chính thức Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam. Ảnh: Trịnh Dũng

Sau lễ đón chính thức, hai bên đã tiến hành hội đàm song phương. Tại hội đàm, hai bên trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm. Hai bên thống nhất đánh giá, môi trường chính trị, an ninh thế giới và khu vực đang có nhiều biến động phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, bất ổn, nhất là các thách thức an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống... đặt ra thách thức đối với hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, quán triệt sâu sắc, triển khai tích cực, hiệu quả những thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước, Nghị định thư hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng giai đoạn 2020-2024 và Kế hoạch hợp tác năm 2023, trong đó trọng tâm vào một số lĩnh vực như: Tăng cường hợp tác tác chiến phòng thủ, trao đổi thông tin, đào tạo nguồn nhân lực, hậu cần kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng; chú trọng hợp tác giữa các quân khu, quân chủng và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, nhất là bảo vệ đường biên, mốc giới, đấu tranh phòng chống tội phạm qua biên giới.

Quang cảnh hội đàm. Ảnh: Trịnh Dũng

Quang cảnh hội đàm. Ảnh: Trịnh Dũng

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên diễn đàn đa phương trong khu vực và trên thế giới; cùng trao đổi thông tin, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước về ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, Nhân dân và Quân đội hai nước Việt Nam-Lào; kiên quyết đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực về mối quan hệ anh em tốt đẹp Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.