Bác sĩ cảnh báo xuất huyết tiêu hóa có thể diễn tiến âm thầm, ít triệu chứng

Xuất huyết tiêu hóa có thể diễn tiến âm thầm, không biểu hiện rầm rộ nhưng tiềm ẩn nguy cơ biến chứng nặng. Trường hợp người đàn ông 41 tuổi phát hiện ổ loét đang chảy máu sau nội soi là lời cảnh báo về tầm quan trọng của việc thăm khám sớm.

Những người trên 40 tuổi, người có tiền sử bệnh lý dạ dày-tá tràng, nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori, hoặc thường xuyên sử dụng rượu bia, thuốc giảm đau… nên chủ động nội soi tiêu hóa định kỳ.
Những người trên 40 tuổi, người có tiền sử bệnh lý dạ dày-tá tràng, nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori, hoặc thường xuyên sử dụng rượu bia, thuốc giảm đau… nên chủ động nội soi tiêu hóa định kỳ.

Từ một dấu hiệu tưởng chừng đơn giản, một người đàn ông 41 tuổi được phát hiện xuất huyết tiêu hóa sau khi thực hiện nội soi tiêu hóa tại Bệnh viện đa khoa Việt Mỹ (phường Bảy Hiền, Thành phố Hồ Chí Minh).

Bệnh nhân Nguyễn Hoài B., nặng 72kg, thể trạng khỏe mạnh, không có tiền sử bệnh lý đáng chú ý. Lý do khiến anh đến bệnh viện chỉ xuất phát từ một dấu hiệu tưởng chừng đơn giản: đi tiêu phân đen.

Sau khi được tiếp nhận và thăm khám ban đầu, anh được chỉ định thực hiện nội soi tiêu hóa. Kết quả nội soi ghi nhận anh đang có một ổ loét mặt trước hành tá tràng đang chảy máu rỉ rả và còn thêm một ổ loét khác tại hang vị. Đồng thời, xét nghiệm còn cho thấy anh bị nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori - một trong những nguyên nhân phổ biến gây viêm loét dạ dày-tá tràng.

Ngay trong quá trình nội soi, các bác sĩ đã tiến hành can thiệp cầm máu tại vị trí tổn thương. Kết quả xét nghiệm công thức máu cho thấy anh đã có tình trạng mất máu đáng kể, dù hầu như không có biểu hiện triệu chứng rõ ràng. Sau đó, anh được chỉ định nhập viện điều trị và theo dõi sát. Việc xử trí kịp thời đã giúp tình trạng sức khỏe của anh được kiểm soát.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Trần Vũ Minh Phát - Khoa Nội tổng hợp, người trực tiếp theo dõi ca bệnh, điều đáng lo ngại là có những trường hợp xuất huyết tiêu hóa có thể diễn tiến âm thầm, từ từ. Người bệnh không để ý triệu chứng rõ ràng cho đến khi lượng máu mất đi đã nhiều. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, nguy cơ biến chứng nặng hơn là hoàn toàn có thể xảy ra.

Từ trường hợp trên, bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa Việt Mỹ cho biết, nội soi tiêu hóa hiện nay không chỉ đóng vai trò chẩn đoán mà còn là phương pháp can thiệp hiệu quả trong nhiều tình huống cấp cứu, đặc biệt là xuất huyết tiêu hóa.

Thông qua nội soi, bác sĩ có thể quan sát trực tiếp niêm mạc đường tiêu hóa, phát hiện chính xác vị trí tổn thương như viêm loét, polyp hay các bất thường khác. Quan trọng hơn, với các trường hợp chảy máu, việc can thiệp cầm máu có thể được thực hiện ngay trong quá trình nội soi, giúp kiểm soát tình trạng nhanh chóng, hạn chế nguy cơ biến chứng.

Hiện nay, hệ thống nội soi tiêu hóa Olympus EVIS X1 CV-1500 (Nhật Bản) đang được ứng dụng tại bệnh viện cho phép xử lý, tái tạo và tăng cường hình ảnh với độ phân giải cao, đồng thời tích hợp công nghệ ánh sáng dải tần hẹp (NBI).

Nhờ đó, bác sĩ có thể quan sát rõ hơn các bất thường trên bề mặt niêm mạc, đặc biệt là những thay đổi rất nhỏ ở vi cấu trúc và hệ thống vi mạch - dấu hiệu sớm của tổn thương tiền ung thư và ung thư. Điều này giúp tăng khả năng phát hiện sớm, giảm nguy cơ bỏ sót trong chẩn đoán và điều trị.

Bên cạnh đó, bệnh viện cũng triển khai nội soi tiền mê/gây mê, giúp người bệnh cảm thấy thoải mái, giảm lo lắng và hạn chế khó chịu trong suốt quá trình thực hiện.

Những tiến bộ trong công nghệ nội soi tiêu hóa không chỉ giúp nâng cao khả năng phát hiện sớm các tổn thương bất thường và bệnh lý ung thư đường tiêu hóa, mà còn hỗ trợ điều trị kịp thời, ít xâm lấn và cải thiện hiệu quả điều trị cho người bệnh.

Bác sĩ chuyên khoa II Trần Vũ Minh Phát cũng nhấn mạnh, nhiều bệnh lý tiêu hóa, trong đó có xuất huyết tiêu hóa, thường khởi phát âm thầm và dễ bị bỏ qua nếu người bệnh chủ quan. Những biểu hiện như thay đổi màu phân, đau âm ỉ vùng thượng vị, cảm giác mệt mỏi kéo dài, thiếu máu hay sụt cân không rõ nguyên nhân đều có thể là dấu hiệu cảnh báo cần được thăm khám sớm.

Đặc biệt, những người trên 40 tuổi, người có tiền sử bệnh lý dạ dày-tá tràng, nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori, hoặc thường xuyên sử dụng rượu bia, thuốc giảm đau… nên chủ động nội soi tiêu hóa định kỳ. Việc tầm soát không chỉ giúp phát hiện sớm các tổn thương mà còn góp phần phòng ngừa những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

Dù là người thuộc nhóm nguy cơ hay chưa có triệu chứng rõ ràng, việc chủ động kiểm tra sức khỏe và thực hiện nội soi khi cần thiết vẫn là hướng tiếp cận được các chuyên gia khuyến cáo. Đây được xem là bước can thiệp quan trọng nhằm phát hiện sớm, kịp thời và bảo vệ sức khỏe một cách bền vững.

Trong bối cảnh nhiều bệnh lý tiêu hóa có xu hướng diễn tiến âm thầm, việc thăm khám và tầm soát định kỳ được xem là giải pháp quan trọng giúp phòng ngừa biến chứng nguy hiểm, đồng thời nâng cao hiệu quả điều trị và chất lượng cuộc sống của người dân. Vì thế, từ nay đến 31/5, bệnh viện triển khai chương trình hỗ trợ miễn phí thăm khám và giảm 10% chi phí nội soi tiêu hóa, nhằm tạo điều kiện cho người dân chủ động kiểm tra sức khỏe, phát hiện sớm các bệnh lý đường tiêu hóa.

Có thể bạn quan tâm

Một góc quang cảnh kỳ họp.

Tốc độ tăng trưởng GRDP của Tây Ninh đứng đầu khu vực phía nam

Ngày 16/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa XI (nhiệm kỳ 2026-2031) khai mạc kỳ họp thứ 5 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026) để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì kỳ họp.

Người dân chiêm ngưỡng tác phẩm trong Dự án Trang trí nghệ thuật Ga Metro Bến Thành.

Lan tỏa bản sắc Việt trong lòng Metro Bến Thành

Lần đầu tiên, các tác phẩm nghệ thuật công cộng được đưa vào hệ thống nhà ga Metro Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi tác phẩm đều góp phần đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng, lan tỏa hình ảnh một thành phố năng động, hiện đại nhưng vẫn gìn giữ những giá trị văn hóa và lịch sử đặc sắc.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và đoàn đã tới thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ty.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh thăm, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1946-27/7/2026), chiều 15/7, đoàn lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố làm trưởng đoàn đã tới thăm, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn.

Các đại biểu và khách tham quan một gian hàng tại triển lãm.

Nhiều cơ hội chuyển giao công nghệ, mở rộng kinh doanh trong lĩnh vực năng lượng xanh, tiết kiệm năng lượng

Ngày 15/7, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra triển lãm quốc tế lần thứ 19 về công nghệ, thiết bị điện (Vietnam ETE 2026), triển lãm sản phẩm tiết kiệm năng lượng, năng lượng xanh (Greenergy Expo 2026) và triển lãm điện và năng lượng (Elecs Vietnam 2026).

Chương trình thu hút đông đảo đại biểu tham dự. (Ảnh: Ban tổ chức)

Việt Nam tổ chức Tuần lễ phát triển trí tuệ nhân tạo quy mô lớn nhất Đông Nam Á

Chương trình “Tuần lễ phát triển AI” và “Cuộc thi lập trình AI” kéo dài năm ngày (8-12/7/2026) tại Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp các hội thảo kỹ thuật, bài toán thực tế từ doanh nghiệp và lộ trình hỗ trợ sau sự kiện, giúp những dự án trí tuệ nhân tạo (AI) tiềm năng tiến gần hơn đến quá trình kiểm chứng và triển khai thực tế.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trong chương trình khai mạc. (Ảnh: LINH BẢO)

Dấu ấn của kẻ sĩ Nam Bộ, nhà trí thức cách mạng Trần Bạch Đằng

Ngày 15/7, tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn, Thư viện Khoa học tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Thư viện số Nguyễn An Ninh-Chuyên đề Nam Bộ, Nhà xuất bản Trẻ phối hợp tổ chức Lễ khai mạc chuỗi sự kiện mang chủ đề “Trăm năm Trần Bạch Đằng-Một thế kỷ dấn thân của kẻ sĩ Nam Bộ”.